 |
Tổng thống Sarkozy (phải) bên cạnh đối thủ Hollande. |
Đảng Xã hội Pháp cuối cùng đã chọn cựu lãnh đạo Francois Hollande làm đại diện ra tranh cử tổng thống vào nửa đầu năm tới. Trong cuộc bỏ phiếu vòng “đấu tay đôi” ngày 16-10, ông khá dễ dàng vượt qua đương kim Bí thư thứ nhất Martine Aubry- kiến trúc sư của luật tuần làm việc 35 giờ khi còn là Bộ trưởng Lao động hồi thập niên 1990.
Ông Hollande sẽ mang sứ mệnh nặng nề là đưa phe cánh tả trở lại Điện Élysée 17 năm sau khi Tổng thống Francois Mitterrand rời khỏi đây. Để làm được điều này, ông sẽ phải vượt qua nhiều đối thủ, trong đó được dự báo có những gương mặt thuộc hàng “gạo cội” trên chính trường đất nước hình lục giác như đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy, cựu Thủ tướng Dominique de Villepin và cả ngôi sao mới nổi Marine Le Pen- ái nữ của chính trị gia cực hữu Jean-Marie Le Pen, người từng gây cơn địa chấn chính trị khi lọt vào vòng hai cuộc bầu cử hồi năm 2002. Các dự đoán đều cho rằng ông Hollande không khó để vượt qua vòng một vào ngày 22-4 và sẽ đối đầu với ông Sarkozy tại vòng hai ngày 6-5.
Ông Hollande, 57 tuổi, không phải là một chính trị gia nổi bật và ít được biết đến bên ngoài nước Pháp. Việc ông trở thành ứng viên đảng Xã hội cũng có phần may mắn. Nhân vật đầu tiên đảng này nhắm tới là Dominique Strauss-Kahn, người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho tới khi bị bắt giữ tại Mỹ với cáo buộc tấn công tình dục một nữ nhân viên hầu phòng khách sạn hồi tháng 5 năm nay. Tuy nhiên, những người ủng hộ đảng Xã hội tin rằng dù không sáng chói, ông Hollande cũng dư sức “hạ gục” Tổng thống Sarkozy- người mà uy tín hiện xuống rất thấp do nền kinh tế lớn thứ năm thế giới đang gặp khó khăn cùng với những vụ rắc rối cá nhân khác. Theo thăm dò dư luận của hãng IFOP hồi đầu tháng 9, Hollande sẽ giành được 59% phiếu ủng hộ so với 41% của đối thủ trẻ hơn ông một tuổi.
Sau khi được chọn làm ứng viên đảng Xã hội, Hollande hứa sẽ nỗ lực để xứng đáng với sự kỳ vọng của dân chúng, những người mà như lời ông là “đang chán ngấy và phát bệnh” với các chính sách của Tổng thống Sarkozy. Ông cam kết nếu đắc cử sẽ bãi bỏ chương trình giảm thuế trị giá 50 tỉ euro chỉ làm lợi cho người giàu, đồng thời sử dụng 50% số tiền đó tăng lương cho công chức và kích thích tăng trưởng kinh tế, phần còn lại dùng để giảm thâm hụt ngân sách đang ở mức 5,7% GDP. Trong cuộc bầu cử tổng thống gần đây nhất, phu nhân của ông Hollande khi đó là bà Segolene Royal đại diện đảng Xã hội ra tranh cử với tham vọng trở thành nữ nguyên thủ quốc gia đầu tiên của xứ gà trống Gaulois, nhưng không may thất bại dưới tay ông Sarkozy. Tuy đã chia tay nhau và vừa rồi lại thua chồng cũ trong cuộc bầu cử nội bộ của đảng nhưng bà Royal tuyên bố ủng hộ ông Hollande trong cuộc đua quyết liệt sắp tới. Với tình hình bây giờ, nhiều khả năng Hollande sẽ làm được điều mà mẹ của 4 con ông đã không thực hiện được 5 năm trước đó. Chờ xem!
LÊ DÂN