Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động đã thu hút ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, hơn 12 năm qua, cuộc vận động đã đi vào thực tế đời sống, làm thay đổi bộ mặt ở từng khu dân cư.
Những tín hiệu lạc quan
Khu vực 2, phường An Hội, quận Ninh Kiều là nơi có sự chuyển biến rõ nhất khi thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Ông Đinh Tấn Thủ, Trưởng khu vực 2, cho biết: “Trước khi thực hiện cuộc vận động, cơ sở hạ tầng nơi đây bị xuống cấp trầm trọng, đường giao thông gặp nhiều trở ngại, không ít thanh thiếu niên vướng vào tệ nạn xã hội, nhiều hộ cuộc sống còn khó khăn. Khi thực hiện cuộc vận động, bộ mặt khu dân cư đã thay đổi, các hẻm trong khu vực giờ đã được bêtông hóa. Đổi thay rõ nhất là con kênh Tàu Hủ trên đường Hoàng Văn Thụ của phường nay đã biến thành con hẻm 1 khang trang, sạch đẹp”.
2 năm trước, được Nhà nước hỗ trợ kinh phí cải tạo kênh, ban vận động (BVĐ) khu vực kêu gọi người dân đóng góp bêtông hóa con đường, sau đó vận động tiếp làm ánh sáng hẻm. Bây giờ, ban ngày vào hẻm 1 thấy rõ nét khang trang, ban đêm ánh sáng chan hòa. Ông Nguyễn Tất Ngọc, 68 tuổi, đang cư ngụ ở hẻm 1, mãn nguyện nói: “Lúc trước, chúng tôi rất khổ sở về chuyện mất vệ sinh, đường lúc nào cũng ngập ngụa trong rác, đi lại rất khó khăn. Nhưng giờ thì khác, nhờ hẻm được đầu tư khang trang, chúng tôi xây nhà, mở tiệm buôn bán. Chúng tôi phấn khởi lắm vì được Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện cho làm ăn, sinh sống”.
 |
|
Nhân dân ở khu vực 4, phường Hưng Lợi cùng với chính quyền địa phương làm vệ sinh khu vực. |
Bên cạnh đó, những hộ nghèo được khu vực và phường giới thiệu vay vốn làm ăn. Thanh niên đến tuổi đi làm được chính quyền tạo điều kiện tham gia hội chợ việc làm, phối hợp với các doanh nghiệp trong phường tổ chức tuyển dụng lao động. Các em chưa tốt thì được giáo dục, cho học chữ, học nghề để các em thấy được sự quan tâm của xã hội mà chuyển biến. Đời sống tinh thần của người dân trong khu vực cũng đổi thay rõ rệt do cuộc vận động mang lại. Hàng tháng, khu vực họp tổ tự quản, hàng quý họp nhân dân để bà con đóng góp ý kiến, nhằm mục đích tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Bây giờ, việc tổng vệ sinh hẻm, khu dân cư vào mỗi chiều thứ 6 trong khu vực 1 và toàn phường An Hội đã trở thành thói quen. Ông Thủ tâm sự: “Chúng tôi đi thực tế thường xuyên, nhắc nhở những nơi chưa làm tốt. Cuộc sống bà con đang từng bước được đầu tư nâng lên cao nữa để đạt đủ các nội dung cuộc vận động đề ra”.
Phường An Phú là một trong những phường đạt danh hiệu Phường Văn hóa đầu tiên của quận Ninh Kiều. Bà Bùi Mỹ Lan, Phó Chủ tịch UBMTTQ phường An Phú, nói: Thấy rõ ý nghĩa của cuộc vận động đều vì lợi ích của nhân dân nên bà con đều đồng lòng tham gia. So với những năm trước, cuộc sống ở đây đã khởi sắc hơn rất nhiều. Người dân ngày càng tin tưởng vào MTTQ, vì đây là cầu nối giữa Đảng và nhân dân, thể hiện được nguyện vọng của họ. Cuộc vận động đã đi vào chiều sâu, hình thành nếp sống văn minh ở từng khu vực dân cư trong phường. Khu vực 1 của phường chúng tôi đã đạt danh hiệu khu vực văn hóa và khu dân cư tiên tiến của thành phố. Chúng tôi sẽ cố gắng có thêm nhiều khu vực dân cư đạt chất lượng cao trong thời gian tới”.
Rất nhiều công trình ở từng khu dân cư trong quận Ninh Kiều ra đời do nhân dân tự nguyện đóng góp là kết quả của sự hợp nhất “ý Đảng, lòng dân” từ các cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa mới. Như con đường hẻm 1 thuộc khu vực 3, phường An Khánh nối dài từ cầu Bình Khánh đi qua các tổ 1,4,5 hình thành từ rất lâu, đất lầy lội, nước ngập mỗi khi triều cường. UBND phường quyết tâm chỉnh trang con đường này. UBMTTQ phường An Khánh vận động dân đóng góp gần 500 triệu đồng, 500 ngày công lao động xây bờ kè hai bên, tráng bê tông khang trang. Con đường cao ráo đi vào hoạt động đã mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân: giao thông thuận tiện, các dịch vụ kinh tế phát triển, an ninh chính trị được củng cố, bà con phấn khởi đoàn kết, tình làng nghĩa xóm gắn bó. Phường An Bình mới đây cũng tích cực hoàn thành 5 công trình xây dựng và điện chiếu sáng công cộng...
Các lĩnh vực giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo ở nhiều phường đã được nâng cao về mặt chất lượng. Năm 2007, toàn quận Ninh Kiều đã có 56/71 khu vực được công nhận đạt tiêu chuẩn khu vực văn hóa, phong trào “Người lớn gương mẫu, trẻ em chăm ngoan”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” đã thu hút hàng ngàn gia đình và trẻ em tham gia. Từ những phong trào trên đã từng bước đẩy lùi tiêu cực và các tệ nạn xã hội, làm lành mạnh môi trường, khơi gợi ở người dân tinh thần đoàn kết, cùng chung tay xây dựng nước nhà.
Vì lợi ích nhân dân
Quận Ninh Kiều đang thực hiện cuộc vận động toàn dân thực hiện an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị như nâng cấp vỉa hè, trồng cây xanh, giải tỏa lòng lề đường, thực hiện tổng vệ sinh hàng tuần từng khu dân cư, tiết kiệm trong tang chay, cưới hỏi, ứng xử hòa nhã... Đây cũng là tiêu chí để bình xét gia đình văn hóa nên những hộ dân trong các khu dân cư thực hiện rất tốt. Để làm tốt cuộc vận động, ban chỉ đạo các phường hướng dẫn từng khu dân cư tiến hành khảo sát cơ bản về tình hình kinh tế xã hội, đời sống, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, trên cơ sở đó đề ra chương trình, kế hoạch cụ thể.
Theo bà Bùi Thị Ngọc Yến, Phó Chủ tịch UBMTTQ quận Ninh Kiều, khi tiếp xúc với người dân để vận động nếp sống văn minh đô thị, BVĐ gặp không ít trở ngại vì có những cuộc vận động chạm đến miếng cơm manh áo của người nghèo, phải có chính sách hỗ trợ hợp lý. Điển hình là việc buôn bán trên vỉa hè, vừa dẹp chỗ này họ đến nơi khác bày đồ bán tiếp. Vì thế, khi phân vạch trên vỉa hè, BVĐ chừa lại một phần đường để người dân mua bán sinh sống nhưng phải khép vào luật, ai vượt ra lằn ranh sẽ bị phạt. Giờ đây, trật tự đã được lập lại trên hầu hết các tuyến đường trong quận Ninh Kiều. Rồi có những dự án như nâng cấp đô thị, mở hẻm phải thực hiện cả chục lần mới xong. Ai chưa đồng thuận thì BVĐ đến tận nhà tỉ tê, giải thích. Bà Yến kể: “Mỗi khi chuẩn bị triển khai dự án, BVĐ đều họp dân để lấy ý kiến. Sau nhiều năm thực hiện cuộc vận động, cái được lớn nhất là phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chất lượng cuộc sống của người dân nâng lên khá rõ: hộ đói giảm, hộ khá tăng. Đây là cuộc vận động mang tính toàn dân, chiến lược lâu dài, nội dung toàn diện bao trùm lên các mặt đời sống của người dân. Vì vậy, để cuộc vận động đạt kết quả tốt phải có sự phối hợp tất cả các ban ngành, đoàn thể và sự đồng thuận của lòng dân”.
Ông Trần Minh Quang, Phó Chủ tịch UBMTTQ TP Cần Thơ nhận định: “Qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, không chỉ ở quận Ninh Kiều, cuộc sống vật chất của người dân ở những vùng xa khác cũng được cải thiện rõ rệt từ các phong trào giúp nhau làm kinh tế. Gia đình văn hóa, ấp văn hóa ngày càng phát triển, chất lượng hơn, những vụ trọng án giảm nhiều. Cuộc vận động này đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống”.
Theo nhiều cán bộ MTTQ, khó khăn lớn nhất hiện nay trong quá trình làm công tác vận động, tuyên truyền là kinh phí thực hiện quá ít, phải vận động từ nhiều nguồn. Đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở cuộc sống rất khó khăn, chưa được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách. Bà Bùi Thị Ngọc Yến, Phó Chủ tịch UBMTTQ quận Ninh Kiều, trăn trở: “Vai trò người cán bộ cơ sở rất quan trọng, cực nhưng thiệt thòi nhiều. Chúng tôi mong họ được quan tâm, đãi ngộ để có điều kiện cống hiến công sức, phục vụ sự nghiệp chung của cộng đồng”.
* * *
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã thật sự đi vào cuộc sống tại cộng đồng dân cư và ngày càng mang lại nhiều kết quả thiết thực. Nhân dân ở khu dân cư ngày càng nêu cao tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau làm ăn, phát huy truyền thống tương thân tương ái. Với ý nghĩa cao đẹp và hiệu quả to lớn, cuộc vận động này sẽ còn tiếp tục dài lâu, nói như lời ông Trần Minh Quang, Phó Chủ tịch UBMTTQ TP Cần Thơ: “Thực hiện cuộc vận động đến khi nào dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh mới thôi”.
KIỀU CHINH