Cô Dương Bảo Ngân Hà, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non An Thạnh (TP Cần Thơ), được biết đến là một tấm gương của sự nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm và đổi mới. Bằng tri thức và ngọn lửa đam mê công nghệ, cô nỗ lực nâng tầm chất lượng nuôi dạy trẻ mầm non.

Cô Dương Bảo Ngân Hà.
Trong thời gian công tác (17 năm), cô Ngân Hà đảm nhận vai trò quản lý từ Trường Mầm non Hoa Mai đến Hiệu trưởng Trường Mầm non An Thạnh (tháng 2-2026). Ở vị trí nào, cô cũng luôn tận tụy, nỗ lực phấn đấu. “Làm quản lý giáo dục ở cấp học mầm non không chỉ là quản lý hành chính hay tài chính, mà trước hết là quản lý tình thương, trách nhiệm và tương lai của trẻ thơ. Với vai trò dẫn dắt, tôi tạo không gian sáng tạo tối đa cho cán bộ, giáo viên, với tinh thần tự bồi dưỡng có định hướng, lấy trẻ em làm trung tâm” - cô Hà chia sẻ kinh nghiệm.
Xác định chuyển đổi số là “chìa khóa” then chốt để nâng cao chất lượng giáo dục trong kỷ nguyên 4.0, trong 5 năm gần đây (2021-2026), cô Hà tập trung chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy. Cô chỉ đạo bộ phận chuyên môn số hóa 100% hồ sơ quản lý hành chính, triển khai đồng bộ hệ thống giáo án điện tử (online), quản lý học sinh bằng phần mềm thông minh và áp dụng mô hình “phòng họp không giấy tờ”. Nhờ đó, thời gian xử lý văn bản hành chính giảm tới 45%, tiết kiệm tối đa chi phí văn phòng phẩm và đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong chỉ đạo điều hành.
Trong 2 năm (2025-2026), cô Hà có nhiều sáng kiến được đánh giá cao. Sáng kiến “Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tạo mã QR đồng loạt phục vụ công tác thu học phí và các khoản thu khác theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt” thể hiện tính minh bạch, tiết kiệm thời gian, chi phí cho nhà trường, phụ huynh. Sáng kiến này còn góp phần nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho toàn bộ giáo viên và cộng đồng.
Bên cạnh đó, cô Hà chỉ đạo đầu tư, nâng cấp hệ thống camera an ninh thông minh, ứng dụng phần mềm y tế học đường để tính toán khẩu phần ăn, theo dõi chỉ số phát triển thể chất của trẻ và kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm. 100% giáo viên nhà trường hiện nay đã làm chủ các phần mềm giáo dục hiện đại, ứng dụng thành thạo phương pháp giáo dục tiên tiến STEAM và thiết kế bài giảng điện tử tương tác, biến giờ học của trẻ thành không gian trải nghiệm số sinh động.
Với sáng kiến, chuyển dịch mô hình “Lấy trẻ làm trung tâm” và lan tỏa “Trường học hạnh phúc”, giúp trẻ mầm non của trường tiếp cận sớm với tư duy khoa học qua mô hình STEAM; đồng thời lồng ghép sáng tạo các trò chơi dân gian, ca dao, đồng dao vào các hoạt động giáo dục hằng ngày. Mô hình này tạo ra môi trường học tập thân thiện, an toàn, giúp trẻ mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
Nhờ sự chỉ đạo sát sao và đổi mới, hằng năm, tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp của trường đạt trên 98%; tỷ lệ trẻ hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi đạt trên 98%; trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, không xảy ra tai nạn thương tích...
5 năm qua (2021-2026), các đơn vị do cô Hà phụ trách đều đạt thành tích cao trong các phong trào thi đua, hội thi các cấp. Riêng cô Hà đạt nhiều thành tích nổi bật. Năm 2021, cô Hà nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; năm 2023, cô được Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên dương là nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu; năm 2026 nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ do có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
Bài, ảnh: SỚM MAI