29/03/2025 - 09:34

Chuyển đổi số hướng tới nông thôn hiện đại, thông minh 

Thời gian qua, các địa phương trên địa bàn TP Cần Thơ đang từng bước triển khai chuyển đổi số (CÐS) trong xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu, hướng tới NTM thông minh. Qua đó, góp phần thay đổi diện mạo của địa phương, rút ngắn khoảng cách về công nghệ số của người dân giữa khu vực thành thị và nông thôn.

Tại các xã trên địa bàn TP Cần Thơ ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Kết quả bước đầu

Hoạt động CÐS trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn TP Cần Thơ bước đầu mang lại những kết quả tích cực góp phần thúc đẩy quá trình số hóa nhằm thay đổi căn bản hoạt động quản lý, điều hành, giám sát của cơ quan chính quyền các cấp, hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Theo Văn phòng Ðiều phối xây dựng NTM TP Cần Thơ, đến nay, 100% hồ sơ công việc tại các xã trên địa bàn thành phố đã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật); 100% số xã đạt tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông theo Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025; 100% cán bộ quản lý các cấp tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được tập huấn, nâng cao năng lực về CÐS; 100% xã có các hợp tác xã, có các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực và mô hình liên kết gắn với vùng nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số…

Mạng lưới thông tin liên lạc, bưu chính, viễn thông đã mở rộng đến xã; công nghệ thông tin được ứng dụng rộng rãi vào hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các doanh nghiệp đã đầu tư nâng cấp, xây mới các điểm phục vụ bưu chính, viễn thông và cung cấp Internet đến ấp. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã, huyện có mạng nội bộ đạt 100%. Nhiều mô hình ứng dụng số phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố như mô hình “Camera phòng, chống tội phạm”; mô hình “Kết nối tuyên truyền phòng, chống tội phạm qua mạng xã hội Zalo”; mô hình “Tuyên truyền pháp luật và phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên mạng xã hội”…

Việc triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu đã góp phần làm đổi thay nhiều mặt cuộc sống của người dân trên địa bàn xã Nhơn Nghĩa, trong đó có ứng dụng CÐS. Hiện nay, đa số các nhà vườn trên địa bàn xã đã lắp đặt hệ thống tưới phun tự động; một số sản phẩm chủ lực của địa phương thực hiện truy xuất nguồn gốc, có mã số vùng trồng, quảng bá trên Internet và bán hàng qua các kênh thương mại điện tử. Trên địa bàn xã có 17 điểm công cộng có mạng wifi miễn phí; tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh đạt 86,1%; tỷ lệ hộ gia đình có đường truyền băng rộng cáp quang đạt 70,5%. Xã phân công công chức một cửa, tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần, thao tác một số ứng dụng trên điện thoại thông minh...

Cô Nguyễn Thị Thu, ở xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Ðiền chia sẻ: “Qua tuyên truyền, hướng dẫn tôi bắt đầu làm quen về các ứng dụng, công nghệ số trong thực hiện thủ tục cũng như cuộc sống hằng ngày. Lúc đầu cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng được cán bộ nhiệt tình hướng dẫn nên dần quen. Giờ đây chỉ cần có điện thoại thông minh, có kết nối mạng Internet là có thể theo dõi thông tin, đóng tiền điện, nước, đăng ký khám, chữa bệnh, mua hàng qua mạng… rất tiện ích!”.

Hướng tới nông thôn mới thông minh

Xác định việc CÐS sẽ giúp người dân được bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ và các ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, từ đó đẩy mạnh việc phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, đáp ứng với yêu cầu trong tình hình hiện nay. Vì vậy, ngay sau khi được công nhận xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, các xã trên địa bàn thành phố tiếp tục tập trung đẩy mạnh CÐS, hướng tới NTM thông minh, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Ông Lương Duy Khanh, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, cho biết: Xã tiếp tục duy trì điểm bưu điện văn hóa xã đáp ứng theo quy định, phối hợp kéo mới Internet phủ khắp trên địa bàn xã để người dân sử dụng, phục vụ tốt đời sống sinh hoạt thường ngày. Ðồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành nhằm đảm bảo phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó, đầu tư trang thiết bị đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, khuyến khích người dân và doanh nghiệp thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Mặt khác, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân và doanh nghiệp thực hiện CÐS...

Phát huy hiệu quả trong chuyển đổi số gắn với xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu các xã quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và CÐS trong truyền thông. Cùng đó, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử cho sản phẩm OCOP (chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”) thông qua các sàn thương mại điện tử. Các xã đẩy mạnh CÐS trong xây dựng NTM kiểu mẫu, hướng tới xã NTM thông minh…

Bài, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết