19/07/2012 - 21:14

Chỉ tại cuộc chiến Afghanistan?!

Ngao ngán vì cuộc chiến tại Afghanistan đang làm tổn hao quá nhiều sinh mạng và tiền của, các nhà lập pháp Mỹ hôm 19-7 băn khoăn không biết có nên thông qua ngân sách 608 tỉ USD cho quốc phòng trong năm tới hay không.

Hàng loạt các ông nghị ở cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Hạ viện đã bày tỏ sự bất bình với nạn tham nhũng trong chính quyền của Tổng thống Hamid Karzai. Họ hoài nghi bất cứ chính sách nào được cho là để giải quyết những mâu thuẫn và tình trạng kiệt quệ do cuộc chiến ở đất nước Nam Á. Walter Jones – một nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa – dứt khoát rằng ông sẽ không tiếp tục ủng hộ việc “đổ tiền như nước” vào Afghanistan. Mệt mỏi vì đã gửi hàng ngàn lá thư chia buồn đến gia đình những binh lính chết trận, ông cho rằng đã đến lúc Quốc hội phải lắng nghe 72% người Mỹ - những người tha thiết mong chính phủ rút quân về nước lập tức.

Trong khi đó, nghị sĩ Dana Rohrabacher đến từ California lại ví von cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu tại Afghanistan giống như một bộ phim phiêu lưu và “càng ở lại đó bao lâu, Mỹ sẽ càng có thêm nhiều kẻ thù”. Nghị sĩ Peter Welch thuộc đảng Dân chủ thì cho rằng Washington cần một đồng minh khác và đồng minh đó phải ít ăn hối lộ hơn so với chính quyền của Tổng thống Karzai.

Chưa rõ liệu thái độ “nói không với cuộc chiến tại Afghanistan” của các nhà lập pháp trên có làm thay đổi ngân sách khổng lồ mà Washington dự chi cho quốc phòng trong thời gian tới hay không. Một số ông nghị hứa sẽ đề xuất những giải pháp nhằm tiết kiệm tiền của. Tuy nhiên, hầu hết các cuộc tranh cãi đến giờ chỉ mang tính chung chung, chưa “đá xoáy” vào vấn đề thay đổi dự luật. Cuộc tranh cãi có lẽ sẽ kéo dài đến hết ngày 20-7. Tất nhiên, đề xuất sửa đổi dự luật - nếu được đưa ra - phải “ăn rơ” với một dự luật tương tự của Thượng viện thì mới có thể gửi đến Tổng thống Barack Obama ký thành luật.

Được biết, dự luật hiện nay của Hạ viện quy định sẽ chi 519 tỉ USD trong ngân sách của Lầu Năm Góc cho tài khóa 2013, bắt đầu từ tháng 10. Một số quan chức phàn nàn rằng con số này “nhỉnh” hơn 1,1 tỉ USD so với năm rồi và vượt đến 3 tỉ so với đề xuất của Tổng thống Obama. Bên cạnh đó, Hạ viện còn muốn “rót” thêm gần 89 tỉ USD cho cuộc chiến tại Afghanistan và một số chiến dịch của Mỹ ở nước ngoài. Chính quyền của Tổng thống Obama dọa sẽ bác bỏ đề xuất từ Hạ viện – với đảng Cộng hòa chiếm đa số - do đã chi “quá tay” so với giới hạn đề ra năm rồi, ảnh hưởng đến chủ trương tiết kiệm của chính phủ. Theo đó, Quốc hội đã yêu cầu Lầu Năm Góc ráng cắt giảm khoảng 487 tỉ USD trong thập niên tới.

Trước đề xuất này, Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta lên tiếng phản đối, cho rằng các kế hoạch chi tiêu cho quốc phòng đã được tính toán rất hợp lý. Nếu Quốc hội có bất cứ sự điều chỉnh nào nhằm giảm bớt ngân sách, Bộ Quốc phòng chắc chắn sẽ gặp khó khăn trong việc thực hiện các chiến dịch thời gian tới.

TRIẾT VĂN (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết