Xã Cờ Đỏ được thành lập trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất thị trấn Cờ Đỏ, xã Thới Xuân và xã Thới Đông, có diện tích tự nhiên 44,6km2, quy mô dân số gần 25.332 người. Nơi đây, cách nay 96 năm, Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ - Chi bộ Đảng đầu tiên ở Cần Thơ được thành lập, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình xây dựng và củng cố phong trào cách mạng tại Nam Bộ... Qua quá trình xây dựng và phát triển, ngày nay, “địa chỉ đỏ” đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, khoác lên mình “tấm áo mới” với đường sá rộng lớn, nhà cửa khang trang, những cánh đồng lúa trải dài dưới ánh nắng thu vàng rực rỡ…
“Địa chỉ đỏ”
Theo chủ trương của Đặc ủy An Nam Cộng sản Đảng Hậu Giang, đêm 10-11-1929, tại căn chòi gần lẫm lúa của đồn điền Cờ Đỏ, Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng ra đời. Chi bộ có 3 đồng chí: Hà Huy Giáp, Nguyễn Văn Nhung và Bảy Núi, do đồng chí Hà Huy Giáp làm Bí thư. Sự kiện này ảnh hưởng sâu sắc, thúc đẩy các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là công nhân, nông dân, người lao động tham gia tích cực vào sự nghiệp cách mạng.
Sau khi thành lập, các đồng chí trong Chi bộ đã giúp Đặc ủy nghiên cứu tình hình nông dân trong đồn điền Tây, những thủ đoạn bóc lột của chủ điền Tây đối với tá điền và người lao động. Hoạt động của Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ đã tỏa ánh sáng của Đảng khắp nơi trong tỉnh Cần Thơ và trong vùng... Từ chiếc nôi ấy, tổ chức đảng ngày càng phát triển lớn mạnh, góp phần tích cực cùng cả nước giải phóng dân tộc, thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới, đưa Việt Nam vươn lên, ngày càng thịnh vượng.
Theo đồng chí Huỳnh Mười Một, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cờ Đỏ, qua các giai đoạn lịch sử, các cấp ủy đảng xã luôn quan tâm chăm bồi, lựa chọn những quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng để Đảng bộ xã ngày càng lớn mạnh. Hiện nay, Đảng bộ xã có 44 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy xã, với 883 đảng viên. Đảng bộ xã đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng xã Cờ Đỏ phát triển xứng tầm là trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội vùng phía Tây Bắc thành phố.
Vươn mình phát triển
Cùng với sự phát triển của thành phố, xã Cờ Đỏ ngày càng khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên.
Tại các khu dân cư trung tâm xã Cờ Đỏ, nhiều tuyến đường nhựa trải rộng thênh thang; hai bên đường san sát nhà cao tầng hiện đại. Nhiều doanh nghiệp lớn, ngân hàng, siêu thị đặt trụ sở hoạt động tại xã. Tuyến đường rộng 40m chạy dọc trung tâm xã Cờ Đỏ mang tên Hà Huy Giáp - người Bí thư đầu tiên của Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ. Cầu Cờ Đỏ - công trình trọng điểm của thành phố vừa hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần tôn thêm vẻ khang trang, hiện đại của trung tâm xã. Khu thương mại Cờ Đỏ tấp nập người vào ra mua bán. Chị Nguyễn Thị Thanh, tiểu thương ở chợ Cờ Đỏ, phấn khởi nói: “Gần chục năm nay, chợ xây dựng ở vị trí mới, chỗ buôn bán rộng rãi, sạch sẽ, thuận tiện cho xe cộ ra vào. Từ đó, việc mua bán của tôi thêm thuận lợi, doanh số tăng gấp đôi so với trước đây”.
Ấp Thới Trung có 235 hộ, 925 nhân khẩu. Dù không ở vị trí trung tâm xã, nhưng đường sá rộng mở. Đồng chí Cao Văn Liền, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, nói: “Truyền thống cách mạng của quê hương mang giá trị lịch sử lớn lao, là tài sản tinh thần vô giá, là niềm tự hào, động lực thôi thúc các thế hệ hôm nay không ngừng phấn đấu, cống hiến vì sự phát triển của quê hương. Phát huy truyền thống, nhiều năm qua, Chi bộ và nhân dân ấp luôn chung sức, chung lòng thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Đến nay, đời sống của nhân dân được nâng lên, ấp không còn hộ nghèo”.

Nhiều gia đình ở ấp Thới Trung đan lưới có thêm nguồn thu nhập, vươn lên thoát nghèo.
Ấp Thới Trường 2 cách trung tâm xã tầm 4km, có 95% đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Trước đây, Thới Trường 2 từng là một trong những ấp nghèo nhất xã. Với sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, sự cần mẫn, chí thú làm ăn của người dân, đời sống bà con ngày càng được nâng cao, địa phương vươn mình phát triển mạnh mẽ. Đồng chí Đào Công Thành, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thới Trường 2, cho biết, ấp có 1.066 nhân khẩu, trong đó có 931 nhân khẩu đồng bào dân tộc Khmer. Chi bộ và nhân dân trong ấp luôn đoàn kết, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương. Hiện nay, tất cả đường giao thông trong ấp rộng 3-4m tráng bê tông, không còn hộ sinh sống trong nhà dột nát; chỉ còn 1 hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo… Ông Lý Viên, 67 tuổi, chia sẻ: “Được địa phương hướng dẫn, hỗ trợ vay 65 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tôi cải tạo 2 công vườn trồng mít Thái, trồng rau sạch. Tôi còn được hỗ trợ tiền xây nhà. Bây giờ, gia đình đã thoát nghèo, cuộc sống dần khấm khá”.

Ông Lý Viên ở ấp Thới Trường 2 (bìa trái) được hỗ trợ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, xây nhà ở, trồng mít Thái đã vươn lên thoát nghèo.
Đồng chí Huỳnh Mười Một, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, thông tin: Hàng chục năm qua, nhân dân xã Cờ Đỏ đóng góp sức người, sức của xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và ngày càng hoàn thiện. Đến nay, trên 95% đường giao thông được trải nhựa, tráng bê tông sạch đẹp; tất cả 12 trường mầm non, tiểu học và THCS đạt chuẩn quốc gia; Trạm Y tế xã đạt chuẩn quốc gia; Trung tâm Văn hóa xã và 23 nhà văn hóa ấp được xây dựng khang trang… Kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ, trong đó nhân dân xây dựng hơn 2.000ha cánh đồng lớn được doanh nghiệp bao tiêu; trên địa bàn xã có 61 doanh nghiệp, 14 hợp tác xã, 1.790 hộ kinh doanh; thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 82,47 triệu đồng. Hiện nay, toàn xã còn 6 hộ nghèo, 167 hộ cận nghèo...
Đảng bộ xã Cờ Đỏ vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đảng bộ xác định, trong giai đoạn mới sẽ thực hiện phát triển kinh tế theo hướng “nông nghiệp chất lượng cao, thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp”; phấn đấu xây dựng Cờ Đỏ đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu trước năm 2030… Khí thế thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã để xây dựng quê hương giàu mạnh lan tỏa rộng khắp, được các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân triển khai thực hiện với tinh thần quyết tâm cao nhất.

Cầu Cờ Đỏ được đầu tư xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần tạo diện mạo trung tâm xã Cờ Đỏ khang trang hơn.
Niềm vui về quê hương phát triển, đổi mới hiện rõ trên khắp nẻo đường, trong ánh mắt của nhiều cư dân xã Cờ Đỏ. Điều đó minh chứng Đảng đã mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân và nhân dân luôn tin tưởng, ra sức vun đắp, bảo vệ thành quả của Đảng, cách mạng. Nền tảng vững chắc đó giúp xã Cờ Đỏ tiếp tục vững bước trên con đường phát triển và đổi mới.
Bài, ảnh: ANH DŨNG