Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) toàn quốc lần thứ IX sẽ được tổ chức vào tháng 8-2015 tại 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa, sớm hơn 1 năm so với dự kiến ban đầu. Sự kiện này có tác động như thế nào đối với kế hoạch tuyển chọn, đào tạo vận động viên năng khiếu của Cần Thơ? Phóng viên Báo Cần Thơ đã phỏng vấn ông Đào Hữu Phùng, Hiệu phó Trường Phổ thông Năng khiếu (PTNK) Thể dục Thể thao (TDTT) Cần Thơ, xung quanh vấn đề này.
Xin ông cho biết việc Bộ Giáo dục và Đào tạo dời thời gian tổ chức HKPĐ toàn quốc lần thứ IX sớm hơn một năm ảnh hưởng như thế nào đến kế hoạch chuẩn bị lực lượng của Cần Thơ?
- Thông thường, HKPĐ được tổ chức theo chu kỳ 4 năm 1 lần, thời gian tổ chức vào dịp hè. Đúng theo chu kỳ này thì đến năm 2016 mới diễn ra HKPĐ lần thứ IX. Tuy nhiên, thời gian tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc theo chu kỳ trùng vào thời điểm tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế lớn như giải Vô địch bóng đá châu Âu (EURO) và Olympic. Do vậy, để các kỳ HKPĐ toàn quốc tiếp theo tổ chức thành công, đạt hiệu quả giáo dục cao, được truyền thông tuyên truyền quảng bá rộng rãi trong công chúng, từ lần thứ IX, HKPĐ toàn quốc được điều chỉnh thời gian tổ chức vào các năm lẻ, cũng theo chu kỳ 4 năm/lần.
Để chuẩn bị cho HKPĐ toàn quốc lần thứ IX, Trường cũng đã chuẩn bị kế hoạch dự phòng cho năm 2015 hoặc năm 2016. Trường đã giữ lại 161 học sinh tham gia HKPĐ toàn quốc lần VIII còn đủ độ tuổi và có khả năng chuyên môn tốt để làm nòng cốt tham gia HKPĐ toàn quốc năm 2015. Các vận động viên này đang được tập trung đào tạo ở các môn: Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, Bóng bàn, Điền kinh, Bơi lội, Judo, Karatedo, Taekwondo, Đá cầu, Bi sắt, Thể dục, Cờ vua, Vovinam và Cầu lông. Nếu Cần Thơ tham dự đầy đủ 15 môn thi đấu ở 2 đợt HKPĐ lần IX thì cần có hơn 400 vận động viên. Công tác tuyển chọn được thực hiện theo 2 hướng: một là căn cứ theo thành tích thi đấu của các vận động viên tại HKPĐ cấp quận, huyện và thành phố, hai là thông qua sự giới thiệu của các Trung tâm TDTT quận, huyện.
Thưa ông, trong tuyển chọn vận động viên năng khiếu, có chú trọng đến khả năng phát triển thể thao thành tích cao hay chỉ phục vụ cho HKPĐ?
- Tôi khẳng định rằng HKPĐ là nền tảng để vận động viên phát triển thành tích cao. Lớp vận động viên năng khiếu hiện nay phục vụ cho HKPĐ năm 2012 tổ chức tại Cần Thơ vừa qua và HKPĐ năm 2015, cũng nằm trong kế hoạch đào tạo vận động viên thành tích cao cho Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018. Tuy nhiên, do công tác tuyển chọn ban đầu và kiểm tra tuyển chọn trong và sau quá trình đào tạo chưa bài bản, nên việc tuyển từ đội năng khiếu lên tuyến trên thời gian qua vẫn chưa tốt. Một số vận động viên năng khiếu sau khi thi đấu tại HKPĐ, chưa đáp ứng khả năng để đôn lên tuyến trẻ. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa Trường PTNK TDTT và Trung tâm TDTT có những mặt chưa chặt chẽ nên chưa xây dựng được khung đào tạo thống nhất của từng bộ môn.
Vừa qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã thành lập Phòng Thể thao thành tích cao. Công tác tuyển chọn vận động viên từ năng khiếu đến thành tích cao thời gian tới sẽ bài bản hơn. Dựa vào kế hoạch đào tạo thống nhất của từng bộ môn, Trường sẽ tuyển chọn vận động viên năng khiếu dựa vào các tiêu chí cụ thể để có thể phát triển trở thành vận động viên thành tích cao trong thời gian tới.
* Xin cảm ơn ông!
Nguyễn Minh (Thực hiện)