5 tháng đầu năm 2021, chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch COVID-19, nhưng TP Cần Thơ đã nỗ lực vượt khó thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Ðặc biệt, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố đạt mức tăng trưởng khá tốt, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) đảm bảo đúng tiến độ, tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Thành phố tập trung các nguồn lực thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo hàng hoá không để đứt gãy nguồn cung. Trong ảnh: Khách hàng mua sắm tại aSiêu thị GO! Cần Thơ.
Ổn định đà tăng trưởng
Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Ðầu tư, 5 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 9,06% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 5 tháng tăng 0,91% so với bình quân cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 5 tháng ước thực hiện 63.125 tỉ đồng, đạt 39,15% kế hoạch, tăng 14,96% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu dịch vụ lũy kế 5 tháng đạt 791,32 triệu USD, đạt 40,37% kế hoạch, bằng 98,42% so với cùng kỳ năm 2020. Các hoạt động sản xuất nông nghiệp đạt kết quả đề ra. Thành phố tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch năm 2021 (4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu). Bên cạnh đó, thành phố duy trì tốt hoạt động hợp tác quốc tế, ký kết hợp tác với các đối tác nước ngoài; thông tin, văn hóa đối ngoại với các nước.
Tính đến ngày 30-5, tổng thu NSNN đạt hơn 5.034 tỉ đồng, đạt 43,7% dự toán trung ương và 42,18% HÐND thành phố giao, tăng 3,8% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng ước cấp mới đăng ký kinh doanh cho 610 doanh nghiệp các loại hình, đạt 38,2% kế hoạch với tổng vốn đăng ký 9.409 tỉ đồng, đạt 72,4% kế hoạch. So với cùng kỳ năm ngoái, số doanh nghiệp đăng ký mới tăng 8,5% và số vốn đăng ký tăng 3,2 lần. 5 tháng qua thành phố cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 1 dự án, vốn đăng ký khoảng 1,314 tỉ USD. Ðến nay, trên địa bàn thành phố có 82 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài do thành phố quản lý, với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 2 tỉ USD. Tổng vốn huy động trên địa bàn đến cuối tháng 5, đạt 88.500 tỉ đồng, tăng 0,54% so với đầu tháng, đáp ứng 78,67% nguồn vốn cho vay. Tổng dư nợ cho vay ước đạt 112.500 tỉ đồng, tăng 0,73% so với đầu tháng, tăng 8,42% so với tháng 12-2020....
Ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư cho rằng, kết quả thu NSNN 5 tháng đầu năm 2021 đạt và vượt tiến độ bình quân chung là do việc triển khai các giải pháp ổn định giá cả thị trường, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của bộ, ngành Trung ương và địa phương đã phát huy được hiệu quả. Ðặc biệt, các giải pháp mở rộng tín dụng, tập trung vốn cho vay đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh được tăng cường góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng với dịch COVID-19. Các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh theo chính sách hiện hành đạt hiệu quả, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời nộp vào ngân sách theo quy định. Các nguồn thu từ sản xuất kinh doanh đã phát huy được hiệu quả, cho thấy các nguồn thu từ sản xuất kinh doanh đã phục hồi tăng trưởng so với cùng kỳ. Trong đó nguồn thu từ công thương nghiệp - ngoài quốc doanh tăng 29,72% so với cùng kỳ, các nguồn thu chủ yếu đều đạt và vượt so tiến độ bình quân chung.
Quyết liệt thực hiện “mục tiêu kép”
Tuy vậy TP Cần Thơ vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một số ngành dịch vụ buộc phải tạm ngưng hoạt động để thực hiện an toàn phòng, chống dịch. Công tác tổ chức đi khảo sát và quảng bá, xúc tiến du lịch ngoài thành phố tạm hoãn nên không thực hiện theo đúng kế hoạch. Các đối tượng thụ hưởng ở khu vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố chưa thể tiếp cận được chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất theo quy định. Tình trạng chăn nuôi tự phát không đảm bảo vệ sinh thú y, môi trường vẫn xảy ra. Thu hút đầu tư các doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa có chuyển biến mới. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt thấp...
Ðể hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, thành phố xây dựng nhiệm vụ trọng tâm tháng 6. Theo đó, tập trung các nguồn lực thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp, điều hành thu, chi NSNN. Ðồng thời đẩy mạnh triển khai hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2021. Tập trung hoàn thành thủ tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án sử dụng vốn ODA, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu. Ðẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại; điều tiết kịp thời, bảo đảm cung cầu hàng hóa, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá bất hợp lý đối với các mặt hàng trong tình hình hiện nay. Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Tăng cường kiểm soát dịch bệnh. Ðẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Ðẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi, công trình cung cấp nước sạch,... nhằm đảm bảo an sinh xã hội, tăng thu nhập, cải thiện mức sống và điều kiện sống của dân cư nông thôn.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, từ đầu đợt dịch lần thứ 4 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức hàng chục, hàng trăm cuộc họp bằng nhiều hình thức khác nhau để chỉ đạo phòng, chống dịch với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, trong đó có chú trọng đến các khối sản xuất. Mục tiêu lớn nhất của Chính phủ hiện nay là đảm bảo tính mạng cho toàn thể công dân và người đang làm việc, sinh sống tại Việt Nam; đồng thời vẫn phải đảm bảo mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa sản xuất, tiêu thụ hàng hoá, không để đứt gãy nguồn cung.
Cùng vào cuộc với Chính phủ, các bộ, ngành, TP Cần Thơ đã có những chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể để phòng, chống dịch. Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh, thời gian tới, dự báo tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện ưu tiên cho phòng, chống dịch, trong đó cần phối hợp chặt chẽ hơn giữa các đơn vị ở từng khâu, từng bộ phận để có những tham mưu, đề xuất kịp thời. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả tại các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, để mỗi doanh nghiệp là một đơn vị phòng, chống dịch, người lao động được an toàn tại nơi làm việc và nơi sinh sống.
Để đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường, nhấn mạnh, tích cực chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ, kiến tạo phát triển. Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành. Thực hiện tốt thẩm định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, định giá đất cụ thể, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm. Tập trung triển khai có hiệu quả kế hoạch đầu tư công và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đã được giao kế hoạch vốn từ đầu năm...
Bài, ảnh: KHÁNH NAM