16/01/2008 - 09:12

Có qua có lại!

Tổng thống Nga Vladimir Putin cuối tuần này sẽ tới Bulgarie dự lễ ký kết các hợp đồng kinh tế lớn giữa hai nước, trong đó có dự án xây dựng một nhà máy điện hạt nhân và thành lập công ty giám sát xây dựng đường ống dẫn dầu từ Nga qua Bulgarie đến Hy Lạp. Dự kiến sau khi đường ống này hoàn thành, Nga sẽ cung cấp cho châu Âu mỗi năm 35 triệu tấn dầu thô, thậm chí có thể lên đến 50 triệu tấn.

Tổng thống Nga Putin (phải) và Thủ tướng Serbia Kostunica trong một cuộc gặp trước đây. Ảnh: ANA/EPA 

Cũng tại Bulgarie, chủ nhân điện Kremlin còn gặp Tổng thống Boris Tadic và Thủ tướng Vojislav Kostunica đến từ Serbia nhân lễ ký kết một thỏa thuận đa phương về dự án đường ống dẫn khí đốt có sự tham gia của Nga, Bulgarie, Hy Lạp, Serbia và Italia. Đường ống mang tên Dòng suối phương Nam này chạy ngang qua Biển Đen, cho phép Nga mỗi năm cung ứng cho thị trường Liên minh châu Âu (EU) 30 tỉ mét khối khí. EU trước đây từng tỏ ý lo ngại rằng đường ống dẫn khí này khiến họ phụ thuộc vào Nga hơn. Và bây giờ có sự tham gia của Serbia thì nguy cơ đó càng lớn.

Để tham gia dự án trên, Tập đoàn công nghiệp dầu khí Serbia (NIS) sẽ bán phần lớn cổ phần của mình cho tập đoàn khí đốt lớn nhất thế giới của Nga là Gazprom. EU tin rằng một khi NIS nằm trong tay Gazprom, Nga sẽ sử dụng lãnh thổ Serbia làm nơi thâm nhập thị trường khí đốt Trung Âu và điều đó giúp Nga tăng cường ảnh hưởng tại khu vực này. Vì vậy, châu Âu quan ngại Mát-xcơ-va sẽ sử dụng khí đốt như công cụ gây sức ép chính trị đối với những quốc gia phụ thuộc vào nguồn cung từ Gazprom.

Nhìn vào bối cảnh hiện nay, người ta cho rằng vấn đề Kosovo có ý nghĩa chính trị to lớn đối với quan hệ giữa Nga và Serbia cũng như giữa Nga và EU. Mát-xcơ-va đang tìm mọi cách để giúp Serbia duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ, đổi lại là có cơ hội tăng cường chi phối thị trường dầu khí khu vực (thông qua việc thâu tóm NIS). Mặt khác, Nga không muốn Kosovo độc lập và ngã theo phương Tây. Thế nên, trong khi Mỹ và EU đang ra sức “chống lưng” cho Kosovo đòi độc lập thì Nga và Serbia phải hợp sức chống lại tham vọng đó.

PHÚC NGUYÊN
(Tổng hợp từ BBC, RIA Novosti, Newseurope)

Chính phủ Serbia vừa thông qua một “kế hoạch mật” để thực thi trong trường hợp Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập.

Nội dung chi tiết của kế hoạch vẫn được giữ bí mật. Tuy nhiên, theo nguồn tin được tiết lộ, kế hoạch đề cập đến một số biện pháp, trong đó có việc cắt nguồn cung cấp điện và phong tỏa các đường dây tải điện cho Kosovo (khoảng 40% nhu cầu điện phải mua từ Serbia), cũng như áp đặt lệnh cấm vận thương mại và hàng hóa. Serbia cũng có thể không công nhận hộ chiếu Kosovo, buộc khách du lịch phải đi đường vòng để tới Tây Âu, và rút đại sứ tại các nước công nhận Kosovo là quốc gia độc lập.

(TTXVN)

PHÚC NGUYÊN (Tổng hợp từ BBC, RIA Novosti, Newseurope)

Chia sẻ bài viết