Các ngành chức năng TP Cần Thơ nhận định, dù đã có nhiều nỗ lực, các giải pháp phòng chống đã được tăng cường, nhưng tình hình buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại vẫn còn diễn biến phức tạp, cần tập trung các giải pháp hiệu quả trong thời gian tới. Trong đó, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cũng cần được đặt lên hàng đầu trong tình hình hiện nay
Tăng cường xử lý vi phạm
Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 389/TP, trong quí I/2016, công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn TP Cần Thơ tiếp tục được tăng cường. Ngay từ đầu năm 2016, Ban Chỉ đạo 389/TP đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, của thành phố về triển khai kế hoạch công tác năm. Các sở, ngành và quận, huyện thường xuyên nắm tình hình, xác định địa bàn, mặt hàng trọng điểm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tổ chức ký cam kết tới các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, mua bán hàng hóa. Các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý buôn bán hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các hành vi vi phạm về giá, vệ sinh an toàn thực phẩm
 |
|
Cần quan tâm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo sức khỏe người dân trong tình hình hiện nay. |
Kết quả công tác đấu tranh, bắt giữ, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong quí I/2016 là 528 vụ vi phạm (tăng 62% so với cùng kỳ năm trước); trong đó hàng cấm và hàng nhập lậu là 221 vụ, gian lận thương mại 297 vụ, vi phạm sở hữu trí tuệ và hàng giả là 10 vụ. Đã xử lý 503 vụ, tổng số thu nộp ngân sách Nhà nước của các lực lượng chức năng hơn 8,73 tỉ đồng... Trong quí I/2016, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn mới. Các mặt hàng trọng điểm là rượu, bia, thuốc lá, đường, sữa, thực phẩm chức năng, hàng tiêu dùng các loại... Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm kịp thời nên tình trạng buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu đối với một số mặt hàng đã được kiểm soát chặt chẽ trên địa bàn thành phố. Tình trạng buôn bán vận chuyển thuốc lá nhập lậu trên địa bàn thành phố đã giảm đáng kể.
Ban Chỉ đạo 389/TP đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bình ổn thị trường, giá cả, cung ứng đầy đủ, kịp thời các mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và tiêu dùng trên địa bàn thành phố. Quí I/2016, tình hình giá cả hàng hóa trên thị trường thành phố tương đối ổn định. Thời điểm trước và những ngày cận Tết Nguyên đán vừa qua, giá bán một số nhóm hàng thiết yếu tăng so với ngày thường do nhu cầu tiêu dùng của người dân chuẩn bị Tết. Tuy nhiên, mức tăng không nhiều và lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân
Để phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 389/TP yêu cầu các ngành chức năng thành phố và các quận, huyện tập trung tổ chức đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm; nhất là thực hiện tốt nhiệm vụ trong quí II/2016. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cũng phải được tăng cường...
"Nóng" vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm
Ông Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP Cần Thơ, cho rằng: Quí I/2016, các ngành chức năng thành phố đã có nhiều nỗ lực trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tuy nhiên, điều người dân bức xúc hiện nay trong các cuộc tiếp xúc cử tri là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý thị trường. Vấn đề thị trường nóng, bức xúc nhất gần như là an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong 8 chương trình giám sát của Ủy ban Trung ương UBMTTQVN có vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Đối với UBMTTQVN TP Cần Thơ đã và đang xây dựng đề án mới "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh" có nội dung muốn đạt được danh hiệu gia đình văn hóa thì sản xuất kinh doanh phải đảm bảo sức khỏe và vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Tới đây, UBMTTQVN TP Cần Thơ sẽ phối hợp với các ngành chức năng thành phố giám sát hoạt động y tế tư nhân, vật tư nông nghiệp nhằm đảm bảo sức khỏe người dân...
Nhiều ý kiến cho rằng, trong công tác buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố, vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, sử dụng chất cấm và hóa chất tràn lan trong sản xuất nông nghiệp, chế biến
phải được đặt lên hàng đầu. Đồng thời, cũng cần phải đẩy mạnh tuyên truyền cho nông dân hiểu, ý thức hơn trong sản xuất các sản phẩm nông nghiệp được an toàn. Tăng cường kiểm soát hoạt động mua bán hóa chất (quản lý đầu vào và cả đầu ra) trong sản xuất nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, các chất cấm... Đây là giải pháp phòng chống từ gốc. Theo ông Huỳnh Trung Trứ, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ, thời gian qua, ngành công thương thành phố tăng cường quản lý hàng hóa bày bán tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; hàng năm đều tổ chức kiểm tra định kỳ tất cả các siêu thị trên địa bàn, ngoài ra còn kiểm tra đột xuất. Sở Công thương cũng đang triển khai xây dựng mô hình thí điểm chợ an toàn (chợ An Thới, quận Bình Thủy) được Bộ Công thương hỗ trợ kinh phí. Đồng thời, phối hợp Sở NN&PTNT tổ chức 8 điểm bán rau củ quả an toàn tại các chợ, đang đánh giá lại hiệu quả để nhân rộng mô hình này, đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân biết về các điểm bán rau an toàn...
Một lãnh đạo Sở NN&PTNT TP Cần Thơ, cho rằng: An toàn vệ sinh thực phẩm đang bức xúc. Do đó, việc đảm bảo vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trong thời gian tới là rất cần thiết. Hoạt động Ban Chỉ đạo 389/TP thời gian qua cho thấy sự phối hợp của các sở, ngành thành phố và các địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ khá tốt, thể hiện trách nhiệm của các ngành chức năng. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn gặp khó trong thực hiện, mục tiêu đặt ra lớn nhưng chưa đạt được yêu cầu do cơ chế và sự phân công còn nhiều bất cập từ Trung ương, phân công nhiệm vụ từng khúc và không theo chuỗi sản xuất, phân công ngành quản lý cũng chưa hợp lý. Chẳng hạn như quản lý phân vô cơ khoảng 10 năm qua do ngành nông nghiệp làm. Nhưng đã giao cho ngành công thương, trong khi ngành nông nghiệp mới có bộ máy xuống đến xã, ấp. Do đó, cần đề xuất phân công công tác quản lý, có cơ chế hợp lý hơn. Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, trách nhiệm ngành nông nghiệp thành phố có các chi cục tham gia, là: Chi cục Quản lý chất lượng, Chi cục Thú y, Chi cục Thủy sản, Chi cục Bảo vệ Thực vật. Ngành nông nghiệp cũng đã chỉ đạo chặt chẽ trong sản xuất không sử dụng chất cấm, cách ly thuốc trong thu hoạch nông sản, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất có thể dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
Tại cuộc họp sơ kết công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại quí I-2016 của Ban Chỉ đạo 389/TP, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam cho rằng: Các ngành chức năng thành phố đã có nỗ lực lớn, với những giải pháp tích cực trong công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, đã đạt được những kết khả quan. Tuy nhiên, tình hình vẫn còn diễn biến phức tạp, cần phải đẩy mạnh công tác này để thu hút khách du lịch, phát triển kinh tế thành phố. Trong quí II-2016, tiếp tục tập trung chống hàng nhập lậu, hàng giả, những mặt hàng gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất
); đẩy mạnh chống buôn lậu thuốc lá theo chỉ đạo của Trung ương; cảnh giác với bán hàng đa cấp. Các sở, ngành và các địa phương có kế hoạch cụ thể tăng cường kiểm tra từ khâu sản xuất, đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm; tăng cường kiểm soát, kiểm tra các điểm ăn uống, nhất là các cửa hàng buôn bán ở vỉa hè; tăng cường tuyên truyền vận động nông dân sản xuất sạch và an toàn vệ sinh thực phẩm; góp phần hạn chế và giảm tình trạng vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm...
Bài, ảnh: ANH KHOA