10/08/2013 - 20:54

Chia sẻ khó khăn để hoàn thành những công trình trọng điểm…

Từ nay đến cuối năm 2013, dự kiến quận Ninh Kiều sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng đường Nguyễn Văn Cừ, bờ kè rạch Tham Tướng, rạch Cái Khế, các trường học… Đây là những công trình tiêu biểu các chủ đầu tư cam kết hoàn thành với lãnh đạo Thành ủy TP Cần Thơ…

Những ngày đầu tháng 8, trên công trường thi công ở nhiều công trình nhịp độ lao động đang diễn ra rất khẩn trương. Anh Phúc, quê ở Vĩnh Long lau vội mồ hôi trên trán tiếp chuyện với chúng tôi: Dạo này ngày nào cũng mưa, nhưng tụi em không nghỉ. Bởi theo lịch của anh đội trưởng quản lý báo xuống phải xong con đường dọc bờ kè Tham Tướng này trong tháng 9. Nhiều lúc mệt lả, nhưng mọi người từ bộ phận giám sát, quản lý đến công nhân thi công ai cũng quyết tâm cao độ…

Lãnh đạo thành phố kiểm tra công trình kè rạch Tham Tướng.

Ông Lê Văn Tiển, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Nâng cấp đô thị TP Cần Thơ, cho biết: Tất cả các gói thầu giai đoạn 2 của dự án đều triển khai thuận lợi, phần vốn đối ứng là khó nhất, nhưng lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo sẽ cân đối ngân sách và giải ngân cho dự án từ nay đến cuối năm đúng với nhu cầu và khối lượng công việc hoàn thành. “Theo kế hoạch, đến cuối tháng 9 công trình nâng cấp cải tạo rạch Tham Tướng đoạn Mậu Thân – 30 Tháng 4 và bờ kè phía bờ Bắc rạch Cái Khế (đối diện chợ An Nghiệp) sẽ hoàn thành. Bờ kè Tham Tướng đoạn giáp bờ sông Cần Thơ sẽ xong trước Tết Nguyên đán 2014. Riêng gói thầu bờ kè rạch Bần (đoạn Mậu Thân – 3 Tháng 2), bờ kè phía Nam rạch Cái Khế (chợ An Nghiệp) sẽ hoàn thành vào 30-4-2014” – ông Lê Văn Tiển khẳng định.

Tại công trường thi công đường Nguyễn Văn Cừ đoạn Cách Mạng Tháng Tám đến Mậu Thân đã rộng mở dù còn bộn bề cát đá, dãy phố mặt tiền con đường này đã có người sửa sang lại nhà cũ, nhiều căn nhà khang trang mới mọc lên. Bà Ba Lắm sơn lại mặt tiền căn nhà đoạn gần Trường Võ Trường Toản, phấn khởi nói: Bà con ở đây ai cũng vui mừng, tôi “thúc” mấy đứa nhỏ mau sửa lại mặt tiền căn nhà để năm nay không chỉ có nhà mới mà còn bày bán hàng Tết…

Kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều Võ Văn Chính, cho biết: Công trình đường Nguyễn Văn Cừ còn gặp khó do thiếu vốn, nhưng quận phấn đấu hoàn thành công trình trong tháng 12 này để chào mừng 10 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Ngoài ra, khu tái định cư Thới Nhựt 22,9ha đã hoàn thành đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu tái định cư cho rất nhiều công trình. Các công trình Trường THCS Thới Bình, Trường Mẫu giáo An Bình đã hoàn thành kịp phục vụ năm học mới này…

Kiểm tra thực tế tại nhiều công trình thi công, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu từ nhà thầu, chủ đầu tư, trong đó tinh thần hợp tác hỗ trợ của người dân trong khu vực dự án đã tạo điều kiện thuận lợi cho dự án hoàn thành theo kế hoạch. Tuy nhiên,  một số công trình như: Bệnh viện Nhi đồng thành phố, Bệnh viện Đa khoa thành phố (Sở Y tế làm chủ đầu tư) tiến độ thi công còn chậm chưa đạt yêu cầu kế hoạch. Khó khăn nhất là nguồn vốn đầu tư chưa đáp ứng kịp thời là nguyên nhân khách quan mà lãnh đạo thành phố sẽ quan tâm hỗ trợ nhiều hơn nữa để thi công công trình nhanh hơn… Có thể nhận ra những nỗ lực của các chủ đầu tư bằng những phần việc trên công trường, trong đó nổi bật nhất là công tác giải phóng mặt bằng ở nhiều công trình như kè rạch Cái Khế, rạch Bần, rạch Tham Tướng… tạo ra không gian thông thoáng cho các đơn vị thi công. Tuy nhiên, trước mắt vẫn còn khó khăn cục bộ ở một số gói thầu, nguồn vốn đầu tư chưa đáp ứng kịp thời gây khó khăn cho quá trình thi công. 

Điều mà lãnh đạo thành phố quan tâm nhất là phải đặt chất lượng công trình lên trên hết, bởi nếu cứ nôn nóng làm nhanh, vượt tiến độ mà chất lượng không đảm bảo, không sử dụng được lâu dài là phản tác dụng. Qua chuyến kiểm tra, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Trần Thanh Mẫn rất phấn khởi, nhưng đặc biệt lưu ý các chủ đầu tư, ngành chức năng phải tăng cường kiểm tra thường xuyên chất lượng công trình trong suốt quá trình thi công và “trao quyền” cho Sở Xây dựng có thể kiểm tra tất cả các công trình xây dựng bất kỳ lúc nào… Lãnh đạo thành phố cũng thẳng thắn yêu cầu, trong điều kiện nguồn vốn khó khăn, nhà thầu cần phải chia sẻ khó khăn với thành phố, nếu lấy lý do không giải ngân vốn kịp thời mà thi công chần chừ, kéo dài, trễ tiến độ, thành phố sẽ có chế tài cứng rắn, cắt thầu. Song song đó, thành phố sẽ tranh thủ nguồn vốn từ Trung ương, ngân sách địa phương để đáp ứng cho các chủ đầu tư thực hiện các dự án hoàn thành trong năm 2013…

THIỆN KHIÊM

 

Chia sẻ bài viết