15/02/2022 - 16:36

Chủ động, kiểm soát chặt giá hàng hóa  

Hiện nay, hầu hết siêu thị, điểm phân phối hiện đại và chợ truyền thống trên địa bàn TP Cần Thơ đã hoạt động trở lại với đa dạng hàng hóa. Nhờ có sự chuẩn bị lượng hàng hóa tại các doanh nghiệp dồi dào. Ngay khi mở kinh doanh sau Tết Nguyên đán, các hệ thống siêu thị, cửa hàng kinh doanh hàng hóa đã bắt đầu thực hiện Nghị định 15/2022/NÐ-CP về chính sách miễn, giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% xuống còn 8% (Nghị định 15)...

Lực lượng QLTT TP Cần Thơ kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quận Thốt Nốt.

Giữ ổn định giá

Ghi nhận tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích, nhiều loại hàng hóa tiêu dùng thiết yếu ổn định giá, thậm chí nhiều đơn vị còn thực hiện đa dạng các chương trình giảm giá, khuyến mãi để bảo đảm mục tiêu chung là kích cầu tiêu dùng. Tại các siêu thị trên địa bàn thành phố như Co.opmart, GO!, LOTTE Mart, MM Mega Market Hưng Lợi, WinMart..., các mặt hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, gia vị vẫn  ổn định mức giá như trước và trong Tết. Thậm chí nhiều mặt hàng, đặc biệt là hàng tươi sống, tiêu dùng các đơn vị còn luân phiên áp dụng giảm giá mạnh so với cao điểm mua sắm Tết.

Bà Nguyễn Kim Cương, Phó Giám đốc ngành hàng Siêu thị Co.opmart Cần Thơ, cho biết, do chuẩn bị hàng hóa trước và sau Tết nên siêu thị chủ động tốt được nguồn hàng. Thời điểm này người tiêu dùng chủ yếu chọn mua các loại thực phẩm tươi sống, rau củ quả, thực phẩm chế biến sẵn… Ðể kích cầu tiêu dùng siêu thị vẫn tiếp tục có các chương trình khuyến mãi, giảm giá...

Theo đánh giá của các chuyên gia, với cơ cấu hàng hóa tại hệ thống siêu thị từ 90-95% là hàng Việt, việc giảm thuế VAT theo Nghị định 15 đã phần nào hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, bán lẻ giảm áp lực giá qua đó khuyến khích người dân tiêu thụ hàng Việt. Thực hiện theo Nghị định 15, các hệ thống bán lẻ thuộc tập đoàn Central Retail đã áp dụng giá bán được cập nhật theo thuế VAT mới, giúp người tiêu dùng mua sắm tiết kiệm hơn. Theo đó, từ đầu tháng 2-2022, thông tin thuế VAT mới trên hóa đơn người tiêu dùng khi mua sắm tại hệ thống siêu thị GO! (thuộc Central Retail) mức thuế đã giảm từ 10% xuống còn 8%. Riêng tại hệ thống siêu thị GO!, Big C trên toàn quốc sẽ có trên 20.000 sản phẩm (gồm thực phẩm khô, nước giải khát, sữa, bánh kẹo, thời trang, hàng gia dụng,…), được áp dụng giá bán mới, giảm 2% thuế VAT. Ngoài ra, hưởng ứng chương trình kích cầu mua sắm của Chính phủ, các hệ thống bán lẻ của Central Retail còn triển khai thêm các chương trình khuyến mãi mới như chương trình Khai lộc đầu năm, mua nhiều giảm nhiều (giảm giá tới 49% đối với hàng ngàn mặt hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, hóa mỹ phẩm…); chương trình Valentine, giảm giá trung bình trên 20% đối với 68 sản phẩm (mỹ phẩm, hoa, bánh kem, gấu bông, các loại hộp quà tặng…).

Tại hệ thống siêu thị Co.opmart, LOTTE Mart Cần Thơ, MM Mega Market Hưng Lợi cũng đã bắt đầu thực hiện giảm thuế VAT cho một số sản phẩm đang chịu thuế 10% sau khi mở cửa hoạt động trở lại sau Tết; cùng đó các chương trình giảm giá, khuyến mãi cũng được luân phân thực hiện như siêu rẻ mừng năm mới, giảm giá 50%, thanh nhiệt sau Tết, sale to thịt cá, “back to school”, giá sốc cuối tuần…

Kiểm soát giá

Tại văn bản số 882/VPCP-KTTH ngày 10-2-2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai toàn diện công tác rà soát đánh giá, sửa đổi hoàn thiện thể chế pháp luật về giá để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện. Ðồng thời, đẩy mạnh thực hiện công tác kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá; tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động có kế hoạch hoặc lồng ghép vào các kế hoạch nhiệm vụ chuyên môn để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bộ Công Thương chỉ đạo Sở Công Thương các địa phương xây dựng, thực hiện Chương trình bình ổn thị trường, trong đó yêu cầu các doanh nghiệp phân phối, bán buôn, bán lẻ đẩy mạnh xây dựng và triển khai chương trình bình ổn thị trường mặt hàng thịt heo; chỉ đạo lực lượng QLTT phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các thương nhân mua bán thịt heo nhằm tránh tình trạng đầu cơ, trục lợi.

Riêng đối với mặt hàng xăng dầu, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính điều hành giá xăng dầu linh hoạt, bảo đảm giá xăng dầu trong nước phản ánh, bám sát diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới, sử dụng hợp lý Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với liều lượng thích hợp, góp phần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống của người dân, ổn định của thị trường, cung cầu xăng dầu trong nước.

Ngày 11-2, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng ký ban hành Công văn số 508/UBND-KT về việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn thành phố. Theo đó, UBND thành phố yêu cầu thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu chủ động có phương án đảm bảo nguồn hàng, tăng sản lượng 25-30% để đảm bảo nguồn cung, cung ứng đầy đủ, kịp thời đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa của doanh nghiệp và nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn thành phố, không để gián đoạn nguồn cung trong hệ thống kinh doanh xăng dầu của doanh nghiệp, không đầu cơ, tích trữ xăng dầu. “Chỉ ngừng bán hàng sau khi được Sở Công Thương chấp thuận bằng văn bản, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng (cháy nổ, lũ lụt hoặc đã nỗ lực áp dụng các biện pháp khắc phục nhưng không thể duy trì việc bán hàng)”. Các doanh nghiệp phải cam kết có đủ nguồn hàng để cung ứng cho thị trường. Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết và công khai nguồn cung ứng xăng dầu.

Nhằm bảo đảm việc cung ứng xăng dầu cho thị trường được duy trì liên tục, thực hiện theo Công văn chỉ đạo của Bộ Công Thương, UBND TP Cần Thơ, Sở Công Thương phối hợp với Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Cần Thơ cùng các cơ quan hữu quan đã nắm sát tình hình và chỉ đạo tăng cường công tác QLTT. Ðại diện Sở Công Thương cho biết, cùng với kiểm soát chặt hoạt động kinh doanh xăng dầu, công tác kiểm soát giá cả hàng hóa, nhất là sau đợt giá xăng điều chỉnh tăng mạnh (điều chỉnh ngày 11-2) nhằm ngăn chặn các trường hợp lợi dụng giá xăng tăng mà tăng giá hàng hóa bất hợp lý.

Bài, ảnh: KHÁNH NAM

Chia sẻ bài viết