08/06/2011 - 08:51

Còn nhiều khác biệt

Bà Merkel đã được ông Obama tiếp đón
hôm 6-6. Ảnh: AFP

Thủ tướng Đức Angela Merkel và phu quân Joachim Sauer hôm qua đã tới Washington bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Mỹ. Bà đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Barack Obama về những vấn đề trong quan hệ song phương và quốc tế, như biện pháp giải quyết khủng hoảng nợ tại châu Âu, tìm nhà lãnh đạo mới cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan, chiến sự ở Libye, cải cách dân chủ ở Ai Cập và Tunisie.

Bà Merkel sau đó cũng có nhiều cuộc tiếp xúc với các quan chức cấp cao khác của chính phủ Mỹ, trước khi trở lại Nhà Trắng dự tiệc chiêu đãi tối và nhận “Huân chương Tự do” của Mỹ do đích thân ông Obama trao tặng vì cái gọi là “những nỗ lực của bà Merkel trong việc thúc đẩy tự do và dân chủ trên thế giới”. Từ trước tới nay, Đức có hai vị thủ tướng được Mỹ trao tặng huân chương này, ngoài bà Merkel, người còn lại là ông Helmut Kohl (1982-1998). Hãng tin Mỹ AP bình luận rằng những việc này nhằm đề cao tầm quan trọng ngày càng tăng của Đức trên thế giới cũng như đối với nước Mỹ. Bà Merkel là vị khách châu Âu đầu tiên được chính quyền ông Obama đón tiếp như vậy, và các quan chức Nhà Trắng cho hay chuyến công du này là dịp để thể hiện mối quan hệ thân thiết giữa hai nhà lãnh đạo Đức và Mỹ.

Tuy nhiên, theo báo Đức Spiegel, cái huân chương cùng những tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo Đức và Mỹ có lẽ vẫn chưa thể hàn gắn nhiều bất đồng quan điểm giữa hai bên. Nước Đức từ sau cựu Thủ tướng Kohl đến nay luôn tỏ ra giữ khoảng cách với đồng minh Mỹ, như từng phản đối chiến tranh ở Iraq và mới đây đã bỏ phiếu trắng nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ về việc áp đặt “vùng cấm bay” chống Libye. Mỹ và Đức cũng khác nhau về lập trường trong vấn đề giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính. Đức đã chỉ trích Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) bơm thêm 600 tỉ USD để mua trái phiếu chính phủ, cho rằng động thái ấy có nguy cơ gây lạm phát toàn cầu. Mỹ thì không toàn ý ủng hộ IMF rút hầu bao cứu các nền kinh tế châu Âu sắp vỡ nợ.

Fiona Hill, một chuyên gia về châu Âu của Viện Brookings có trụ sở tại Washington, cũng thừa nhận Mỹ không thuộc diện ưu tiên ngoại giao hàng đầu của chính quyền Đức hiện nay, cho rằng điều đó đã được thể hiện rõ qua chuyến thăm Ấn Độ của bà Merkel trước khi đến Mỹ. Trong khi đó, chính quyền Mỹ vẫn hay phê bình Đức không thể hiện vai trò thủ lĩnh của Liên minh châu Âu (EU) trong việc sát cánh với Mỹ giải quyết các vấn đề thế giới như Anh đã làm trước đây và nay là Pháp. Đây có thể là một trong những nguyên do giải thích tại sao ông Obama chưa có chuyến thăm chính thức nào tới Berlin sau chuyến đi Đức hồi năm 2008 với tư cách ứng viên tổng thống Mỹ.

ĐỨC TRUNG (Tổng hợp)

Bà Merkel đã được ông Obama tiếp đón hôm 6-6. Ảnh: AFP

Chia sẻ bài viết