13/12/2010 - 08:50

Cú vấp trước hồi quyết định

Thủ tướng Berlusconi trông chẳng có chút gì căng thẳng dù đang bị cáo buộc “mua phiếu ở Quốc hội Ý”. Ảnh: AFP

Tờ Điện tín của Anh số ra cuối tuần qua cho biết, Tòa án Roma ở Ý vừa mở cuộc điều tra các cáo buộc cho rằng đảng Nhân dân Tự do cầm quyền của Thủ tướng Silvio Berlusconi có hành vi “mua phiếu bầu” của các nghị sĩ phái đối lập để giúp chính phủ của ông vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội nước này, dự kiến diễn ra vào ngày mai 14-12. Đây được coi là “cú vấp” trước hồi quyết định tương lai Thủ tướng Berlusconi, bởi nếu chính phủ của ông không vượt qua được cuộc bỏ phiếu lần này, ông sẽ phải từ chức để mở đường cho cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn.

Theo tờ Điện tín, các công tố viên ở đất nước hình chiếc ủng nghi ngờ ông Berlusconi đã dùng tiền, các hợp đồng béo bở cũng như những cam kết phong chức tước để mua chuộc ít nhất 3 đại biểu Quốc hội Ý. Vài tờ báo ở Ý thậm chí còn tung tin rằng một trong số những nghị sĩ vừa “ngã về phía chính phủ” đã được phe cánh ông Berlusconi giúp trả những khoản nợ và thế chấp.

Antonio Di Pietro, lãnh đạo đảng Nước Ý vì Những giá trị và là một trong những người chống ông Berlusconi mạnh mẽ nhất, lên tiếng tố cáo Thủ tướng Ý “mua phiếu bầu”sau khi hai nghị sĩ thuộc đảng của ông là Domenico Scilipoti và Antonio bất ngờ thông báo rằng họ sẽ bỏ phiếu ủng hộ chính phủ. Di Pietro còn dùng những lời lẽ nặng nề để chỉ trích hai nghị sĩ mà ông cho là “phản bội” và “tự bán mình vì 30 cắc bạc” này. Ông phê phán chính trường Ý hiện nay, rằng không chỉ đã “làm nhục” nền dân chủ Ý mà còn “dung dưỡng” những hành vi “phạm tội”. Sự công kích của Di Pietro cũng nhận được sự ủng hộ của Pier Luigi Bersani - lãnh đạo đảng Dân chủ đối lập, người đã đặt câu hỏi: “Đây chỉ là một vụ xì-căng-đan chính trị hay là tội tham nhũng?”.

Tuy nhiên, đảng Nhân dân Tự do của Thủ tướng Berlusconi đã bác bỏ những cáo buộc mà họ cho là “lố bịch” nói trên và nói rằng những nghị sĩ thay đổi lập trường chuyển sang ủng hộ chính phủ là xuất phát từ “ý muốn riêng của họ”. Theo tờ Điện tín, sự ủng hộ của những nghị sĩ này là rất quan trọng đối với kết quả cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm diễn ra vào ngày mai, bởi cuộc thăm dò mới nhất cho thấy 313 nghị sĩ sẽ bỏ phiếu thuận, 314 sẽ bỏ phiếu chống và 2 nghị sĩ còn lưỡng lự.

Có thể nói, tương lai chính trị của ông Berlusconi, năm nay 74 tuổi, đang bị thách thức nghiêm trọng. Thời gian gần đây, tỉ phú truyền thông này phải chịu sức ép lớn buộc từ chức do bị nghi ngờ liên quan đến nhiều vụ bê bối, kể cả những vụ tình ái lăng nhăng. Hôm qua, hàng chục nghìn người thuộc phe đối lập Ý đã tổ chức biểu tình rầm rộ trên khắp các đường phố ở Thủ đô Roma đòi giải tán chính phủ của ông. Ấy vậy mà, ông vẫn tin chắc rằng chính phủ của ông sẽ tiếp tục giành phần thắng trong cuộc bỏ phiếu sắp tới. Tại buổi lễ khánh thành đường ray xe lửa cao tốc mới, vừa được tổ chức ở Roma, vị thủ tướng nhiều tai tiếng còn đùa rằng: “Nếu các ông (quản lý đường ray) thay đổi ý định, muốn đưa nữ tiếp viên lên các chuyến xe lửa cao tốc, tôi tình nguyện làm người tuyển chọn”!

NHẬT QUANG
(Theo Telegraph, Guardian và BBC)

Thủ tướng Berlusconi trông chẳng có chút gì căng thẳng dù đang bị cáo buộc “mua phiếu ở Quốc hội ݔ. Ảnh: AFP

Chia sẻ bài viết