14/12/2009 - 21:06

Cơ sở vật chất trường Đại học Y dược Cần Thơ

Đang có bước tiến triển mới

Gần 7 năm sau ngày thành lập chia tách khỏi Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (ĐHYD CT) vẫn còn trong tình trạng mượn, thuê cơ sở vật chất để làm việc, giảng dạy. Gần đây, một số hạng mục của công trình Trường ĐHYD CT đã hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo thuận lợi cho việc dạy học.

Giờ dạy và học của thầy trò Trường ĐHYD CT tại khu giảng đường mới, đường Nguyễn Văn Cừ nối dài.  

Khu giảng đường đầu tiên của Trường ĐHYD CT nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Giờ học môn ký sinh trùng của lớp Cử nhân Điều dưỡng K34, do giảng viên Đoàn Văn Quyền phụ trách. Thầy Quyền sử dụng máy chiếu để hướng dẫn kiến thức cho sinh viên. Bạn Tạ Thành Tài, lớp Cử nhân Điều dưỡng K34, cho biết: “Trước đây, phòng học chật hẹp, số lượng sinh viên đông, chúng tôi phải ngồi cả ngoài hành lang để học. Còn bây giờ, học ở cơ sở mới rộng rãi, trang thiết bị giảng dạy được lắp đặt sẵn, chúng tôi không phải băn khoăn gì nữa”. Còn theo bạn Phạm Hoàng Danh, cùng lớp với Tài, trước kia, do không đủ phòng học, Phòng Đào tạo phải xếp lịch học nhiều nơi trong cùng một buổi, sinh viên phải chạy tới chạy lui rất vất vả, chẳng hạn chỉ trong buổi sáng, 2 tiết đầu thì học ở hội trường Câu lạc bộ Hưu trí, 3 tiết sau thì học ở Trường Trung học Giao thông Vận tải miền Nam. Bây giờ, có cơ sở mới, sinh viên học tập trung ở một nơi, điều kiện học tập tốt hơn.

Không chỉ thuận lợi cho sinh viên mà cán bộ, giảng viên cũng rất phấn khởi khi giảng dạy tại cơ sở vật chất mới. Theo bác sĩ Trần Kim Sơn, giảng viên bộ môn Nội, môi trường học tập ở các điểm thuê mướn không đảm bảo để giảng dạy tốt, khó có thể áp dụng phương pháp giảng dạy mới, tâm lý giảng viên bị ức chế. Bác sĩ Sơn kể: “Chẳng hạn như, Hội trường Câu lạc bộ hưu trí được thiết kế làm hội trường văn nghệ chứ phải để giảng dạy; phòng ốc của một số điểm thuê mượn nhỏ, bàn ghế thấp... giảng viên bất lợi khi di chuyển lên bục giảng dạy. Bây giờ, cơ sở mới, đầy đủ máy chiếu, bàn ghế đúng chuẩn, phòng ốc thoáng mát... môi trường sư phạm tốt hơn”.

Khu giảng đường đầu tiên của Trường ĐHYD CT được đưa vào sử dụng từ tháng 4-2009, có diện tích hơn 3.000m2, gồm 4 dãy nhà, với 11 giảng đường, tổng kinh phí xây dựng trên 12 tỉ đồng. Khu giảng đường này đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 1.800 sinh viên. Ông Cao Thành Văn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHYD CT, cho biết: “Khu giảng đường được đưa vào sử dụng đã giải quyết một phần cơ bản vấn đề thuê, mượn cơ sở vật chất, giải tỏa áp lực dạy và học phân tán. Hiện nay, trường chỉ còn thuê điểm dạy thực hành duy nhất là Trung tâm Huấn luyện cán bộ y tế Quân khu 9”.

Phối cảnh tổng thể của Trường ĐHYD CT sau khi xây dựng hoàn thành. 

Trường ĐHYD CT được thành lập năm 2002, trên cơ sở Khoa Y- Nha- Dược, Trường ĐH Cần Thơ. Cơ sở của trường được qui hoạch xây dựng tại khu vực Thới Nhựt, phường An Khánh (trước đây là phường An Bình), quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, với tổng diện tích xây dựng và phát triển 40-50 ha. Giai đoạn I của dự án, trường được đầu tư xây dựng trên diện tích 43,38 ha với các hạng mục chính: khu giảng đường, khu văn phòng, thư viện, các phòng ban chức năng, ký túc xá,... Dự án sẽ đáp ứng qui mô đào tạo 7.000 sinh viên vào năm 2010 và đến năm 2020, qui mô đào tạo lên đến trên 10.000 sinh viên. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 700 tỉ đồng. Một thời gian dài, tiến độ xây dựng cơ sở vật chất của Trường ĐHYD CT rất chậm, gây cho trường rất nhiều khó khăn trong việc dạy và học. Cuối tháng 6-2009, Thủ tướng chính phủ đã ký Quyết định 930/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các bệnh viện chuyên khoa lao, tâm thần, ung bướu, chuyên khoa nhi và một số bệnh viện đa khoa tỉnh thuộc vùng miền núi, khó khăn sử dụng vốn trái phiếu chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2009-2013”. Trong đề án này, công trình Trường ĐHYD CT được nâng lên tổng mức đầu tư là 1.600 tỉ đồng, thực hiện từ năm 2009-2013.

Ngoài ra, dự án của Trường ĐHYD CT được ghi vào dự án nhóm A thay vì nhóm B như trước đây. Ông Cao Thành Văn phân tích: “Khi chuyển dự án sang nhóm A, công trình xây dựng trường sẽ hoàn thành vào năm 2013 thay vì ở nhóm B, chỉ khoảng 2/3 công trình hoàn thành vào năm 2014”. Hiện nay, lãnh đạo Trường ĐHYD CT đang làm việc với đơn vị thi công công trình khoa Y để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm đưa vào sử dụng để giải tỏa áp lực về thực hành, thực tập của sinh viên, giảng viên. Ngoài ra, trường còn đôn đốc đơn vị thi công hoàn thành 2 công trình Khoa Điều dưỡng và Khoa Khoa học cơ bản đúng tiến độ. Dự kiến vào giữa năm 2010, các công trình này sẽ đưa vào sử dụng, đáp ứng yêu cầu đào tạo so với qui mô hiện nay.

Lãnh đạo TP Cần Thơ cũng đã chỉ đạo các sở ngành liên quan tích cực hỗ trợ Trường ĐHYD CT trong công tác xây dựng cơ sở vật chất trong phạm vi có thể, như: hỗ trợ 30 nền tái định cư để tiến hành giải phóng mặt bằng 3,8 ha xây dựng Bệnh viện thực hành trực thuộc trường trong quí IV-2009.

* * *

Trường ĐHYD CT đang tập trung triển khai xây dựng các khoa: Dược, Răng-hàm-mặt, Y tế công công... vào đầu năm 2010. Mặc dù Trường ĐHYD CT vẫn còn khó khăn về cơ sở vật chất giảng dạy, tuy nhiên, những tiến triển mới hứa hẹn tạo điều kiện để nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo.

Bài, ảnh: B.NGỌC

Chia sẻ bài viết