21/06/2011 - 08:09

Chưa quên "ân oán" cũ

Ngoại trưởng Úc Kevin Rudd hôm qua đã quyết định hoãn lại kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm đúng một năm ngày ông bị bà Julia Gillard “tước ngôi” thủ tướng (24-6). Tuy nhiên, vợ của ông, bà Therese Rein, cho biết phu quân của mình vẫn sẽ chọn ngày thích hợp khác mở buổi tiệc tưởng nhớ “Ngày Ám sát”ấy nhằm thể hiện lòng cảm ơn đối với những người bạn và các đồng minh trung thành trước đây của cựu thủ tướng.

Hôm 19-6, khi trả lời phỏng vấn báo Sun-Herald của Úc về việc dư luận nghi ngờ ông vẫn nuôi tham vọng trở lại chức vụ cũ, ông Rudd mặc dù cho rằng ghế ngoại trưởng là vị trí tốt nhất mà ông đáng có, nhưng đồng thời tuyên bố nếu muốn trở lại nhiệm vụ cũ thì đó là “sự cố gắng thú vị”. Điều này có nghĩa như ông Rudd muốn rút lại phát biểu trước đó rằng ông vẫn ủng hộ người đã hạ bệ ông để trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của xứ sở chuột túi, khiến tại hội nghị Công đảng bang Queensland ở Brisbane, nhiều nhân vật ủng hộ Thủ tướng Gillard đã lên tiếng đề nghị bà sa thải ông Rudd.

Các thông tin về chuyện đấu đá quyền lực trong nội bộ Công đảng giữa Ngoại trưởng Rudd và Thủ tướng Gillard ở Úc đã bắt đầu rộ lên sau một cuộc thăm dò dư luận do hãng Nielsen tiến hành và công bố ngày 18-6, theo đó tỷ lệ tín nhiệm của bà Gillard chỉ còn 27%, mức thấp nhất dành cho một nhà lãnh đạo thuộc một chính đảng lớn như Công đảng ở Úc mà hãng thăm dò này ghi nhận trong 39 năm qua. Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến uy tín của bà Gillard ở mức thê thảm như vậy là vì chính phủ của bà đã phản bội lời hứa không đánh thuế khí thải carbon trực tiếp lên người dân nước này. Giống như ông Rudd trước đây, bà Gillard coi loại thuế này là một giải pháp hiệu quả và kinh tế nhất để đối phó với biến đổi khí hậu. Nhưng người dân xứ kangaroo cho rằng nếu gia đình của họ phải đóng thêm hàng trăm USD/năm vào loại thuế ấy thì áp lực kinh tế sẽ đè nặng trong bối cảnh mức sống do lạm phát toàn cầu đang tăng cao.

Trong khi đó, cuộc thăm dò lại cho thấy có tới 60% dân Úc muốn Ngoại trưởng Rudd trở lại ghế thủ tướng. Những người ủng hộ của bà Gillard vì thế muốn chính phủ nhân cơ hội này loại bỏ ông Rudd, người mà thời gian gần đây liên tục trả lời phỏng vấn báo chí liên quan đến sự kiện ông bị “soán ngôi” cách đây một năm. Họ cho rằng ông Rudd dù được bà Gillard cho hưởng chiếc ghế ngoại trưởng nhiều đặc quyền nhưng vẫn chưa quên ân oán cũ.

KIẾN HÒA
(Theo AFP, Bloomberg, Guardian)

KIẾN HÒA (Theo AFP, Bloomberg, Guardian)

Chia sẻ bài viết