13/10/2017 - 08:39

Chia sẻ định hướng phát triển không gian xanh cho Cần Thơ

(CT)- Ngày 12-10, Sở Xây dựng TP Cần Thơ, Ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ và Văn phòng 100 thành phố có khả năng chống chịu tại TP Cần Thơ phối hợp tổ chức Hội thảo “Tập huấn phát triển mô hình hạ tầng xanh cho cộng đồng”.

Hội thảo chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn từ các nhà khoa học, các đơn vị và tìm kiếm cơ hội cho TP Cần Thơ thông qua giải pháp “cơ sở hạ tầng xanh” gắn với Dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL. Đồng thời, giải quyết nhiều vấn đề đang là thách thức rất lớn đối với quá trình phát triển đô thị: ngập lụt, ô nhiễm môi trường, mất cân bằng sinh thái...; hướng đến phát triển một thành phố xanh - sạch - đẹp, nâng cao chất lượng môi trường sống cho dân cư đô thị…

Các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia cũng nêu bật những định hướng phát triển không gian xanh đô thị của TP Cần Thơ thích ứng biến đổi khí hậu, cơ sở hạ tầng xanh-trọng tâm của chiến lược chống chịu tại TP Cần Thơ, giải pháp tổng hợp là mảng xanh và nước cho các thành phố chống chịu…

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thị Hồng Ánh cho rằng: Hội thảo giúp các cơ quan, ban ngành thành phố, cộng đồng xã hội và người dân nhận thức và tư duy mới về tầm quan trọng của cây xanh đối với sự phát triển của thành phố. Bên cạnh đó, các giải pháp và các tiêu chí giúp được đề xuất sẽ hỗ trợ cán bộ quản lý nhà nước có được kỹ năng đánh giá, kiểm soát những chương trình, đồ án trước khi được đầu tư, tránh đầu tư không hiệu quả và lãng phí. Ngoài ra, giúp thành phố chọn được các chủ đề và các cây trồng trên những tuyến đường để tạo được nét bản sắc riêng của ĐBSCL và TP Cần Thơ; chọn được những loại cây trồng phù hợp, mang lại hiệu quả chất lượng môi trường và mang lại giá trị kinh tế, ứng dụng vào các dự án trong thời gian tới.

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết