23/06/2018 - 21:07

Cùng sĩ tử trước giờ G 

Năm 2018- năm thứ tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thi THPT Quốc gia và là năm thứ hai giao các địa phương trực tiếp chỉ đạo, tổ chức.  Từ đó, áp lực kỳ thi ở Cần Thơ năm nay không quá lớn, bởi thí sinh được phân bổ thi ở 9 quận, huyện. Dù vậy, lãnh đạo các cấp, các ngành địa phương… vẫn lo chu toàn ăn ở, đi lại cho thí sinh.

Lo từ A đến Z

Những ngày này, việc ôn tập cho học sinh khối 12 ở các trường THPT đã hoàn tất.  Theo Huỳnh Văn Kinh Kha, học sinh Trường THPT Giai Xuân (huyện Phong Điền), thầy cô đã tận tình giảng dạy, em cố gắng ôn, hệ thống lại kiến thức. Sau đó, em nghỉ “xả hơi” một hai ngày trước ngày thi, giữ sức khỏe và chuẩn bị vật dụng cần thiết, đầy đủ mang vào phòng thi.

Học sinh lớp 12, Trường THPT Thới Lai tập trung ôn thi.
Học sinh lớp 12, Trường THPT Thới Lai tập trung ôn thi.

Năm nay, Trường THPT Giai Xuân có trên 290 học sinh lớp 12. Trước thềm kỳ thi mỗi năm, lãnh đạo trường phối hợp với địa phương, ngành chức năng, vận động bà con buôn bán xung quanh trường, căn tin trường chú ý đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;  đảm bảo tuyệt đối về an toàn giao thông, an toàn trật tự cho thí sinh và điểm thi. Cô Trần Thị Phượng, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, bên cạnh công tác ôn thi, trường  vận động mạnh thường quân hỗ trợ cơm trưa cho thí sinh trong những ngày thi.

 Tại Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy), ngoài việc giúp học sinh ôn tập, vững tin trước kỳ thi, tập thể hội đồng sư phạm nhà trường động viên, nhắc nhở học sinh nghỉ ngơi ăn uống, giữ gìn sức khỏe để thi tốt.  Em Nguyễn Lê Huỳnh Giao, một trong hơn 500 học sinh lớp 12, của trường, cho biết: Em phân chia thời gian hợp lý để ôn tập đạt hiệu quả. Mỗi môn, em có 1 phương pháp riêng; ôn từ dễ đến khó, quan trọng phải nắm chắc kiến thức cơ bản. Đến nay, em đã chuẩn bị cơ bảnkiến thức, tự tin để đi thi.

Sự quan tâm, chăm lo cho sĩ tử không thể thiếu vai trò quan trọng của  các bậc phụ huynh. Chị Đặng Thị Minh, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ có con trai sẽ thi điểm thi Trường THPT Hà Huy Giáp, nói: Động viên cháu ôn tập, học bài, tôi chuẩn bị các bữa cơm có chế độ ăn uống hợp lý; sắp xếp sinh hoạt gia đình, tạo giờ nghỉ ngơi, vận động để cháu đủ sức khỏe trong kỳ thi.

Vào dịp tổng kết năm học vừa qua, các trường THPT đều tổ chức lễ tri ân cho học sinh khối 12. Tri ân không chỉ giúp học sinh trưởng thành mà là dịp tâm tình, động viên các em vững tin ứng thí trước kỳ thi quan trọng. Đáng trân trọng, nhiều đơn vị trường đều thực hiện vận động xã hội hóa phục vụ thí sinh, cán bộ coi thi ở điểm thi (nhất là vùng ngoại thành), tổ chức cơm trưa trong các ngày thi. Tổng số kinh phí đã vận động từ các mạnh thường quân, hỗ trợ của chính quyền địa phương, hội cha mẹ học sinh, các cấp hội khuyến học... cho các điểm thi đã vượt hơn 750 triệu đồng. Điển hình là một số trường THPT: Thạnh An (68 triệu), Vĩnh Thạnh (43 triệu đồng), Trung An (25 triệu đồng), Thới Lai (750 suất ăn và 1.750kg gạo), THCS&THPT Trường Xuân (93 suất ăn cho học sinh); Phan Văn Trị (106 suất ăn); Bình Thủy (35 triệu đồng); Nguyễn Việt Dũng (30 triệu đồng). Thầy Nguyễn Hữu Định, Hiệu trưởng Trường THPT Thới Lai, cho biết: Trường có 1.749 học sinh; trong đó có trên 600 học sinh lớp 12. Hỗ trợ học sinh khó khăn, nhà xa, trường  nấu cơm miễn phí tại trường trong thời gian ôn thi và những ngày thi; giúp các em yên tâm,  thi tốt.

Sẵn sàng

Theo lãnh đạo ngành giáo dục TP Cần Thơ, những năm trước, đến ngày thi, hàng chục ngàn thí sinh cùng lúc  dồn về trung tâm thành phố. Vài năm gần đây, tuy không phải chịu áp lực quá lớn về thí sinh nhưng ngành đều có phương án phối hợp các đơn vị hữu quan phục vụ kỳ thi; lực lượng đoàn thanh niên ở các địa phương sẵn sàng hỗ trợ đi lại ăn, ở cho các thí sinh. Ở Quận đoàn Bình Thủy, những ngày qua, lực lượng thanh niên tình nguyện đã họp triển khai phương án phục vụ kỳ thi, hỗ trợ thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa. Từ ngày 23-6, các đội tiếp sức mùa thi triển khai  trang trí, chuẩn bị; ngày 24-6, hỗ trợ thí sinh làm thủ tục dự thi và từ ngày 25-6 đến 27-6 hỗ trợ thí sinh trong các ngày thi. 

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ tổ chức tập huấn cho tất cả cán bộ có tham gia công tác coi thi.
Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ tổ chức tập huấn cho tất cả cán bộ có tham gia công tác coi thi.

Trước đó, ngành giáo dục thành phố đã tổ chức nhiều đoàn đến kiểm tra cơ sở vật chất tất cả điểm thi ở 9 quận, huyện. Ghi nhận từ các điểm thi, phòng, ánh sáng, rào chắn xung quanh khu vực cách ly… đều được đảm bảo. Các cán bộ, giáo viên ở trường THPT, trường đại học, cao đẳng (có tham gia coi thi) đều được tập huấn. Các ngành y tế, công an, điện lực, viễn thông,… đã sẵn sàng hỗ trợ kỳ thi. Công an TP Cần Thơ, đã bố trí lực lượng bảo vệ kỳ thi đảm bảo an toàn, triển khai lực lượng  áp tải các đề thi đến trung tâm in ấn chuyển đến các điểm thi theo quy định; bố trí lực lượng với các trang thiết bị phục vụ công tác đấu tranh với các loại tội phạm công nghệ cao để tránh tình trạng gian lận trong thi cử… Đại tá Đinh Văn Nơi, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết: Công an thành phố quyết tâm chỉ đạo lực lượng đảm bảo an toàn tuyệt đối kỳ thi năm năm 2018. Cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, công an phường, lực lượng công an các đơn vị địa phương làm tốt tuần tra kiểm soát tránh tình trạng ùn tắc giao thông, mất an ninh trật tự ảnh hưởng thí sinh dự thi. Đồng thời kiểm tra chặt chẽ các điểm nhà trọ, nhà nghỉ… đảm bảo an ninh trật tự cho thí sinh đến tham gia thi.

Các đơn vị bệnh viện, trung tâm y tế… đã sẵn sàng  phục vụ kỳ thi. Quận Cái Răng có 3 điểm thi ở trường THPT (Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Việt Dũng và Chuyên Lý Tự Trọng). Những ngày diễn ra kỳ thi, Trung tâm Y tế  quận Cái Răng bố trí  Đội cấp cứu phân công bác sĩ, điều dưỡng, tài xế phục vụ công tác cấp cứu. Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long hỗ trợ 2 xe cấp cứu (mỗi điểm thi 1 xe cấp cứu) điểm thi Trường THPT Trần Đại Nghĩa và THPT Chuyên Lý Tự Trọng. Trung tâm Y tế  quận chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc ngoại viện; riêng tại Trung tâm Y tế  quận có cơ số thuốc đáp ứng yêu cầu khi có đông thí sinh đến cấp cứu; chuẩn bị 12 giường bệnh ở 2 khoa (Hồi sức cấp cứu và Nội), phòng khi có thí sinh, cán bộ coi thi gặp sự cố về sức khỏe. Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Thắng, Giám đốc Trung tâm Y tế  quận Cái Răng, cho biết: “Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chúng tôi chỉ đạo Trạm Y tế, khoa An toàn vệ sinh thực phẩm kiểm tra hàng, quán gần điểm thi trước, trong kỳ thi. Chúng tôi luôn trong tâm thế sẵn sàng phục vụ khi thí sinh có yêu cầu về công tác y tế”.

Từ những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tin rằng, kỳ thi THPT Quốc gia năm nay tại Cần Thơ tiếp tục diễn ra an toàn, tốt đẹp.

NGỌC-HẰNG

Chia sẻ bài viết