24/09/2013 - 22:14

Chung tay lo cái lo của dân

Khu vực Thới Bình, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy nhiều năm liền giữ vững danh hiệu khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hóa. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận (CTMT) khu vực đã tích cực vận động nhân dân đoàn kết, đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng; đồng thời, tích cực chăm lo, hỗ trợ cho các hộ nghèo có điều kiện vay vốn phát triển sản xuất. Đó là việc làm thiết thực theo gương Bác.

Cán bộ MTTQ phường, Ban Công tác Mặt trận khu vực Thới Bình đến thăm hỏi, động viên một trường hợp hộ cận nghèo. 

Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, chị Dương Thị Nhung ngồi lo lắng vì mấy hôm rồi chồng chị bệnh nặng, chi phí thuốc men khá tốn kém. Thấy cô Nguyễn Thị Huỳnh Đào, Trưởng ban CTMT và các cán bộ khu vực đến thăm, chị Nhung vui mừng như thể gặp những người thân. Chị Nhung tâm sự: "Cán bộ khu vực đối với gia đình tôi và bà con rất tốt, thường xuyên quan tâm giúp đỡ. Hễ gia đình nào khó khăn, có người đau ốm là khu vực đến thăm hỏi, động viên…". Trước đây, gia đình chị Nhung thuộc diện hộ nghèo, được khu vực giúp chị vay vốn 10 triệu đồng để chăn nuôi heo và thuê đất để trồng bắp. Cuối năm 2012, gia đình chị Nhung đã thoát nghèo. Để giúp gia đình chị vươn lên thoát nghèo bền vững, các cán bộ khu vực thường xuyên tới lui thăm hỏi, động viên vợ chồng chị Nhung cố gắng tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Quan tâm đời sống của bà con, nhất là bà con nghèo, thăm hỏi, động viên họ trong những lúc khó khăn, ốm đau, bệnh tật… là việc làm thường xuyên mà tập thể Ban CTMT khu vực Thới Bình đã làm được cho bà con. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Đào, Trưởng ban CTMT khu vực, chia sẻ: "Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn mong muốn đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Thấm nhuần lời dạy đó, tôi cùng tập thể Ban CTMT cố gắng làm được nhiều việc có ích, dù nhỏ nhất cho bà con…". Không chỉ thường xuyên đi cơ sở, tìm hiểu hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của bà con, mỗi dịp lễ, Tết, đầu năm học mới,… Ban CTMT khu vực còn vận động quà, gạo để chăm lo cho bà con nghèo, neo đơn, học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2012, chi bộ, Ban CTMT khu vực và các đoàn thể đã vận động trên 100 phần quà tặng cho các đối tượng chính sách, bà con nghèo với tổng số tiền trên 20 triệu đồng và trên 500 quyển tập; xét đề nghị xây dựng 5 căn nhà Đại đoàn kết cho bà con nghèo; các đoàn thể khu vực cũng đã bảo lãnh cho đoàn viên, hội viên vay trên 1 tỉ đồng để phát triển kinh tế gia đình… Chú Phạm Văn Hải, một hộ được xét tặng nhà Đại đoàn kết năm 2012, cho biết: "Cán bộ khu vực thường xuyên thăm hỏi, động viên gia đình tôi chăm chỉ làm ăn, đồng thời tổ chức bình xét cho gia đình tôi được tặng nhà Đại đoàn kết. Các thành viên trong gia đình tôi rất phấn khởi, càng hăng hái lao động và đã thoát nghèo…".

Với sự quan tâm giúp đỡ thiết thực, cụ thể, trong năm 2012, khu vực đã có 6 hộ vươn lên thoát nghèo. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Đào cho biết thêm: "Hiện tại, khu vực còn 13 hộ nghèo, chúng tôi đề ra chỉ tiêu cuối năm nay phải giảm khoảng 30% số hộ nghèo, tức là có từ 4 hộ trở lên thoát nghèo…". Vừa qua, khu vực đã thành lập câu lạc bộ thoát nghèo bao gồm các hộ nghèo, cận nghèo. Hàng tháng, các thành viên cùng họp lệ, sinh hoạt, chia sẻ những kinh nghiệm trong chi tiêu, sản xuất để cùng nhau tiến bộ. Bên cạnh đó, Chi bộ, Ban CTMT tiếp tục phân công đảng viên, hội viên đoàn viên giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo để động viên các hộ này vươn lên trong cuộc sống.

Noi gương Bác, các thành viên trong Ban CTMT đều gương mẫu vận động gia đình thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và tập thể thống nhất, đồng lòng cùng "lo cái lo của dân". Điển hình như khi thấy cống ông Mười Thoi bị lún, lại nằm cạnh sông, nguy cơ sạt lở rất cao, tập thể Ban CTMT đã tự bỏ tiền ra mua vật tư và vận động bà con khu vực ra cùng tiếp ngày công sửa chữa. Thấy cán bộ nhiệt tình, bà con tích cực hưởng ứng. Từ sự chung sức chung lòng và nhiệt tình ủng hộ của bà con, trong năm 2012, khu vực Thới Bình hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, trong đó, khu vực đã vận động Quỹ An ninh - quốc phòng đạt 148,5%, Quỹ phòng chống lụt bão đạt 100%, Quỹ Vì người nghèo đạt 100%. Trong năm, khu vực vận động 40 gia đình rước ảnh Bác về treo nơi trang trọng trong gia đình; toàn khu vực có 31 gia đình văn hóa tiêu biểu và 31 gương người tốt việc tốt; 308/316 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa...

Ban CTMT khu vực thường xuyên tuyên truyền, phát động nhân dân tích cực hưởng ứng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương người tốt việc tốt. Anh Võ Văn Tám, người dân khu vực, cho biết: "Qua những lần được tuyên truyền về tấm gương đạo đức của Bác, cộng với sự tích cực nêu gương của các cán bộ khu vực đã khơi gợi trong tôi và nhiều anh em khác ở khu vực tình cảm tương thân, tương ái vì cộng đồng. Mỗi dịp lễ, Tết, tôi đều ủng hộ tiền, quà cho bà con". Anh Võ Văn Tám là gương người tốt việc tốt được tuyên dương cấp thành phố.

Ông Nguyễn Thanh Việt, Chủ tịch MTTQ phường Thới An Đông, nhận xét: "Ban CTMT khu vực Thới Bình đã nhận thức đúng đắn, sâu sắc ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong đó, từng cán bộ, đảng viên tích cực nêu gương, đi đầu trong từng công việc cụ thể. Qua đó, đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành phong trào rộng rãi trong đoàn viên, hội viên và nhân dân. Từ đó, khu vực xuất hiện ngày càng nhiều các gương người tốt việc tốt, tích cực thực hiện các phần việc noi theo gương Bác".

Bài, ảnh: TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết