05/10/2014 - 16:43

Chuyển biến mới ở Đảng bộ xã Trung Hưng

Từ năm 2013 đến nay, Đảng ủy xã Trung Hưng đã lãnh đạo các cấp, các ngành, đoàn thể vận động nhân dân đóng góp hơn 5,4 tỉ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Đây là một trong những kết quả nổi bật của Đảng ủy xã trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4).

Nói về công tác huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng ở xã Trung Hưng, đồng chí Trần Văn Lắm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, cho biết: Trước đây, việc lãnh đạo huy động mọi nguồn lực, nhất là huy động nhân dân đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng chưa mang lại hiệu quả cao. Đây là một trong những khuyết điểm mà Ban Thường vụ Huyện ủy Cờ Đỏ gợi ý Đảng ủy xã kiểm điểm, làm rõ trong đợt kiểm điểm theo NQTW4 diễn ra cuối năm 2012. Theo đó, Đảng ủy xã đã kiểm điểm nghiêm túc và tìm ra nguyên nhân dẫn đến khuyết điểm này là do công tác lãnh đạo của Đảng ủy đối với các đoàn thể còn hạn chế nên việc phối hợp giữa đoàn thể với chính quyền trong vận động quần chúng chưa thường xuyên và chưa thật sự đi vào chiều sâu.

Ngay sau đợt kiểm điểm, Đảng ủy đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động; phân công cụ thể trong công tác phối hợp vận động quần chúng. Từ đó, công tác vận động quần chúng từng bước đạt hiệu quả cao, nhất là trong công tác động nhân dân đóng góp xây dựng các công trình giao thông. Điển hình như xây dựng cầu Trung Hưng, tuyến đường từ cầu Nam bộ đến Lâm Chích, tuyến đường từ Lâm Chích đến Xẻo Da… MTTQ, các đoàn thể đã phối hợp với các ban, ngành xã, ấp và các chức việc tôn giáo tổ chức họp để tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, đóng góp tiền và ngày công lao động. Nhờ vậy, các công trình bảo đảm tiến độ và chất lượng đề ra. Ước tính, từ năm 2013 đến nay, nhân dân trong xã đã đóng góp hơn 5,4 tỉ đồng và hàng ngàn ngày công cùng nhà nước nâng cấp, mở rộng gần 16.000 mét đường giao thông và làm 11 cây cầu bê tông, 8 cầu gỗ.

Cầu Trung Hưng - công trình do Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và chức việc các tôn giáo xã Trung Hưng phối hợp vận động nhân dân đóng góp xây dựng năm 2013.

 

Song song với khắc phục khuyết điểm trong chỉ đạo công tác vận động quần chúng, sau đợt kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy xã Trung Hưng đã lãnh đạo các ban, ngành xã khắc phục những khuyết điểm trong quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực. Theo các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã, trong đợt kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy xã đã chỉ ra các khuyết điểm, như: quản lý nhà nước về xây dựng còn hạn chế; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho nhân dân không đạt chỉ tiêu trên giao; còn tình trạng người dân lấn chiếm đất công; chưa xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; tình trạng đá gà, trộm cắp, cướp giật trên địa bàn còn xảy ra… Đồng chí Đỗ Thanh Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, từ năm 2013 đến nay, UBND xã đã tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực xây dựng, nâng cao trách nhiệm cho cán bộ xã và ấp việc phát hiện và ngăn chặn tình trạng xây dựng trái phép, qua đó đã kịp thời xử lý 6 trường hợp xây dựng trái phép. UBND xã đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo thuận lợi về thủ tục hành chính cho người dân trong đăng ký thực hiện… nên đến nay có trên 80% diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tăng 33% so với cuối năm 2012. UBND xã đã phối hợp với các ngành chức năng huyện giải quyết 5 điểm lấn chiếm đất công, qua đó đã thu hồi cho nhà nước hơn 10.000 m2 đất công; chỉ đạo lực lượng công an, quân sự và dân phòng tăng cường công tác tuần tra, canh gác, qua đó đã xử lý và triệt phá dứt điểm 20 điểm đá gà, số đề. Đồng thời, UBND xã chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, phân loại và giao 48 đối tượng chậm tiến cho các ban, ngành, đoàn thể quản lý và giáo dục, đến nay đã có 40 đối tượng tiến bộ. UBND xã đã xây dựng một số mô hình kinh tế hiệu quả, bước đầu đã nhân rộng, như: xây dựng mô hình cánh đồng lớn 1.021 ha; mô hình nuôi lươn, với số lượng 15 hộ tham gia; mô hình nuôi bò thịt, với số lượng 45 hộ tham gia; mô hình trồng rau xanh dọc tuyến tỉnh lộ 921, với tổng số 21 hộ tham gia.

Cùng với khắc phục khuyết điểm trong lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy xã Trung Hưng chú trọng khắc phục khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng. Theo đồng chí Trần Văn Lắm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, trong đợt kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy xã chỉ ra khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng, như: Tinh thần đoàn kết nội bộ ở một số chi bộ chưa cao; một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nêu cao ý thức trách nhiệm học tập nghị quyết; công tác nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân từng lúc, từng nơi chưa kịp thời; công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng và sử dụng cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên… Sau đợt kiểm điểm, Đảng ủy đã triển khai nhiều biện pháp khắc phục những khuyết điểm này. Đảng ủy đã chỉ định những chi bộ có biểu hiện đoàn kết nội bộ chưa cao gồm: Chi bộ Trường Tiểu học Trung Hưng 3, Chi bộ Trường Tiểu học Trung Hưng 1 và Chi bộ ấp Thạnh Phú 2 kiểm điểm, rút kinh nghiệm về những hạn chế trong việc xây dựng nội bộ. Đảng ủy chỉ đạo các ban chi ủy các chi bộ quán triệt, giáo dục nâng cao ý thức và giám sát đảng viên học tập nghị quyết của Đảng; tổ chức những lớp quán triệt nghị quyết dành cho những đảng viên do bận công tác không tham gia lớp quán triệt trước. Nhờ vậy, việc quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, 6, 7, 8 và 9 có trên 98% đảng viên tham gia (tăng 3% so với trước); thái độ học tập nghiêm túc và đạt chất lượng cao hơn biểu hiện rõ là năm 2012 qua kiểm tra nhận thức lý luận chính trị, trong đảng bộ có 10 đảng viên không đạt điểm trung bình, từ năm 2013 đến nay, qua các đợt kiểm tra nhận thức về lý luận chính trị 100% đảng viên đạt điểm trung bình trở lên. Công tác kiểm tra, giám sát đã được Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện thường xuyên, qua đó Đảng ủy đã thi hành kỷ luật 2 đảng viên vi phạm và uốn nắn 7 đảng viên khắc phục hạn chế, khuyết điểm không để đến mức vi phạm phải xử lý kỷ luật.

Việc khắc phục khuyết điểm trong công tác cán bộ được Đảng ủy thực hiện nghiêm túc. Cùng với việc bổ sung 2 Đảng ủy viên, Đảng ủy đã cử 13 cán bộ đi học trung cấp lý luận chính trị hành chính, cử 11 cán bộ đi học đại học và trung cấp chuyên môn. Đồng chí Phạm Thanh Tùng, Phó Chủ tịch HĐND, phụ trách công tác Tổ chức Đảng ủy xã, bộc bạch: "Đầu năm 2013, tôi được Đảng ủy cử đi học lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Đến nay, khóa học đã hoàn thành giúp tôi bổ sung kiến thức về lý luận chính trị - hành chính, thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp Đảng ủy trong công tác xây dựng Đảng".

Theo đồng chí Trần Văn Lắm, nhằm tiếp tục khắc phục khuyết điểm theo NQTW4, thời gian tới, Đảng ủy xã yêu cầu từng cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác nắm bắt tư tưởng, kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đảng ủy cũng chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa công tác vận động quần chúng, nhất là vận động sức đóng góp của nhân dân trong xây dựng kết cấu hạ tầng, nhằm phấn đến cuối năm 2015 hoặc đầu năm 2016 xã được công nhận đạt chuẩn về nông thôn mới.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết