Cái tên Blackwater đã bị “xóa sổ” khỏi danh sách các công ty an ninh tư nhân của Mỹ từ hai năm qua và được “thay tên đổi họ” thành Xe Service. Tuy nhiên, tại Pakistan, công ty an ninh tư nhân lớn nhất thế giới này vẫn được dư luận gọi là Blackwater nhằm gợi nhớ về vụ thảm sát 17 dân thường mà họ gây ra ở Iraq năm 2007. Cho nên, hễ có tin nói rằng nước này có sự hiện diện của lực lượng an ninh tư nhân nước ngoài là người ta nghĩ ngay đến Blackwater. Cho dù các quan chức ngoại giao Mỹ tại Islamabad đã nhiều lần khẳng định Blackwater không có mặt ở Pakistan, và thậm chí khi Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rehman Malik đánh cược rằng ông sẽ từ chức nếu ai đó tìm thấy Blackwater hoạt động ở nước này, nhưng dư luận xem ra vẫn tin vào những nguồn tin “không chính thức” hơn.
Nhật báo The Nation xuất bản bằng tiếng Anh tại Pakistan vừa công bố một cuộc điều tra nói rằng Blackwater đang tham gia một chiến dịch quân sự bí mật nhằm vào các mục tiêu tình nghi là Taliban và al-Qaeda tại thành phố cảng Karachi, dưới sự quản lý của Bộ chỉ huy tác chiến hỗn hợp đặc biệt của Mỹ (JSOC). The Nation còn trích dẫn các thông tin trên báo chí phương Tây cho biết Blackwater hiện vẫn cộng tác với JSOC và Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) trong các chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái tại các vùng biên giới giáp Afghanistan. Nhưng Blackwater không sử dụng cái tên mới Xe Service, mà mượn danh một chi nhánh gọi là Total Intelligence Solutions (TIS). Tháng 10 vừa qua, Taliban đã cáo buộc Blackwater đứng đằng sau vụ đánh bom bằng xe hơi tại thành phố Peshawar làm hơn 100 dân thường thiệt mạng.
Không chỉ tại Pakistan, cái tên Blackwater cũng bắt đầu gây e ngại tại Afghanistan và Tổng thống Hamid Karzai mới đây đã lên tiếng yêu cầu các công ty an ninh tư nhân ngoại quốc phải ngừng hoạt động ở nước này trong vòng 2 năm tới. Báo Le Monde của Pháp cho biết lực lượng an ninh tư nhân ở Afghanistan hiện lên đến 74.000 người, tức cao hơn số lính Mỹ và nhiều gấp 2 lần con số mà Lầu Năm Góc công bố. Phần lớn trong số này do các công ty an ninh tư nhân Mỹ cung cấp, tất nhiên có cả Blackwater nhưng núp dưới tên Paravant.
Phải thừa nhận rằng các công ty an ninh tư nhân đã ít nhiều “chia lửa” với binh sĩ liên quân tại các chiến trường khốc liệt như Iraq, Afghanistan...Nhưng vụ thảm sát người vô tội của Blackwater hồi 2 năm trước đã để lại vết nhơ không thể rửa sạch, không chỉ cho họ mà còn cho lực lượng an ninh tư nhân nói chung. Dù không còn dùng tên cũ nhưng Blackwater giờ đã “chết danh”và trở thành nỗi ám ảnh với người dân các quốc gia Hồi giáo.
KIẾN HÒA
(Theo The Nation, Nytimes, Le Monde, Times Online)