04/01/2015 - 18:01

Đảng bộ TP Cần Thơ

Chuyển biến mới trong công tác phát triển đảng viên

Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ thành phố Cần Thơ đề ra chỉ tiêu kết nạp 10.000 đảng viên. Tính đến cuối năm 2014, đảng bộ đã kết nạp 11.051 đảng viên mới, đạt 110,51% so với chỉ tiêu cả nhiệm kỳ. Theo đồng chí Lê Văn Thành, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, nhờ các cấp ủy đảng trong thành phố luôn quan tâm chỉ đạo, hàng năm đều xây dựng kế hoạch và triển khai các giải pháp nhằm tạo nguồn, chăm bồi lực lượng quần chúng nên công tác phát triển đảng viên toàn thành phố có sự chuyển tích cực, số lượng đảng viên kết nạp vượt chỉ tiêu cả nhiệm kỳ, bảo đảm chất lượng và cơ cấu.

Đảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng là một trong những đơn vị thực hiện công tác kết nạp đảng viên đạt tỷ lệ cao trong các đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Trong năm 2014, Đảng bộ Khối đã kết nạp được 491 đảng viên mới, đạt trên 163,67% chỉ tiêu đề ra. Theo đồng chí Trần Văn Vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối, để đạt kết quả trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc đẩy mạnh công tác quy hoạch, tạo nguồn... Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã mở 4 lớp bồi dưỡng đối tượng đảng cho 973 quần chúng tham gia. Cùng với Đảng ủy Khối, các cấp ủy cơ sở đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để xây dựng tổ chức Đảng ngày càng lớn mạnh. Chia sẻ về kinh nghiệm làm tốt công tác chăm bồi, phát triển đảng, đồng chí Nguyễn Hồng Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ, cho biết: “Công tác phát triển đảng viên luôn được Ban Thường vụ Đảng ủy quan tâm. Năm 2014, Đảng ủy đề ra chỉ tiêu phát triển 6 đảng viên. Trên cơ sở đó các chi bộ lựa chọn cán bộ, giảng viên, sinh viên có triển vọng đưa vào quy hoạch nguồn phát triển; Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể thao, mùa hè tình nguyện, chương trình biển đảo quê hương, hiến máu nhân đạo, mùa thi nghiêm túc, vệ sinh môi trường… tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên có điều kiện tham gia, thử thách. Qua các phong trào có 125 quần chúng tích cực được Đảng ủy cử đi học lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng. Trong đó, có 17 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng (đạt 283,3% chỉ tiêu đề ra trong năm 2014). Đồng chí Lâm Khánh Linh, Trưởng bộ môn lý luận chính trị, vừa được kết nạp vào Đảng tháng 6-2014, tâm sự: “Khi còn là đối tượng Đảng, tôi ý thức rõ đảng viên phải luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu về mọi mặt, nhất là thể hiện tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Do vậy, tôi luôn nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy cho học sinh, sinh viên, tích cực tham gia các phong trào do Đoàn trường và Hội Sinh viên phát động. Tôi sẽ tiếp tục phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức”.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Thành ủy, năm 2014, Đảng bộ huyện Phong Điền là một trong những đơn vị phát triển đảng viên đạt tỷ lệ cao so với chỉ tiêu đề ra. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Võ Hồng Nuôi, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Phong Điền cho biết: “Ngay từ đầu năm, Ban Tổ chức Huyện ủy giao chỉ tiêu cụ thể về công tác phát triển đảng viên cho các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Trên cơ sở đó, các cấp ủy cơ sở đã chủ động quy hoạch, tạo nguồn, chăm bồi, phân công đảng viên kèm cặp, giúp đỡ quần chúng… Nhờ đó, trong năm 2014, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 190 đảng viên, đạt 126,6% chỉ tiêu đề ra. Nổi bật, một số tổ chức cơ sở có tỷ lệ kết nạp đảng viên đạt cao như: Đảng bộ thị trấn Phong Điền đạt 193,3%, Đảng bộ xã Tân Thới đạt 161%, Đảng bộ xã Trường Long đạt 145,4%. Đồng chí Nguyễn Trung Nghĩa, Bí thư Đảng ủy xã Trường Long chia sẻ kinh nghiệm: “Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, Đảng ủy xã đã chú trọng công tác tạo nguồn. Trong đó, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã và ấp phát động thực hiện nhiều phong trào như: Đoàn Thanh niên với phong trào sửa chữa đường giao thông và bắc cầu, vệ sinh môi trường, hiến máu tình nguyện; Hội Phụ nữ với phong trào giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo; Hội Nông dân với phong trào sản xuất giỏi; Hội Cựu chiến binh với phong trào cựu chiến binh gương mẫu…Qua đó, năm 2014 xã, có 32 quần chúng tích cực, gương mẫu trong các phong trào được kết nạp vào Đảng”.

Đồng chí Bùi Hữu Nhơn, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy trao Giấy khen cho các Đảng bộ có thành tích tiêu biểu trong các mặt công tác xây dựng Đảng năm 2014. 

Trong một chuyến công tác đến xã Trường Long mới đây, tôi cũng có dịp chứng kiến không khí lao động hăng hái, vui vẻ của đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia phát quang tuyến đường ở các ấp Trường Thọ, Trường Thọ 1 và Trường Thuận. Hoạt động này do Đoàn Thanh niên xã tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và đón chào năm mới 2015. Đồng chí Hồ Mộng Cầm, Bí thư Đoàn xã Trường Long, cho biết: “Qua các phong trào hành động cách mạng tại địa phương, năm 2014, Đoàn xã đã giới thiệu cho Đảng ủy đưa 29 đoàn viên tiêu biểu đi học cảm tình Đảng và giới thiệu cho Đảng ủy kết nạp 26 đoàn viên ưu tú vào Đảng”. Điển hình như Nguyễn Hồng Tươi, Bí thư Chi đoàn ấp Trường Thọ, được kết nạp vào Đảng đúng vào ngày 3-2-2014, là một trong những nhân tố rất nhiệt tình tham gia các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, thực hiện các công trình - phần việc thanh niên.

Ở Đảng bộ huyện Thới Lai, năm 2014, nhờ thực hiện các giải pháp đồng bộ nên đã kết nạp được 242/180 đảng viên, đạt 134,4%. Đồng chí Hứa Hồng Tươi, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, cho biết: Ngay từ đầu năm, Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cụ thể cho từng tổ chức cơ sở đảng. Huyện ủy cũng chỉ đạo các cấp ủy chú trọng nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên; chú trọng lựa chọn đối tượng kết nạp là đoàn viên thanh niên, nữ, người dân tộc thiểu số. Trên cơ sở đó, nhiều cấp ủy cơ sở đã chỉ đạo các đoàn thể địa phương tổ chức nhiều phong trào thu hút quần chúng tham gia, tạo ra nhiều nhân tố tích cực giới thiệu cho Đảng xem xét, chăm bồi, kết nạp.

Không riêng Đảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng, Đảng bộ huyện Phong Điền và Đảng bộ huyện Thới Lai, theo báo cáo của Ban Tổ chức Thành ủy, năm 2014 Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 2.977 đảng viên, đạt 135,32% kế hoạch đề ra. Trong đó có 15/16 đảng bộ trực thuộc Thành ủy phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu như: Đảng bộ Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy đạt 310%, Đảng bộ Trường Đại học Y dược đạt 231,82%, Đảng bộ Công an thành phố đạt 191,42%, Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ đạt 184,6%... Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Tổ chức Thành ủy, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên năm 2014 vẫn còn một số hạn chế như: một số cấp ủy đảng tạo nguồn phát triển đảng viên chưa mở rộng đối tượng; một số cấp ủy đảng trong các doanh nghiệp chưa quan tâm công tác phát triển đảng viên; một số cấp ủy đảng chưa quan tâm đến chất lượng đảng viên, còn có biểu hiện chạy theo thành tích, số lượng…

Đồng chí Lê Văn Thành, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, cho biết: Năm 2015, Thành ủy đề ra chỉ tiêu phát triển 2.000 đảng viên. Cùng với nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng viên, Ban Tổ chức Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng chú trọng kết nạp lực lượng đoàn viên thanh niên, phụ nữ, người dân tộc thiểu số, người lao động trong các thành phần kinh tế, nông dân, học sinh, sinh viên… nhằm bảo đảm cơ cấu đảng viên kết nạp trong nhiệm kỳ 2010-2015 có 60-70% đoàn viên thanh niên, 35-40% nữ, 10% người dân tộc thiểu số và người trực tiếp lao động sản xuất.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết