21/06/2017 - 13:32

Thượng tá Phạm Ngọc Quang, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố:

Chủ động làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội

Thời gian qua, các thế lực phản động luôn thực hiện âm mưu "phi chính trị hóa" Quân đội - một thủ đoạn trong chiến lược "Diễn biến hòa bình" nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Mục tiêu của âm mưu này làm cho Quân đội ta "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", xa rời bản chất giai cấp công nhân, dẫn đến mất phương hướng chính trị và tự sụp đổ như quân đội các nước Đông Âu và Liên Xô vào những năm 90 của thế kỷ XX. Chúng xuyên tạc, phủ nhận Chủ nghĩa Mác Lê-Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Đồng thời, xuyên tạc, bôi đen lịch sử, gây nhiễu loạn thông tin, gieo rắc sự hoài nghi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về 2 cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc ta. Chúng lợi dụng tình trạng quan liêu, tham nhũng, thoái hóa, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên và những tác động khách quan, tiêu cực về kinh tế - xã hội để kích động, gây chia rẽ hòng làm mất lòng tin của nhân dân vào Quân đội, Công an và Đảng Cộng sản Việt Nam; đòi đa nguyên, đa đảng, đòi xây dựng lực lượng đối trọng với Đảng Cộng sản Việt Nam…

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, tham quan mô hình, học cụ huấn luyện trong lễ ra quân huấn luyện năm 2017. Ảnh: PHẠM TRUNG

Hơn 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giáo dục và rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự cưu mang, giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân, Quân đội Nhân dân Việt Nam tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, thủy chung son sắt với nhân dân, thể hiện rõ bản chất giai cấp công nhân và truyền thống bách chiến, bách thắng của Quân đội anh hùng. Mặc dù vậy, trước những âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt, thâm độc của các thế lực thù địch, một bộ phận cán bộ, chiến sĩ đã có biểu hiện xao nhãng chính trị, suy giảm đạo đức, lối sống… Những biểu hiện đó đã và đang gây tác hại đến bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân đối với Quân đội, tác động trực tiếp đến việc xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong tình hình mới…

Nhằm làm thất bại âm mưu "phi chính trị hóa" Quân đội của các thế lực thù địch, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tăng cường giáo dục, xây dựng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc rằng: Quân đội ta luôn mang bản chất của giai cấp công nhân, không có Quân đội trung lập, Quân đội "siêu giai cấp", Quân đội đứng ngoài chính trị. Bên cạnh đó, giáo dục để mỗi cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã sáng suốt lựa chọn. Kiên trì hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phải có năng lực hoạt động thực tiễn và phương pháp, tác phong công tác tốt, có lối sống trung thực, lành mạnh, giản dị, không bị cám dỗ, kích động, xúi giục của các thế lực thù địch.

Chúng ta phải giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội. Bởi đây là vấn đề có ý nghĩa quyết định, là điều kiện tiên quyết làm thất bại âm mưu "phi chính trị hóa" Quân đội của các thế lực thù địch. Đồng thời phải tăng cường xây dựng tổ chức Đảng các cấp trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống, những biểu hiện lệch lạc về chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Song song đó, cần quan tâm xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh nhằm xây dựng mỗi quân nhân thành một chiến binh hùng mạnh trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đủ sức chống lại các luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ, kích động của các thế lực thù địch;…

Âm mưu "phi chính trị hóa" Quân đội là nhằm làm cho Quân đội mất phương hướng, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu. Do vậy, cán bộ, chiến sĩ cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc nhiệm vụ đấu tranh làm thất bại âm mưu "phi chính trị hóa" Quân đội của kẻ thù; giữ vững và phát huy bản chất giai cấp công nhân của Quân đội trong tình hình hiện nay. Qua đó, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đấu tranh kiên quyết làm thất bại hoàn toàn chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, bảo vệ vững chắc chế độ Xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Phạm Trung (ghi)

Chia sẻ bài viết