12/05/2009 - 10:01

Tiền Giang:

Cháu bé 4 tuổi bị ngược đãi đã được “giải cứu”

Liên quan đến vụ cháu bé Phạm Văn Tuấn 4 tuổi, ở xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo-Tiền Giang bị cha mẹ ngược đãi bằng cách cột chân trong nhiều năm, ngày 11-5, ông Lưu Văn Thảo, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thuận Bình cho biết: Các đơn vị, đoàn thể xã kết hợp cùng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Chợ Gạo đã trực tiếp đến gia đình của cháu Tuấn để tìm hiểu hoàn cảnh gia đình và có biện pháp giúp đỡ. Qua giải thích của chính quyền, đoàn thể, cha mẹ của cháu Phạm Văn Tuấn là anh Phạm Văn Sáu và chị Phạm Thị Lệ đã nhận thức được việc làm của mình là vi phạm pháp luật và cam kết không ngược đãi với cháu Tuấn nữa.

Cũng theo ông Thảo, hiện nay, mỗi khi mẹ đi làm, cháu Tuấn được gửi ở nhà của bà ngoại và có người trông coi, chăm sóc, chứ không còn phải chịu cảnh cột chân như trước nữa. Ngoài ra, nếu gia đình cháu Tuấn có yêu cầu, địa phương sẽ tổ chức đưa bé Tuấn đi kiểm tra sức khỏe ở các trung tâm y tế.

Hơn hai năm qua, bé Phạm Văn Tuấn (sinh năm 2005) bị cha mẹ ngược đãi. Hàng ngày, khi cha mẹ đi làm, cháu Tuấn bị mẹ dùng dây chuối buộc một chân vào gốc cây bên cạnh. Theo người mẹ cho biết, nguyên nhân Tuấn bị “giam cầm” là vì cháu thường quậy phá đồ đạc trong nhà và của hàng xóm nên vợ chồng chị đã chọn giải pháp buộc chân cháu lại khi đi làm, đến khi đi ngủ mới mở ra.

TRƯƠNG CÔNG TRÍ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết