Giới truyền thông phương Tây cho biết Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Anh David Cameron đã có chuyến thăm chớp nhoáng tại Libye ngày 15-9, qua hai địa điểm là Thủ đô Tripoli và thành phố Benghazi, nơi vẫn còn là trung tâm điều hành chính quyền trung ương của phe nổi dậy - Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia (NTC). Trước chuyến đi bí mật và đầy bất ngờ nhưng được báo chí loan tải này, chính quyền Pháp và Anh đều tuyên bố không xác nhận thông tin vì lý do an ninh.
Theo hãng tin Anh Reuters, lãnh đạo của Anh và Pháp đến Libye là “để chúc mừng những nhà cầm quyền mới mà họ hậu thuẫn ở quốc gia Bắc Phi này”. Reuters viết: “Chuyến thăm sẽ ghi dấu thắng lợi đầu tiên của Sarkozy và Cameron, những người đã bất chấp làn sóng nghi ngờ và phản đối trong nước để dẫn đầu lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiến hành chiến dịch không kích Libye lật đổ chế độ của nhà lãnh đạo Muammar Gadhafi”. Reuters cho rằng sự xuất hiện của Tổng thống Sarkozy và Thủ tướng Cameron ở Libye với tư cách những nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Libye thời “hậu Gadhafi” có ý nghĩa rất quan trọng đối với hai ông trong việc lấy lại uy tín và đánh bóng hình ảnh trong nước.
Tuy nhiên, cũng theo Reuters, nền hòa bình vẫn còn quá xa vời với quốc gia Bắc Phi khi nhà lãnh đạo Gadhafi và lực lượng trung thành với ông vẫn quyết tâm chống trả quân nổi dậy. Libye đang lâm vào cảnh hỗn loạn với nhiều nhóm cát cứ khác nhau. Tương lai của Libye thời không có Gadhafi rõ ràng vẫn chưa định được, khiến không ít người lên tiếng cảnh báo nguy cơ quốc gia Bắc Phi này sẽ trở thành “nơi tập kết” của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda.
Ấy vậy mà, dù tình hình an ninh của Libye còn bất ổn, các tập đoàn dầu khí của Anh và Pháp vẫn rục rịch kéo nhau trở lại, tranh giành những phần béo bở trên mỏ vàng đen của Libye. Cho nên, theo tạp chí Marianne của Pháp, chẳng phải ngẫu nhiên mà chuyến đi Libye của Tổng thống Sarkozy và Thủ tướng Cameron lại chớp nhoáng và bất ngờ như thế. Nó diễn ra chỉ một ngày trước khi Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan bắt đầu chuyến thăm Libye. Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia kế cận Libye đang trỗi dậy trở thành một trong những cường quốc của khu vực có sức ảnh hưởng mà Mỹ và đồng minh Israel cũng phải dè chừng. Chuyến đi của ông Sarkozy và ông Cameron cũng diễn ra vào thời điểm Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Kamel Amr và một thứ trưởng ngoại giao Mỹ vừa đặt chân đến Libye ngày 14-9, tạo ra một cuộc chạy đua tranh giành ảnh hưởng hết sức sôi nổi ở Libye thời “hậu Gadhafi”.
PHÚC GIA AN (Tổng hợp)