24/09/2025 - 06:57

Cơ hội mới cho võ cổ truyền 

Với bề dày truyền thống và số lượng CLB rộng khắp, võ cổ truyền TP Cần Thơ sau hợp nhất đứng trước cơ hội phát triển hơn.

Số lượng CLB và võ sinh đông tạo lợi thế cho võ cổ truyền Cần Thơ tìm kiếm nguồn VĐV kế thừa chất lượng. 

Chiều muộn, tại CLB võ cổ truyền ở phường Long Mỹ, không khí tập luyện vẫn sôi nổi, tiếng hô vang khí thế, các võ sinh tập trung thực hiện nghiêm túc từng động tác dưới sự hướng dẫn của HLV. CLB này duy trì hoạt động hơn 10 năm qua, thu hút khoảng 50 võ sinh tập luyện thường xuyên. Nơi đây đã cung cấp cho địa phương nhiều VĐV tiềm năng tham dự các giải khu vực ĐBSCL, quốc gia.
Anh Phạm Hiếu Thời, HLV CLB võ cổ truyền ở phường Long Mỹ, chia sẻ: “Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, ngoài những bài căn bản, CLB còn duy trì tập luyện cho nhóm nâng cao với các bài quyền, biểu diễn phục vụ dịp lễ hội, sự kiện, đặc biệt là tạo nguồn VĐV bổ sung cho địa phương khi thi đấu”.

Trước hợp nhất, các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng và TP Cần Thơ đều có phong trào tập luyện võ cổ truyền khá phát triển với nhiều VĐV đạt thành tích cao ở các giải toàn quốc. Do đó, điểm sáng sau hợp nhất là số lượng võ sinh và HLV của võ cổ truyền Cần Thơ được tăng cường kết nối, tạo thành mạng lưới phong phú, đa dạng, đảm bảo sự phát triển bền vững. Việc có nhiều HLV, võ sư giàu kinh nghiệm hội tụ tạo lợi thế trong huấn luyện, là cơ sở để võ cổ truyền Cần Thơ đào tạo các VĐV trẻ đạt chuẩn, xây dựng lực lượng kế thừa lâu dài, tiến xa hơn trên đấu trường khu vực.

Không chỉ CLB ở các đô thị trung tâm được thành lập, mà phong trào còn lan tỏa về các xã, phường thu hút nhiều thanh thiếu niên tìm đến võ cổ truyền để rèn luyện sức khỏe, trau dồi bản lĩnh. Hiện võ cổ truyền Cần Thơ có hơn 50 CLB và trên 2.500 võ sinh tham gia tập luyện thường xuyên, phủ khắp các xã, phường trên địa bàn thành phố. Từ đó giúp võ cổ truyền thành phố có điều kiện xây dựng lực lượng mạnh, cân bằng ở cả nội dung đối kháng và quyền, có khả năng tạo dấu ấn mạnh mẽ nếu được trao cơ hội tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026.

Do võ cổ truyền không nằm trong hệ thống thể thao thành tích cao của thành phố, chủ yếu mang tính phong trào, nên chưa có định hướng dài hạn để phát triển song hành cả phong trào lẫn thành tích cao. Một số CLB khó khăn về cơ sở vật chất dẫn đến chất lượng VĐV không đồng đều, hạn chế khả năng huấn luyện bài bản.

Đại võ sư quốc gia Võ Văn Tiển, phụ trách bộ môn võ cổ truyền tỉnh Sóc Trăng (cũ), cho biết: “Võ cổ truyền cần được tổ chức các giải thường niên giúp khai thác tiềm năng, nâng đỡ phong trào, võ sinh có cơ hội học hỏi kinh nghiệm, chuyên môn. HLV phải động viên, tạo điều kiện cho các em được rèn luyện và xây dựng nền tảng võ thuật tốt nhất. Không chỉ những đòn thế đối kháng và biểu diễn, mà mỗi HLV còn dạy các em đạo đức, kỹ năng sống, hiểu thêm về võ thuật và võ đạo, trở thành người hữu ích cho gia đình, xã hội”.

Trong quá trình huấn luyện tại CLB, những võ sinh có tố chất, năng khiếu sẽ được bộ môn chọn lựa và thành lập đội duy trì tập luyện thường xuyên đại diện địa phương tham gia các giải. Tuy là võ sinh phong trào, nhưng tất cả đều nỗ lực hết mình cho mục tiêu thành tích chung.

TP Cần Thơ còn có Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền duy trì hoạt động nhiều năm qua, sẽ là cầu nối quan trọng trong định hướng phát triển, chiến lược đào tạo, tránh phong trào bị phân tán, để xây dựng nguồn VĐV kế thừa chất lượng, có chiều sâu. 

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Chia sẻ bài viết