04/08/2010 - 08:56

Công tư lẫn lộn

Bất chấp những chỉ trích gay gắt tại quê nhà xung quanh việc Thủ tướng Anh David Cameron nói Islamabad dung dưỡng khủng bố, đồng thời người dân Pakistan đang phải đối phó vất vả với trận lũ lụt tồi tệ nhất trong 80 năm qua, Tổng thống nước này Asif Ali Zardari sau khi kết thúc chuyến thăm Pháp vẫn đáp máy bay đi Anh vào hôm qua 3-8. Quyết định không quay về nước của ông Zardari dẫn tới đồn đoán rằng động cơ thật sự của chuyến công cán không phải là cuộc gặp với Thủ tướng Cameron vào ngày 6-8 tới, mà là để giúp con trai Bilawal khởi động chiến dịch kế thừa sự nghiệp của ông tại buổi gặp gỡ cộng đồng người Pakistan diễn ra ở Birmingham một ngày sau đó.

Cuộc tranh cãi về chuyến công du của ông Zardari càng dữ dội hơn khi chi phí của buổi mít-tinh trên, ước hơn 95.000 USD, sẽ được trả bằng ngân sách của Pakistan. Không chỉ dư luận trong nước mà ngay cả các nghị sĩ gốc Paskistan ở xứ sương mù cũng có cái nhìn không thiện cảm về chuyến thăm của ông Zardari. Khalid Mahmood, dân biểu Công đảng cho rằng trong khi tại Pakistan, khoảng 1.500 người thiệt mạng và hàng triệu người mất nhà cửa đang chết dần chết mòn vì lũ lụt và dịch bệnh, thật không thích hợp để ông Zardari ở lại Anh trong những khách sạn 5 sao.

Như để thanh minh, trước khi ông Zardari tới Anh, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Pakistan Qamar Zaman Kaira khẳng định mục tiêu chính của tổng thống là giải thích với Thủ tướng Cameron về vai trò quan trọng của Islamabad trong cuộc chiến chống khủng bố, không chỉ đảm bảo an ninh khu vực mà còn vì hòa bình toàn cầu.

Thực tế là trước sức ép của dư luận trong nước, Tổng thống Zardari có lần nói rằng có thể hủy cuộc gặp với ông Cameron. Thế nhưng, chuyến công du rốt cuộc vẫn diễn ra vì mục tiêu chính của ông Zardari là giành lấy sự ủng hộ của cộng đồng người Pakistan ở Anh, lực lượng có thể tạo dựng hoặc phá hủy sự nghiệp chính trị của Bilawal. Tương lai của cậu con trai này rất cần sự ủng hộ của người Pakistan ở Anh vốn rất có thế lực, mà nhiều người trong số họ từng phản đối việc ông Zardari làm đồng chủ tịch đảng Nhân dân Pakistan (PPP) cùng với Bilawal, sau khi phu nhân của ông là cựu Thủ tướng Benazir Bhutto bị ám sát cách đây gần 3 năm. Thế nên, ông Zardari quyết tâm sẽ diễn thuyết trước 3.000 thành viên PPP và ngần ấy người xem qua màn hình lớn ở bên ngoài trung tâm hội nghị quốc tế Birmingham vào ngày 7-8 để khởi động sự nghiệp chính trị của Bilawal. Bilawal, sinh viên 21 tuổi của Đại học Oxford, tuy là đồng chủ tịch PPP nhưng không thể đứng ra lãnh đạo cho tới khi đủ 25 tuổi để ra tranh cử.

Do đó, khó mà xác định việc Tổng thống Zardari có mặt tại Anh chủ yếu là vì công vụ hay chuyện riêng tư.

N. KIỆT (Theo Telegraph, APP)

Chia sẻ bài viết