Hôm qua, Hội nghị Liên Hiệp Quốc (LHQ) về các nước kém phát triển nhất thế giới đã khai mạc tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là hội nghị lần thứ tư và 10 năm mới có một lần để LHQ thúc giục cộng đồng quốc tế quan tâm hơn đến các quốc gia nghèo khó nhất hành tinh. Những nước thuộc diện này có thu nhập bình quân trên đầu người không hơn 905 USD/năm, trình độ học vấn thấp, tỷ lệ suy dinh dưỡng và tử vong ở trẻ em cao, có tính dễ bị tổn thương về kinh tế...
Từ khi LHQ xếp loại và tổ chức hội nghị quốc tế đầu tiên về các nước kém phát triển nhất thế giới năm 1971, toàn cầu chỉ có 25 quốc gia thuộc diện này, thì ngày nay dù đã có 3 nước Botswana, Cape Verde và Maldives được rút khỏi danh sách nhưng con số đó lại tăng lên 48, trong đó có 33 nước thuộc châu Phi, 14 nước châu Á và một quốc gia ở châu Mỹ là Haiti. 48 nước này có tổng số dân lên tới 900 triệu người, chiếm 13% dân số thế giới, nhưng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chỉ khoảng 1% của thế giới, xuất khẩu cũng chỉ đạt 1% kim ngạch xuất khẩu toàn cầu và tiếp nhận vốn đầu tư nước ngoài không hơn 2% so với phần còn lại của hành tinh xanh.
Hội nghị diễn ra trong bối cảnh các nước nghèo nhất thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức mới bởi sự tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, bất ổn chính trị và an ninh gia tăng, thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu hết sức phức tạp. Đáng nói là các nước nghèo lại bị ảnh hưởng nhiều nhất. Trong biến đổi khí hậu toàn cầu chẳng hạn, các nước này ít thải khí gây hiệu ứng nhà kính nhất so với bất kỳ nhóm quốc gia nào trên Trái đất, nhưng nền kinh tế còn nặng về nông nghiệp của họ lại bị đe dọa nghiêm trọng nhất từ hiện tượng này.
LHQ chọn Thổ Nhĩ Kỳ làm nơi tổ chức hội nghị vì nước này nằm ở vị trí chiến lược kết nối Âu-Á nên có thể xây dựng cầu nối quan hệ quốc tế, đồng thời lại là một trong những hình mẫu hợp tác Nam-Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và tinh thần tương trợ quốc tế vượt bậc. Vì vậy, các nhà tổ chức hy vọng đây là cơ hội tạo ra sức sống mới giúp phục hồi nền kinh tế toàn cầu và thực hiện các cam kết giảm đói nghèo, dịch bệnh tại các nước nghèo nhất hành tinh.
ĐỨC TRUNG (Tổng hợp)