Để đảm bảo sức khỏe, tránh lây nhiễm trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, người dân đang ở nhà nhiều hơn và chỉ ra đường khi thật cần thiết. Ngoài chiếc khẩu trang bảo vệ, trên thị trường còn có nhiều sản phẩm hỗ trợ cho cá nhân và trong sinh hoạt gia đình giúp chúng ta an tâm trước dịch bệnh.

Các sản phẩm hỗ trợ phòng chống dịch hiện được bán rất nhiều trên thị trường.
Khẩu trang là sản phẩm ưu tiên lựa chọn của người dân trong thời điểm này. Khắc phục trước sự thiếu hụt của sản phẩm khẩu trang y tế, các doanh nghiệp dệt may trong nước đã nhanh chóng bắt tay vào sản xuất các loại khẩu trang vải kháng khuẩn. Hiện tại, khẩu trang vải kháng khuẩn trên thị trường được bày bán rất nhiều với mức giá hợp lý phù hợp với phần đông người tiêu dùng. Tại các hệ thống siêu thị như: Big C, Co.opmart, LOTTE Mart, MM Mega Market… sản phẩm khẩu trang vải kháng khuẩn được bán với giá 19.000-28.000 đồng/lốc 3 chiếc, các sản phẩm này đảm bảo giữ tính năng kháng khuẩn sau 30 lần giặt. Chị Nguyễn Thị Kim Cương, ở phường Hưng Phú, quận Cái Răng cho biết, khi dịch bùng phát, do lo sợ thiếu hàng nên ở đâu rao bán khẩu trang là tôi mua, chấp nhận giá cao. Giờ thì yên tâm rồi, khẩu trang cùng các loại dung dịch diệt khuẩn bày bán rất nhiều tại siêu thị, chất lượng đảm bảo, giá bán hợp lý.
Tại các hệ thống siêu thị luôn đầy đủ để cung ứng ra thị trường các sản phẩm hỗ trợ phòng chống dịch: dung dịch/gel rửa tay khô kháng khuẩn, xà bông rửa tay kháng khuẩn với đa dạng thương hiệu. Sản phẩm găng tay cao su y tế giá từ 85.000–100.000 đồng/hộp 100 chiếc. Sử dụng kính che mặt ngăn giọt bắn được xem là giải pháp hữu hiệu kết hợp với khẩu trang trong phòng dịch. Trên thị trường sản phẩm này được bán rất nhiều, tùy theo chất lượng kính hoặc nón đi kèm (sản phẩm kính rời hoặc kính kèm nón), giá từ 20.000– 250.000 đồng/chiếc, tùy loại. Sản phẩm chai xịt diệt khuẩn đa năng Natuearth (Nhật Bản) được nhều bà nội trợ mua về sử dụng trong thời điểm này. Độ cồn của sản phẩm được lên men tự nhiên nên sản phẩm lành tính, có thể sử dụng vào những nơi: nhà bếp, nhà vệ sinh, tay cầm cửa ra vào, xịt vào khẩu trang và cả ngay trên tay, chân... giá 65.000 đồng/chai 10ml. Nếu môi trường sống ẩm thấp, những chiếc hộp chống ẩm mốc giá 35.000-40.000 đồng/hộp cũng được xem là sản phẩm hữu hiệu để hạn chế vi khuẩn phát triển.
Cửa hàng Tokyo Life (đường 3 Tháng 2, quận Ninh Kiều) giới thiệu sản phẩm khẩu trang vải kháng khuẩn chống giọt bắn cấu tạo 3 lớp với đủ kích cỡ và chủng loại, màu sắc dành cho từng gương mặt to, nhỏ, nam nữ và trẻ em, giá từ 65.000-90.000 đồng/3 chiếc. Cửa hàng còn có khẩu trang phiên bản đặc biệt với dòng chữ “Tự hào Việt Nam” trên chất liệu vải kháng khuẩn màu đỏ. Sản phẩm tấm kính che mặt Tokyo Life có độ trong khá tốt, đặc biệt loại kính mềm có thể dễ dàng gấp gọn bỏ túi, giá 45.000 đồng/chiếc, có nón đi kèm giá 200.000 đồng/chiếc. Ngoài khẩu trang, kính phòng dịch, Tokyo Life còn có rất nhiều dòng phẩm chống dịch: mặt nạ vải kháng khuẩn giá 60.000 đồng/chiếc, bộ quần áo bảo vệ toàn diện giá 169.000 đồng/bộ, gel rửa tay khô kháng khuẩn giá 90.000- 109.000 đồng/chai 500ml, tùy loại; đèn xông tinh dầu giá 135.000 đồng/chiếc, cùng đó là các loại tinh dầu sả chanh, lá quế, bưởi, cam… giá 35.000 đồng/chai 20ml và 88.000 đồng/50ml. Đặc biệt, Tokyo Life có sản phẩm dung dịch rửa chén và trái cây lành tính sản xuất tại Nhật Bản, sản phẩm được giới thiệu có tính diệt khuẩn tốt nên chống lại vi khuẩn tồn tại, phát sinh trên chén dĩa sau khi rửa; trái cây được rửa sạch mà không lưu lại mùi hóa chất tẩy rửa nên thích hợp cho việc rửa chai sữa em bé, giá 45.000 đồng/chai 600ml, có 3 mùi hương cam, chanh, bưởi cho khách hàng lựa chọn.
Để an tâm hơn, nhiều gia đình còn sử dụng thêm sản phẩm máy lọc không khí. Theo thông tin giới thiệu của sản phẩm máy lọc không khí, máy có chức năng hút bụi siêu nhỏ lơ lửng trong không khí (cảm biến PM10, PM2.5 có thể lọc sạch phân tử bụi tới 0,1 micromet), hấp thụ mùi hôi, có khả năng tiêu diệt mọi vi khuẩn, virus gây bệnh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thực tế chỉ những sản phẩm có bộ lọc HEPA mới có khả năng loại bỏ virus, vi khuẩn. Màng lọc HEPA chỉ có tác dụng lọc bụi siêu mịn, một số loại vi khuẩn và tác nhân gây dị ứng, còn để khử mùi hôi (đồ ăn, khói thuốc, ẩm mốc…) phải cần tới những sản phẩm có trang bị màng lọc Carbon than hoạt tính. Hiện nay, các máy lọc không khí còn được trang bị công nghệ ion, có thể phóng ra ion dương và ion âm vào không khí. Các ion này sẽ phản ứng hóa học với gốc Hydro của vi khuẩn, virus làm thay đổi cấu trúc ADN từ đó ức chế, thậm chí là tiêu diệt vi khuẩn, virus. Một số máy lọc không khí hiện đại còn sử dụng tia cực tím để khử trùng làm tăng khả năng diệt virus, vi khuẩn. Các thương hiệu uy tín và được chọn nhiều: Coway, Hitachi, Sharp, Panasonic… giá từ 4,5-24,3 triệu đồng, tùy theo thương hiệu máy và tính năng tích hợp của máy nhiều hay ít. Loại máy này thường tiêu thụ điện năng khá thấp và vận hành êm, không phát tiếng ồn.
Chiếc máy lọc không khí chỉ có phạm vi trong văn phòng, gia đình hoặc không gian nhỏ và hiện chưa có cơ sở nào khẳng định máy có thể diệt được virus SARS-CoV-2. Do đó, người dân vẫn cần phải tăng cường các biện pháp: đeo khẩu trang, vệ sinh tay chân miệng, nhà cửa luôn thông thoáng… để phòng tránh dịch bệnh.
Bài, ảnh: KHÁNH NAM