 |
Ông Fabius (trái) và người đồng cấp Cuba Bruno Rodriguez. Ảnh: AP |
Chuyến công du Cuba một ngày hôm 12-4 của Laurent Fabius đã đưa ông trở thành Ngoại trưởng Pháp đầu tiên tới thăm “Hòn đảo tự do” trong 31 năm qua. Chuyến thăm không chỉ có ý nghĩa đối với bang giao song phương mà còn góp phần cải thiện quan hệ giữa Cuba và Liên minh châu Âu (EU).
Kể từ khi trở thành người đứng đầu ngành ngoại giao năm 2012, ông Fabius đã nỗ lực tăng cường quan hệ với những quốc gia nơi mà các doanh nghiệp Pháp chưa phát huy hết năng lực của mình, chẳng hạn như Mỹ La-tinh (ông sang Cuba từ Mexico). Cuba được xem là đối tác quan trọng trong khu vực và là nơi các công ty Pháp còn nhiều dư địa để mở rộng thị trường khi kim ngạch thương mại hai chiều hồi năm ngoái mới đạt 388 triệu USD, chủ yếu là Pháp xuất khẩu lúa mì sang Cuba. Và Paris bắt đầu “sốt ruột” khi các doanh nghiệp Brazil, Mexico đang gia tăng sự hiện diện ở đây trong mấy năm qua. “Nhiều công ty Pháp đã ở đây, nhưng cần thiết phải tăng cường sự hiện diện và những người bạn Cuba của chúng ta đã đồng ý”- Ngoại trưởng Fabius nói với báo giới.
Paris cũng muốn mượn chuyến thăm Cuba của ông Fabius để thể hiện vai trò đầu tàu của Pháp trong EU. Tuy đã dỡ bỏ cấm vận Cuba từ năm 2008 nhưng việc bình thường hóa quan hệ giữa Brussels và Havana vẫn còn những rào cản liên quan tới nguyên tắc “Lập trường chung” của EU, trong đó gắn vấn đề dân chủ, nhân quyền với tăng cường trao đổi kinh tế. Đến nay đã có hơn phân nửa trong số 28 thành viên EU ký thỏa thuận song phương với Cuba nhưng “Lập trường chung” vẫn còn vướng ở một số nước như Ba Lan và Cộng hòa Czech do những vấn đề lịch sử để lại. Đầu năm nay, EU và Cuba nhất trí sẽ tìm kiếm một hiệp định mới về đối thoại chính trị và hợp tác song phương trước khi EU có thể từ bỏ “Lập trường chung”. Bước đi đầu tiên là cuộc họp vào cuối tháng này tại Havana bàn về việc tăng cường thương mại, đầu tư và đối thoại nhân quyền mà chuyến công du Cuba vừa qua của Ngoại trưởng Pháp Fabius được cho là đóng vai trò “tiền trạm”. Hiện Pháp cũng đang sốt sắng giục “Câu lạc bộ nhà giàu”- Paris Club nối lại đàm phán nợ với Cuba bị gián đoạn từ năm 2000.
LÊ DÂN