09/08/2014 - 20:10

Chiến dịch thiếu chiến lược

Trong khi các loại chiến đấu cơ Mỹ tại vùng Vịnh bắt đầu xuất kích các mục tiêu của phiến quân Hồi giáo cực đoan ở miền Bắc Iraq theo mệnh lệnh của Tổng thống Barack Obama, công luận Mỹ vẫn đang hoài nghi về chiến lược thật sự của Nhà Trắng.

Ông Obama nói rằng chiến dịch “có giới hạn” đủ sức làm thay đổi cán cân lực lượng trong cuộc chiến đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ của Iraq. Ông nhấn mạnh cuộc chiến này sẽ giúp bảo vệ công dân Mỹ và ngăn chặn nguy cơ xảy ra một thảm họa diệt chủng. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Obama đưa nước Mỹ trở lại chiến tuyến ác liệt kể từ ngày ông hô binh rút khỏi Iraq cách đây 2 năm rưỡi. Quyết định của Tổng thống Obama, theo hãng tin Reuters, được đưa ra có phần miễn cưỡng khi ông bị dồn vào chân tường sau nhiều tháng kiên quyết tránh can thiệp quân sự trực tiếp vào “vũng lầy” cũ.

Tuy nhiên, Thư ký báo chí Nhà Trắng Josh Earnest cho biết Tổng thống Obama đã không đưa ra thời hạn cụ thể cho chiến dịch này và có ít nhất 7 lần ông nhấn mạnh nước Mỹ sẽ không lún sâu vào cuộc xung đột kéo dài tại Iraq. Đặc biệt, chủ nhân Nhà Trắng không đưa lời tuyên bố tiêu diệt nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) như từng mạnh mẽ cam kết triệt hạ mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda.

Đa số nghị sĩ quốc hội Mỹ ủng hộ chiến dịch quân sự của Nhà Trắng, nhưng phe Cộng hòa muốn ông Obama phác thảo một chiến lược dài hơi khả thi. Hai thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain và Lindsey Graham ra tuyên bố chung nhận định “chính sách kiềm chế (chứ không phải tiêu diệt) ISIL của ông Obama sẽ không có hiệu quả”. Tuyên bố cảnh báo nếu Chính phủ Mỹ càng do dự trong hành động cắt đứt “vòi bạch tuộc” của các tay súng Hồi giáo thì mối đe dọa tồi tệ hơn sẽ sớm trở thành hiện thực. Cựu đại sứ Mỹ tại Iraq Ryan Crocker thừa nhận ông không thấy đâu là chiến lược của chính quyền Obama ngay cả khi các chiến đấu cơ đầu tiên của Mỹ ném bom hạng nặng xuống địa điểm pháo cao xạ di động của phiến quân Iraq.

Sự lấp lửng chiến lược của chính quyền Nhà Trắng thể hiện rõ khi Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel một mặt tuyên bố Mỹ có đủ thông tin tình báo để xác định rõ và tấn công tất cả các mục tiêu của ISIL, nhưng mặt khác lại nói rằng điều này chỉ xảy ra nếu các lợi ích của người Mỹ hay người tị nạn Iraq bị đe dọa.

Chính quyền Obama rõ ràng không có kế sách toàn diện gì trong chiến dịch không kích tại Iraq. Nhưng Nhà Trắng hiện nay có quan điểm dứt khoát riêng của mình như lời ông thư ký báo chí Earnest: “Chỉ có người Iraq mới có thể đương đầu với vấn đề của họ. Nước Mỹ đang sẵn sàng và đã thể hiện rõ sự sẵn sàng trợ giúp đó cho người Iraq, nhưng về cơ bản đây là vấn đề do Iraq giải quyết”.

KIẾN HÒA (Theo Reuters, Yahoo News, AP)

KIẾN HÒA (Theo Reuters, Yahoo News, AP)

Chia sẻ bài viết