Hình ảnh đông đảo khán giả kéo đến sân bóng xã Trung An đã trở nên quen thuộc với nhiều người yêu bóng đá Cần Thơ. Năm nay, giải Vô địch TP Cần Thơ diễn ra nơi đây cũng không ngoại lệ. Chật kín người vây quanh sân trong trận chung kết hôm 28-12-2014, để lại dư âm sôi nổi với nhiều người.
 |
|
Các cầu thủ đội bóng quận Ninh Kiều (giữa) thi đấu với đội Ô Môn. |
Giải đấu năm nay đầy bất ngờ khi đội bóng quận Ninh Kiều với lực lượng cầu thủ trẻ đã đánh bại quân đoàn kỳ cựu của quận Ô Môn (đơn vị 3 năm liền đoạt ngôi vô địch), với tỷ số sát nút 1-0, giành ngôi vô địch. Thật khó quên không khí sôi nổi, hào hứng của trận chung kết với sự cổ vũ nồng nhiệt của cả ngàn khán giả. Từ lúc khai cuộc cho đến những phút cuối cùng trận đấu, các cầu thủ 2 đội luôn chơi hăng hái, nhiệt tình. Hỏi thăm các cầu thủ đội bóng quận Ninh Kiều, họ cho biết trước giải đấu, gần như mỗi ngày đội đều dành thời gian ra sân tập luyện.
Hiện nay, trong các quận, huyện của Cần Thơ, Ô Môn, Cờ Đỏ, Thốt Nốt, Thới Lai là những địa phương có phong trào bóng đá phát triển mạnh nhất. Gần đây, ở các địa phương này xây dựng được nhiều sân cỏ nhân tạo; ngoài ra mỗi địa phương còn có các sân cỏ thật, đảm bảo tổ chức thi đấu cho đội bóng 11 người. Sân cỏ rộng, không tốn tiền thuê mướn nên hằng ngày đều có thanh niên, học sinh đến chơi bóng. Các em rất thích đá bóng và thường xuyên chia nhóm thi đấu trên sân cỏ hoặc các bãi đất trống... Ông Võ Văn Hùng, thành viên Ban tuyển chọn vận động viên bóng đá các tuyến trẻ Cần Thơ, cho biết: “Từ trước đến nay, nguồn vận động viên bổ sung cho các tuyến bóng đá Cần Thơ chủ yếu là ở các quận, huyện xa như Ô Môn, Cờ Đỏ, Thốt Nốt, Thới Lai, Vĩnh Thạnh... Ở các đợt tuyển chọn, số lượng học sinh đến dự tuyển thuộc những địa phương này đều đông và mỗi đợt chúng tôi đều chọn được người”. Không ít cầu thủ của đội tuyển bóng đá Cần Thơ trước đây như Đào Thanh Vũ, Lê Thanh Sang, Tôn Văn Hậu, Trần Trung Hiểu, hay cựu tuyển thủ bóng đá quốc gia Trần Chí Công
đều đi lên từ bóng đá phong trào ở các quận, huyện đó.
Ông Phạm Văn Luận, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, cho biết: “Sau khi đội tuyển bóng đá Cần Thơ lên chơi V-League, theo quy định của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, địa phương phải xây dựng các tuyến U11, U13, U15, U17, U21. Đó cũng là động lực để Cần Thơ xây dựng lại bóng đá phong trào để tìm nguồn nhân lực”. Sau khi xem giải Vô địch bóng đá thành phố tại Trung An, ông Phạm Văn Luận tỏ ra hài lòng và cho rằng giải đấu là cơ hội để Cần Thơ tìm kiếm tài năng cho bóng đá. Nhiều năm qua, giải này luôn thu hút đông đảo khán giả, chứng tỏ người dân rất yêu thích môn thể thao này. Đó là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của bóng đá phong trào. Năm tới, Cần Thơ sẽ tiến hành kế hoạch xây dựng, nâng cấp các sân bóng đá tại Cờ Đỏ, Ô Môn, Thốt Nốt theo tiêu chuẩn 11 người và khuyến khích các địa phương tổ chức giải vô địch bóng đá cấp quận, huyện.
Sau thời gian trì trệ, bóng đá phong trào Cần Thơ dần “thay da đổi thịt” với những động thái quyết liệt từ ngành thể thao. Tuy nhiên, ông Phạm Văn Luận còn mong muốn: “Làm thế nào để đào tạo được cầu thủ gốc Cần Thơ trưởng thành thi đấu cho đội bóng thành phố là vấn đề chúng tôi rất quan tâm. Thời gian tới, chúng tôi sẽ cố gắng mở rộng và đẩy mạnh bóng đá phong trào để tìm kiếm tài năng. Bởi vì chúng tôi xác định xây dựng bóng đá phong trào tạo nền tảng cho bóng đá thành tích cao”.
Bài, ảnh: XUÂN THANH