20/01/2013 - 17:43

Công tác kết nạp đảng viên năm 2012

Chú trọng nâng cao cả chất và lượng

Những tập thể hoàn thành xuất sắc công tác tổ chức - xây dựng Đảng năm 2012 được
Ban Tổ chức Thành ủy tặng Giấy khen.

Năm 2012, Đảng bộ TP Cần Thơ đã kết nạp được 2.646 đảng viên, đạt 126% kế hoạch. Đạt được kết quả này là do các cấp ủy đảng trong Đảng bộ thành phố đã quan tâm công tác quy hoạch, tạo nguồn và chăm bồi lực lượng quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng.

Những ngày đầu năm 2013, không khí làm việc của cán bộ, công chức Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP Cần Thơ thật nghiêm túc. Chị Võ Thị Thanh Giang, chuyên viên Văn phòng Sở, phấn khởi nói: "Hưởng ứng đợt thi đua do Công đoàn và Đoàn Thanh niên phát động, nhằm lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân Quý Tỵ, chúng tôi luôn chấp hành tốt giờ giấc làm việc, một số anh em còn tranh thủ làm việc ngoài giờ để hoàn thành nhiệm vụ. Riêng tôi, là đối tượng Đảng, tôi càng phấn đấu để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng…". Theo đồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở TN&MT thành phố, hàng năm, Đảng ủy Sở chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên tổ chức nhiều phong trào thi đua như: thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; tổ chức nhiều hoạt động kết nghĩa, về nguồn, giao lưu văn hóa - văn nghệ - thể thao, hoạt động xã hội từ thiện… Qua đó, các đoàn thể lựa chọn, giới thiệu những quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét, chăm bồi. Song song đó, Đảng ủy chỉ đạo 9 chi bộ và 1 Đảng bộ bộ phận trực thuộc rà soát lực lượng quần chúng ưu tú đưa vào danh sách dự nguồn, phân công đảng viên giúp đỡ, bồi dưỡng và cử đi dự học lớp cảm tình Đảng do Đảng ủy cấp trên tổ chức... Với cách làm này, những năm qua, công tác kết nạp đảng viên mới ở Đảng bộ Sở TN&MT luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra và bảo đảm về chất lượng. Riêng năm 2012, Đảng ủy Sở đã cử 25 quần chúng đi học các lớp cảm tình Đảng, có 15 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng (đạt 150% kế hoạch).

Không riêng Đảng bộ Sở TN&MT, theo đồng chí Trần Văn Vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ, năm 2012, hầu hết các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối đều thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên. Nhờ vậy, Đảng bộ Khối đã kết nạp được 307 đảng viên, đạt 122,8% so với chỉ tiêu đề ra. Những Đảng bộ phát triển số lượng khá như: Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ 38 đồng chí, Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ 17 đồng chí, Đảng bộ Đài PTTH TP Cần Thơ 16 đồng chí; Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ 15 đồng chí… Trong số 307 đảng viên kết nạp năm 2012 có 164 nữ, 167 đoàn viên thanh niên.

Đảng bộ quận Ninh Kiều cũng là một trong những đơn vị có số đảng viên mới kết nạp vượt chỉ tiêu đề ra trong năm 2012. Theo đồng chí Nguyễn Trường Hoa, Phó Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Ninh Kiều, ngay từ đầu năm, Quận ủy đã đề ra chỉ tiêu kết nạp đảng viên của toàn quận và giao chỉ tiêu phấn đấu cho từng tổ chức cơ sở Đảng. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng trực thuộc Quận ủy đã chủ động thực hiện công tác quy hoạch, tạo nguồn và quan tâm công tác chăm bồi, phân công đảng viên kèm cặp, giúp đỡ các đồng chí trong diện cảm tình Đảng… Đồng chí Đặng Ngọc Mai, Bí thư Đảng ủy phường Thới Bình, cho biết: "Theo chỉ đạo của Quận ủy, năm 2012, Đảng ủy phường xây dựng kế hoạch phấn đấu phát triển 9 đảng viên. Để thực hiện đạt chỉ tiêu đề ra, đầu năm, Đảng ủy phường đã tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng viên để nghe các chi bộ báo cáo những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đảng viên. Trên cơ sở đó, Đảng ủy đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phường tích cực hỗ trợ, giúp đỡ các chi bộ tháo gỡ khó khăn; đồng thời chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng để thu hút đoàn viên, hội viên tham gia như: ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị, giao thông, vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh trật tự… Qua đó, trong năm 2012, phường có 18 quần chúng ưu tú được Đảng ủy phường cử đi học các lớp cảm tình Đảng, có 12 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng…". Tiêu biểu như Ngô Thị Diễm Quỳnh, ở khu vực 2, đã tích cực tham gia và vận động nhiều đoàn viên tham gia các tốt các phong trào hành động cách mạng tại địa phương, đã được kết nạp Đảng vào tháng 5-2012; Nguyễn Đông Quang, công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự phường, đã tích cực trong công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ an ninh trật tự; tuần tra lập lại trật tự đô thị, giao thông… được kết nạp vào Đảng tháng 8-2012… Không riêng Đảng bộ phường Thới Bình, theo thống kê của Ban Tổ chức Quận ủy Ninh Kiều, năm 2012, nhờ làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, chăm bồi…, Đảng bộ quận Ninh Kiều đã kết nạp được 178 đảng viên, đạt 104,7% kế hoạch. Hầu hết các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy thực hiện công tác phát triển đảng viên đạt chỉ tiêu đề ra, trong đó có 9 đơn vị vượt chỉ tiêu như: Đảng bộ phường Thới Bình, Đảng bộ phường An Khánh, Đảng bộ phường An Lạc, Đảng bộ phường An Cư, Đảng bộ Công an quận, Đảng bộ Cơ quan Chính quyền quận…

Ở Đảng bộ huyện Thới Lai, năm 2012 đã phát triển 205 đảng viên, đạt 113% kế hoạch. Trong đó, những tổ chức cơ sở đảng phát triển đảng viên vượt cao so với chỉ tiêu đề ra là: Chi bộ Trường THPT Thới Lai 14 đảng viên (chỉ tiêu 2), Đảng bộ Công an huyện 17 đảng viên (chỉ tiêu 4), Đảng bộ xã Trường Xuân B 17 đảng viên (chỉ tiêu 9), Đảng bộ xã Định Môn 21 đảng viên (chỉ tiêu 13), Đảng bộ xã Đông Bình 20 đảng viên (chỉ tiêu 13)… Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Thới Lai, khẳng định: "Đảng bộ huyện phát triển đảng viên năm 2012 vượt chỉ tiêu đề ra, bảo đảm chất lượng là do các cấp ủy đảng đã quan tâm thực hiện công tác này; trong đó nhiều cấp ủy đảng đã thực hiện tốt công tác quy hoạch nguồn, chăm bồi quần chúng…"

Thực tế cho thấy, nhờ làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn và chăm bồi quần chúng, nên công tác phát triển đảng viên năm 2012 của các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Cần Thơ đã đạt và vượt chỉ tiêu, góp phần đưa công tác kết nạp đảng viên của Đảng bộ thành phố được 2.646 đồng chí (đạt 126% kế hoạch). Trong số 2.646 đảng viên kết nạp năm 2012, đảng viên kết nạp tại địa bàn dân cư chiếm tỷ lệ 17,76%, trong các loại hình doanh nghiệp chiếm tỷ lệ 6,95%; tỷ lệ nữ chiếm 40,39%; đoàn viên thanh niên chiếm 67,46%. Theo kế hoạch, năm 2013, Đảng bộ thành phố phấn đấu kết nạp từ 2.300 đảng viên trở lên, bảo đảm cơ cấu, chất lượng theo quy định; trong đó chú trọng kết nạp đảng viên ở những vùng có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo, công nhân trực tiếp sản xuất trong các thành phần kinh tế (nhất là trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), khu dân cư. Để đạt được chỉ tiêu này, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ tham mưu cho Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng đổi mới, tăng cường công tác quản lý, quy hoạch, tạo nguồn phát triển đảng viên…

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết