06/04/2026 - 17:41

Đảm bảo nguồn cung xăng dầu tại Cần Thơ 

(CTO) - Theo các thương nhân đầu mối lớn và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, tổng nguồn cung xăng dầu tại Cần Thơ vẫn được đảm bảo. Ông Vương Quốc Nam yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tiếp tục duy trì cung ứng liên tục, không được đầu cơ, găm hàng hay cắt giảm lượng bán ra không có lý do chính đáng.

Chiều 6-4, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, làm việc với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu để nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc về tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố và đề xuất giải pháp.


Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Huỳnh Thanh Sử, Phó Giám đốc Sở Công Thương, cho biết từ cuối tháng 2 đến nay, thị trường xăng dầu thế giới biến động phức tạp. Trong nước đã trải qua tháng biến động đặc biệt kỷ lục với 12 lần điều chỉnh giá (vượt xa tần suất thông thường 7 ngày/lần) do áp dụng cơ chế điều hành linh hoạt (theo Nghị quyết số 36/NQ-CP) cho phép điều chỉnh ngay khi giá thế giới biến động trên 15% hoặc giảm dưới 10% để đảm bảo nguồn cung và giá trong nước kịp thời theo diễn biến giá xăng dầu thế giới. Dù tổng nguồn cung được đảm bảo nhưng tại một số thời điểm và ở một số địa phương vẫn xảy ra tình trạng thiếu hàng cục bộ, gây áp lực lên các cửa hàng bán xăng dầu.

Ông Huỳnh Thanh Sử, Phó Giám đốc Sở Công Thương, phát biểu tại cuộc họp.

Ông Huỳnh Thanh Sử cho rằng lãnh đạo thành phố cần có những chỉ đạo quyết liệt hơn trong công tác phối hợp giữa các đơn vị nhằm đảm bảo nguồn cung ứng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như đảm bảo nhu cầu tiêu dùng trong nhân dân.  

Ông Nguyễn Đăng Chinh, Giám đốc Petrolimex Cần Thơ, thông tin về tình hình cung ứng xăng dầu của đơn vị tại cuộc họp.

Thông tin về tình hình cung ứng, đại diện các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cam kết đảm bảo sản lượng tiêu thụ xăng dầu trong hệ thống phân phối, những tháng tiếp theo; đồng thời chỉ đạo các thương nhân nhượng quyền, cửa hàng trực thuộc không được đầu cơ găm hàng, không được bán nhỏ giọt, đáp ứng nhu cầu của người dân trong mùa vụ.

Các thương nhân đầu mối lớn và thương hiệu kinh doanh xăng dầu lớn trên địa bàn thành phố cho biết, hiện nay các đơn vị đã đăng ký đơn hàng nhập khẩu cho quý II, tổng nguồn cung xăng dầu tại Cần Thơ vẫn được đảm bảo, không xảy ra tình trạng thiếu hàng diện rộng. Tuy nhiên, áp lực lớn nhất nằm ở các đại lý bán lẻ. Nếu mức chiết khấu từ các đầu mối xuống quá thấp (dưới 200 đồng/lít), dự báo sẽ xuất hiện tình trạng một số cửa hàng kinh doanh cầm chừng.

Ông Đào Đình Thiêm, Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông (Petromekong), phát biểu tại cuộc họp.

Thượng tá Lê Thái Hòa, Trưởng Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Cần Thơ, thông tin về công tác kiểm tra, giám sát tình hình kinh doanh xăng dầu của ngành Công an. 

Chia sẻ áp lực các doanh nghiệp đang phải đối mặt trong giai đoạn hiện nay, ông Vương Quốc Nam nhấn mạnh, để góp phần ổn định kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng cho thành phố, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tiếp tục duy trì cung ứng liên tục, không được đầu cơ, găm hàng hay cắt giảm lượng bán ra không có lý do chính đáng. Các đơn vị đầu mối điều chỉnh chiết khấu hợp lý, hỗ trợ đại lý bán lẻ duy trì hoạt động, tránh tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng cục bộ. Thực hiện nghiêm quy định về dự trữ bắt buộc trong kinh doanh xăng dầu, niêm yết giá công khai và bán đúng giá quy định. 

Sở Công Thương và Chi cục Quản lý thị trường tiếp tục duy trì chế độ trực 24/24 giờ tại các Đội Quản lý thị trường địa bàn để kịp thời tiếp nhận thông tin và xử lý tình huống phát sinh. Làm rõ và xử lý trách nhiệm đối với cán bộ phụ trách địa bàn nếu để xảy ra vi phạm mà không kịp thời phát hiện.

Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, đấu tranh phòng, chống buôn lậu và vận chuyển xăng dầu trái quy định. Phối hợp bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm kinh doanh, không để xảy ra tình trạng mất an toàn do người dân mua tích trữ. Tạo điều kiện tối đa cho các phương tiện vận tải xăng dầu lưu thông thông suốt, đảm bảo nguồn hàng từ kho đầu mối về đến các cửa hàng bán lẻ kịp thời, không để đứt gãy nguồn cung cục bộ; đẩy mạnh tuyên truyền để ổn định tâm lý người tiêu dùng. Thành phố cam kết sẽ luôn lắng nghe và kiến nghị kịp thời các cấp thẩm quyền để tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.

Tin, ảnh: NAM HƯƠNG

Chia sẻ bài viết