28/12/2014 - 15:58

Chuyển biến mới ở Đảng bộ phường Thới An

Những ngày này, nhiều nông dân phường Thới An (quận Ô Môn) tập trung ra đồng gieo, tỉa, chăm sóc những thửa rau xanh để chuẩn bị bán trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015. Nhiều nông dân cho biết, vài năm nay được phường hỗ trợ giống, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật, bà con tập trung chuyển đổi trồng rau màu với mức lời gấp 2-3 lần so với trồng lúa nên đời sống khấm khá hơn.

Tham quan cánh đồng rau xanh mượt của người dân khu vực Thới Trinh A, các đồng chí trong Đảng ủy và Hội Nông dân phường kể tôi nghe việc lãnh đạo, vận động nông dân chuyển đổi mô hình sản xuất lúa sang trồng rau. Đồng chí Trần Cao Chiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thới An, nói: "Nhiều năm qua, Đảng ủy đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo phát triển kinh tế. Tuy nhiên, đến cuối năm 2012, địa phương vẫn chưa có nhiều mô hình kinh tế hiệu quả để nhân rộng; đời sống người dân còn nhiều khó khăn, trong đó tỷ lệ hộ nghèo chiếm 12,88%. Đây cũng là một trong những khuyết điểm mà Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu Đảng ủy phường kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong đợt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI diễn ra cuối năm 2012. Qua đợt kiểm điểm đó, Đảng ủy đã đề ra Nghị quyết chuyên đề về công tác giảm nghèo và chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phường, chi bộ các khu vực xây dựng chương trình hành động, kế hoạch nhanh chóng đưa nghị quyết đi vào cuộc sống".

Nói về việc thực hiện Nghị quyết chuyên đề về công tác giảm nghèo của Đảng ủy, đồng chí Huỳnh Hữu Duyên, Chủ tịch Hội Nông dân phường, cho biết: Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội Nông dân phường đã xây dựng kế hoạch vận động hội viên nông dân chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp. Để bà con nông dân hưởng ứng tích cực, Hội đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật; đề nghị Trung tâm Khuyến nông thành phố hỗ trợ hạt giống và phân bón vi sinh… Nhờ vậy, đến nay nhiều nông dân trong phường đã chuyển đổi diện tích trồng lúa sang trồng rau xanh với tổng diện tích khoảng 100 ha. Nhìn những luống xà lách, hẹ, hành, rau thơm xanh mượt của gia đình mình, anh Võ Hồng Em, nông dân khu vực Thới Trinh A, kể: "Hai công đất này trước đây tôi làm lúa chỉ đủ ăn. Vài năm nay, được cán bộ phường vận động, tôi chuyển sang trồng rau nên mỗi năm lời 40 triệu đồng. Nhờ vậy, cuộc sống bớt khó khăn hơn". Được hỗ trợ và hướng dẫn kỹ thuật, nhiều nông dân chuyển đổi diện tích trồng lúa sang trồng mè vụ xuân hè, với tổng diện tích 420 ha. Ông Trần Văn Thứ, nông dân khu vực Thới Thuận A, phấn khởi cho biết: "Gia đình tôi có 8 công ruộng, hai năm nay được chính quyền vận động và cán bộ nông nghiệp, hội nông dân hướng dẫn kỹ thuật, vụ xuân hè tôi đã chuyển sang trồng mè, trừ chi phí còn lời gần 30 triệu đồng, cao gấp đôi trồng lúa". Đồng chí Huỳnh Hữu Duyên, Chủ tịch Hội Nông dân phường nhẩm tính: "Mỗi ha diện tích trồng rau xanh bà con lời từ 150-200 triệu đồng/năm; mỗi ha trồng mè bà con lời 32 triệu đồng/vụ".

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy và Hội Nông dân phường Thới An thăm mô hình trồng rau xanh của nông dân khu vực Thới Trinh A.

Cùng với xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, Đảng ủy phường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phường phải quan tâm chăm lo, tạo điều kiện để đoàn viên, hội viên vươn lên thoát nghèo. Đồng chí Trần Thị Tuyết Mai, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cho biết: Nhằm giúp hội viên phụ nữ vươn lên thoát nghèo, nâng cao mức sống, 2 năm qua, Hội đã đẩy mạnh tín chấp cho hội viên vay vốn làm ăn. Hiện nay, Hội đang tín chấp cho 1.031 hội viên vay hơn 12,3 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Có vốn vay, nhiều hội viên đã đầu tư vào việc chăn nuôi, cải tạo vườn tạp, buôn bán nhỏ… từng bước vươn lên thoát nghèo. Đến tham quan mô hình làm ăn của chị Lê Thị Thanh Thủy, chúng tôi thấy rõ hiệu quả đồng vốn do Hội phụ nữ phường tín chấp cho hội viên vay. Chị Thủy phấn khởi kể: "Cuối năm 2012, được Hội phụ nữ phường tín chấp vay 7 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tôi mua 3 con heo nái để nuôi. 2 năm nay, mỗi năm xuất chuồng khoảng 60 con heo con, trừ chi phí còn lời hơn 50 triệu đồng. Nhờ vậy, cuối năm 2013 gia đình tôi được phường công nhận thoát nghèo".

Các đồng chí trong Đảng ủy phường cho biết, nhằm giúp người dân thoát nghèo bền vững, bên cạnh chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phường, khu vực vận động nhân dân chuyển đổi mô hình sản xuất, hỗ trợ vốn làm ăn, Đảng ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác giới thiệu việc làm. Hai năm qua, các ban, ngành, đoàn thể phường đã giới thiệu cho hơn 2.000 lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài thành phố. "Nhờ thực hiện các giải pháp giảm nghèo hiệu quả, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của phường giảm xuống còn 4,85%". Sau kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy phường Thới An cũng triển khai nhiều biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng. Theo đồng chí Trần Cao Chiến, trong đợt kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy phường được Ban Thường vụ Quận ủy gợi ý kiểm điểm những khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng, như: Có biểu hiện đấu tranh nội bộ chưa mang tính xây dựng; việc thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ chưa nghiêm túc; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên nên số lượng Đảng viên vi phạm quy định của Điều lệ Đảng bị xóa tên còn nhiều, riêng năm 2011 có 21 đảng viên bị xóa tên… Sau đợt kiểm điểm, Đảng ủy đã yêu cầu từng Đảng ủy viên, lãnh đạo phường phải nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình trong Đảng, mạnh dạn đóng góp ý kiến cho nhau trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng nên dần dần đã khắc phục được tình trạng bằng mặt không bằng lòng. Đảng ủy cũng nhanh chóng xây dựng bổ sung quy chế làm việc theo hướng mở rộng dân chủ. Dựa vào quy chế làm việc, hàng tuần vào ngày thứ hai, Đảng ủy tổ chức hội ý 3 thường trực để bàn kế hoạch trong tuần, hàng tháng Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ họp để đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra kế hoạch tháng tới. Nhờ vậy, trong lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ đã thật sự dân chủ hơn. Đồng chí Trần Cao Chiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cho biết: Trước đây, hàng năm, nhiều đảng viên bị xóa tên là do đi làm ăn xa bỏ sinh hoạt chi bộ, không tham gia học tập các nghị quyết của Đảng. Nhằm khắc phục tình trạng này, sau đợt kiểm điểm, Đảng ủy đã phân công mỗi Đảng ủy viên phụ trách chỉ đạo toàn diện từ 1-2 chi bộ, chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc tham gia sinh hoạt lệ của đảng viên, kịp thời báo cáo với Thường trực Đảng ủy những đảng viên không tham gia sinh hoạt lệ chi bộ, không tham gia học tập nghị quyết để có biện pháp chấn chỉnh, uốn nắn. Nhờ vậy, nhiều đảng viên khắc phục hạn chế, dự họp đông đủ và tích cực hơn trong thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên. Đồng chí Trần Cao Chiến nói: "Từ năm 2013 đến nay, Đảng bộ phường chỉ có 3 đảng viên bị xóa tên, 2 đảng viên vi phạm nguyên tắc tài chính bị kỷ luật; tỷ lệ đảng viên tham gia học tập nghị quyết của Đảng đạt trên 98%".

Nhằm khắc phục khuyết điểm trong công tác cán bộ, hai năm qua, Đảng ủy phường luôn thực hiện công khai, dân chủ trong công tác bổ nhiệm, tuyển dụng, quy hoạch và đào tạo. Nhờ vậy, đến nay 19 đồng chí quy hoạch BCH Đảng bộ và 26 đồng chí quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phường giai đoạn 2015-2020 đều đạt phiếu tín nhiệm cao. Từ năm 2013 đến nay, Đảng ủy cũng đã đề nghị về trên cử 2 cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị, 11 đồng chí đi học trung cấp lý luận chính trị và đưa 8 đồng chí đi học đại học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sau hơn 2 năm khắc phục khuyết điểm, Đảng bộ phường Thới An có nhiều chuyển biến mới. Kết quả này đã và đang tạo ra khí thế mới, nền tảng vững chắc thúc đẩy phường phát triển trong giai đoạn 2015-2020.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết