Bài, ảnh: ANH DŨNG
Gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, với quyết tâm cao, hệ thống chính trị và nhân dân quận Ô Môn nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao. Tăng trưởng kinh tế bình quân mỗi năm ước đạt gần 110%, giá trị sản xuất đạt 63,45% kế hoạch cả nhiệm kỳ, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 116,3 triệu đồng (tăng 22,48 triệu đồng so với năm 2020)...
.jpg)
Phường Long Hưng vừa xây dựng và đưa vào sử dụng cầu Mương Khai 2 ở khu vực Long Định.
Theo đồng chí Lê Thị Bích Hạnh, Bí thư Ðảng ủy phường Thới Hòa, 3 năm qua, Ðảng ủy chỉ đạo UBND và các tổ chức chính trị - xã hội phường tập trung tuyên truyền, vận động và hỗ trợ nhiều mặt nên nhân dân đã xây dựng và phát triển được các mô hình kinh tế có hiệu quả, như: mô hình nuôi ốc, tổ hợp tác trồng sầu riêng (5,2ha), tổ hợp tác trồng rau muống (1,2ha), tổ hợp tác sản xuất lúa giống (20,5ha), tổ hợp tác mận bao lưới (4ha), thành lập 1 hợp tác xã nông nghiệp… Ðồng thời, huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 26 căn nhà Ðại đoàn kết. Chị Phạm Thị Hoa, hộ cận nghèo ở khu vực Hòa An A, chia sẻ: "Vợ chồng làm phụ hồ kiếm sống, nuôi con nhỏ. Vừa qua, được địa phương hỗ trợ 50 triệu đồng xây căn nhà Ðại đoàn kết, chúng tôi mừng không sao kể xiết".
Sau gần 3 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, với sự chỉ đạo, điều hành năng động, sâu sát của cấp ủy đảng, chính quyền và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, kinh tế quận Ô Môn phát triển ổn định. Tổng giá trị sản xuất được 123.529 tỉ đồng (đạt 63,45% kế hoạch nhiệm kỳ); đời sống của người dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 116,3 triệu đồng (tăng 22,48 triệu đồng so với năm 2020). Thương mại - dịch vụ dù chịu ảnh hưởng trực tiếp, thiệt hại nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng hoạt động sản xuất của kinh doanh tiếp tục tăng trưởng, mở rộng. Nông nghiệp - chăn nuôi hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch.
Diện mạo đô thị quận phát triển theo hướng văn minh, hiện đại. Cùng chúng tôi đi trên tuyến đường khu vực Thới Lợi - Thới Lợi A, phường Thới An, đang tráng bê tông sắp hoàn thành, ông Nguyễn Văn Út, người dân khu vực Thới Lợi A, phấn khởi nói: "Tuyến đường dài gần 2.000m, bị xuống cấp, đi lại khó khăn. Vừa qua, chính quyền địa phương tổ chức nâng cấp, người dân đồng tình đóng góp 1 tỉ đồng để làm. Ai cũng mong muốn đường sá rộng rãi, sạch đẹp để đi lại và sinh hoạt thuận tiện". Theo đồng chí Trần Phú Hữu, Phó Bí thư Ðảng ủy phường Thới An, thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025, gần 3 năm qua, Ðảng ủy phường chỉ đạo huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng. Tiêu biểu như vận động xã hội hóa được 3,58 tỉ đồng và vận động nhân dân đóng góp 2.172 ngày công bắc 16 cầu bê tông cốt thép, nâng cấp và sửa chữa 17.540m đường bê tông, góp phần làm diện mạo phường ngày càng khang trang, đổi mới.
Không riêng phường Thới An, 3 năm qua, các phường trong quận đều tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Trong đó, tại phường Thới Long đã huy động các nguồn lực nâng cấp, mở rộng 3 tuyến đường dài gần 5.000m và bắc 2 cây cầu bê tông kiên cố; phường Long Hưng, 3 năm đã huy động các nguồn lực nâng cấp, mở rộng được 5 tuyến đường dài 12.000m và bắc 3 cây cầu bê tông kiên cố; phường Phước Thới đã huy động các nguồn lực nâng cấp, mở rộng hơn 5.000m đường và 3 cây cầu bê tông kiên cố; phường Thới Hòa đã huy động các nguồn lực nâng cấp, mở rộng hơn 10.000m đường và 2 cây cầu bê tông kiên cố…
Gần 3 năm qua, quận Ô Môn đã huy động nhiều nguồn lực triển khai xây dựng hàng trăm công trình, dự án. Tiêu biểu như dự án mở rộng khu tái định cư sau Trường Dân tộc nội trú quận Ô Môn; dự án khu dân cư phường Phước Thới; dự án nhà ở xã hội phường Phước Thới; dự án xây dựng và nâng cấp mở rộng đường tỉnh 923; dự án đường tỉnh 920; nâng cấp mở rộng tuyến đường Thái Thị Hạnh; nâng cấp mở rộng tuyến đường Trần Nguyên Hãn; nâng cấp mở rộng tuyến đường Trần Ngọc Hoằng; dự án xây dựng trường học tại các phường… Các công trình, dự án đã góp phần làm đổi mới diện mạo đô thị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua, đồng chí Nguyễn Hoàng Ba, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, khẳng định: Các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong quận sẽ tiếp tục phấn đấu, quyết tâm thực hiện đạt và vượt tất cả 14 chỉ tiêu theo Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ quận đề ra, nhằm xây dựng quận Ô Môn phát triển nhanh và bền vững.