08/10/2014 - 21:30

Cựu tướng gặp nhau

Lấy Myanmar làm điểm công du đầu tiên, cựu Tư lệnh Lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha kỳ vọng đây sẽ là cơ hội ra mắt thế giới trong vai trò tân Thủ tướng, bước khởi động cho Hội nghị cấp cao Á – Âu ( ASEM) vào ngày 16 và 17-10 tại Ý, nơi ông sẽ gặp gỡ lãnh đạo của 51 quốc gia thành viên.

Dự kiến trong chuyến thăm hai ngày bắt đầu từ hôm nay 9-10, Thủ tướng Prayuth sẽ có cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Thein Sein, người trước đây cũng từng lãnh đạo quân đội, với trọng tâm là tăng cường quan hệ kinh tế -thương mại vốn đã giảm sút trong những năm gần đây do bất ổn chính trị ở Bangkok.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai, ông Prayuth chọn Myanmar làm điểm đến đầu tiên vì nước này đang giữ chức Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mà Thái Lan là thành viên sáng lập. Tuy nhiên, những tương đồng giữa ông với Tổng thống Thein Sein cũng có thể tác động tới quyết định này.

Ông Prayuth – người lãnh đạo cuộc đảo chính hồi tháng 5-2014 lật đổ chính phủ dân cử của bà Yingluck Shinawatra, mới đây đã từ chức Tư lệnh Lục quân để ngồi vào ghế Thủ tướng. Trước đó, Tướng Thein Sein cũng cởi bỏ quân phục để trở thành tổng thống chính quyền dân sự vào năm 2011. Hiện cả hai ông đang thực hiện “lộ trình” cải cách nhằm đem đến cho người dân cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng.

Mặc dù vẫn tồn tại khác biệt khi Tổng thống Thein Sein cam kết đưa Myanmar từ chính quyền quân sự sang “nền dân chủ có kỷ luật”, trong khi Thủ tướng Prayuth chủ trương chuyển đổi đất nước từ dân chủ sang “dân chủ kiểu Thái”, nhưng cả hai “phiên bản” đều duy trì quyền lực của quân đội, chính thức lẫn phi chính thức. Hiện hầu hết thành viên Quốc hội Thái Lan là tướng lĩnh quân đội và cảnh sát (kể cả đã về hưu), còn 1/4 số ghế trong cơ quan lập pháp Myanmar được dành cho các quân nhân đương chức.

VI VI  (Theo Reuters, AFP, Bangkok Daily)

Chia sẻ bài viết