Tính năng chia sẻ dữ liệu giữa điện thoại này với điện thoại kia đã xuất hiện từ lúc điện thoại chỉ mới có kết nối Bluetooth. Thời gian gần đây, tính năng này đã được nâng lên một tầm cao mới với những ứng dụng hấp dẫn hơn và công nghệ kết nối cao cấp hơn, giúp việc chia sẻ dữ liệu đơn giản và nhanh chóng hơn bao giờ hết.
Cả ứng dụng Hoccer và Phrizbe - mới xuất hiện nhưng đã tạo được nhiều tiếng vang, đều không cần đến kết nối Bluetooth mà gởi tập tin cho các thiết bị khác thông qua kết nối nhanh hơn WiFi hay 3G/4G. Thay vì chia sẻ tập tin trực tiếp từ điện thoại này tới điện thoại khác, Hoccer sử dụng một máy chủ trung gian để chuyển tập tin đến điện thoại nhận. Phrizbe có thể hoạt động qua máy chủ trung gian, đồng thời cũng chia sẻ tập tin qua kết nối trực tiếp từ điện thoại này tới điện thoại khác bằng kết nối WiFi. Apple mới đây cũng cho ra mắt tính năng AirDrop sử dụng kết nối Bluetooth hay WiFi để chia sẻ tập tin trực tiếp giữa các thiết bị chạy hệ điều hành mới iOS 7.
Với khẩu hiệu "nhắp, chọn và chia sẻ", Phrizbe đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của "gã khổng lồ phần mềm" Microsoft để đi đến hợp tác phát triển ứng dụng này cho hệ điều hành Windows 8. Sử dụng Phrizbe, sau khi người dùng lựa chọn danh bạ, hình ảnh hay video muốn chia sẻ rồi dùng ngón tay thực hiện động tác kéo đi, các tập tin sẽ mô phỏng giống như bay khỏi màn hình về phía người nhận.
Ứng dụng khởi xướng cho trào lưu chia sẻ mới chính là Bump. Khi hai điện thoại chạy Bump đụng vào nhau, một máy chủ từ xa sẽ phát hiện cả 2 thiết bị và gởi các tập tin mà người dùng yêu cầu chia sẻ. Tuy nhiên, Bump không thể tự động phát hiện người dùng Bump khác đang ở gần cũng như không có khả năng gởi tập tin cho nhiều người nhận cùng một lúc như AirDrop, Hoccer và Phrizbe.
Tiếp sau Bump, Google đã bắt đầu tăng cường tính năng chia sẻ Android Beam cho hệ điều hành Android 4.0. Khi hai điện thoại thông minh này đâu lưng với nhau, chúng sẽ sử dụng kết nối NFC để chia sẻ tập tin với nhau. Cũng giống như Bump, Android Beam chỉ có thể gởi tập tin cho một thiết bị khác, nhưng lại có tốc độ nhanh hơn nhờ vào NFC.
Sau đó là đến lượt Samsung tự phát triển tính năng S-Beam cho điện thoại thông minh Galaxy S2 và Galaxy Note 2. S-Beam có giao diện chia sẻ tập tin hơi khác một chút so với Android Beam nhưng được tăng cường kết nối Wi-Fi Direct, nhanh hơn nhiều so với NFC.
Ứng dụng và công nghệ kết nối đã sẵn sàng để thúc đẩy tính năng chia sẻ tập tin trên điện thoại thông minh ngày càng phát triển, nhưng vẫn còn vấn đề nữa là chưa có một chuẩn chung. Một người dùng Android Beam không thể chia sẻ tập tin với người dùng iPhone có tính năng AirDrop. Công nghệ hiện tại có cơ hội tốt nhất để trở thành một chuẩn chung là AllJoyn do Qualcomm phát triển. AllJoyn là một nền tảng trung gian cho phép một thiết bị di động phát hiện ra thiết bị khác ở gần để chia sẻ tập tin, và sau đó tạo ra một kênh trực tiếp (qua kết nối WiFi) tới các thiết bị đó để gởi các tập tin.
Nếu muốn tính năng chia sẻ tập tin trên điện thoại thông minh trở nên phổ biến hơn, thì cần phải có một bộ giao thức chung mà tất cả hệ điều hành, điện thoại và nhà mạng đều có thể hỗ trợ. Như thế sẽ mang đến nhiều lợi ích, cho cả người dùng, nhà sản xuất điện thoại, công ty sản xuất hệ điều hành di động, mạng không dây và nhà phát triển ứng dụng.
LÊ PHI (Theo Techhive)