24/08/2012 - 20:28

"Chạm và lướt" với điện thoại giá rẻ

Các dòng điện thoại cảm ứng giá rẻ được người tiêu dùng khá ưa chuộng. 

Các dòng điện thoại cảm ứng hiện được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Xuất phát từ nhu cầu, tăng khả năng cạnh tranh,… nhiều nhà sản xuất tung ra thị trường các dòng điện thoại cảm ứng với mẫu mã đa dạng, tích hợp nhiều ứng dụng… nhưng giá “mềm”…

Theo các cửa hàng, siêu thị kinh doanh điện thoại di động trên địa bàn TP Cần Thơ, các dòng điện thoại cảm ứng với nhiều ứng dụng và tiện lợi, tạo nên lợi thế cạnh tranh giữa các thương hiệu trên thị trường. Vài năm trước, thị trường điện thoại cảm ứng còn khá sơ sài với một số sản phẩm của các hãng điện thoại nổi tiếng và mức giá khá cao. Nhưng những năm trở lại đây, các dòng điện thoại cảm ứng được tích hợp nhiều tính năng hiện đại và tiện ích, thỏa mãn nhu cầu đam mê công nghệ “chạm và lướt” của nhiều người tiêu dùng. Đặc biệt, trước đây, để sở hữu một chiếc điện thoại cảm ứng, người tiêu dùng phải chi trên dưới 10 triệu đồng. Nhưng nay, chỉ cần trên dưới 3 triệu đồng là có thể sở hữu ngay một chiếc điện thoại cảm ứng với nhiều tính năng vượt trội cũng như đa dạng về mẫu mã. Bạn Dương Chí Nguyện, sinh viên Trường Đại học Tây Đô, chia sẻ: “Tôi mới “rinh” về chiếc điện thoại cảm ứng Samsung Galaxy, giá chỉ 3 triệu đồng. Theo tôi, dòng điện thoại này mẫu mã đẹp. Ngoài các tính năng cơ bản, điện thoại có thể truy cập các mạng xã hội, xem mail rất nhanh, rất tiện lợi cho việc kiểm tra các thông tin, các thông báo của lớp, của trường ở mọi thời điểm”.

Bà Nguyễn Thị Kiều Phương, Quản lý ngành hàng Mobile Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Phương Tùng (Phương Tùng Mobile), cho biết: Các dòng điện thoại cảm ứng giá rẻ đang được người tiêu dùng khá ưa chuộng, nhất là giới trẻ. Chỉ với mức giá dao động từ 2-3 triệu đồng, người tiêu dùng có thể dễ dàng lựa chọn chiếc điện thoại cảm ứng của các thương hiệu khá nổi tiếng như Nokia, Samsung, LG, Sony Ericsson... Các sản phẩm này có màn hình từ 2,6-3,5 inches với đầy đủ các tính năng cần thiết như: nghe nhạc, quay phim, chụp ảnh, 2 sim - 2 sóng,... Đơn cử như: Nokia Asha 300, giá 2,4 triệu đồng, ngoài các chức năng cơ bản còn được trang bị 2 sim - 2 sóng. Đặc biệt, Nokia Asha 300 được thiết kế với 2 khe cắm thẻ sim bên ngoài có thể tháo lắp và hoán đổi vị trí sim dễ dàng mà không cần tắt nguồn điện thoại. Chiếc Sony Ericsson W150i, giá 2 triệu đồng, mẫu mã khá thời trang với màn hình cảm ứng 2,6 inches; được trang bị máy ảnh, hỗ trợ quay phim và đầy đủ các tính năng nghe nhạc MP3, xem phim MP4, đài FM... Ngoài ra, Sony Ericsson W150i còn được trang bị các chuẩn kết nối GPRS, Bluetooth, Audio Out 3.5 mm jack phục vụ truy cập vào các trang mạng xã hội như: Facebook, Twitter, Google Search... Chiếc Samsung Galaxy Y S536, giá khoảng 3 triệu đồng, được trang bị màn hình cảm ứng TFT 256.000 màu, màn hình rộng 3 inches, sử dụng hệ điều hành Android 2.3.5 và có thể kết nối 3G, wifi, Bluetooth 3.0...

Các dòng điện thoại thương hiệu Việt cũng góp phần vào thị trường điện thoại cảm ứng giá rẻ như: FPT, Q-mobile... người dùng càng có thêm nhiều cơ hội để chọn lựa. Người tiêu dùng cũng khá an tâm khi lựa chọn sản phẩm này vì được bán hàng qua các nhà phân phối chính thức, linh phụ kiện thay thế đầy đủ cùng dịch vụ bảo hành, chăm sóc sau bán hàng khá chu đáo. Điển hình như: chiếc FPT B180, giá khoảng 1,6 triệu đồng, màn hình cảm ứng rộng 2.8 inches; hỗ trợ 2 sim - 2 sóng, máy ảnh 1.3MP, có giao diện đẹp, nghe nhạc hay. Chiếc Q-Mobile S10 giá 3 triệu đồng, bộ xử lý Qualcomm MSM 7227 600MHz chạy trên hệ điều hành Android 2.2 Froyo; màn hình rộng 3.2 inches cảm ứng điện dung nhạy giúp xoay màn hình dễ dàng, camera 5.0, định vị (GPS) cùng các ứng dụng văn phòng một cách thuận tiện và nhanh chóng... Chị Trần Thị Thu Huyền, nhân viên văn phòng, chia sẻ: Điện thoại thương hiệu Việt chất lượng khá tốt. Tuy không thể so sánh với các hãng nổi tiếng trên thế giới nhưng kiểu dáng của các dòng điện thoại này khá đẹp và bền. Đặc biệt, nhiều sản phẩm giá cũng ở tầm trung bình nên phù hợp với túi tiền của nhiều người có nhu cầu sử dụng.

Theo các nhân viên kỹ thuật, để lựa chọn và sử dụng điện thoại cảm ứng, người tiêu dùng cần chú ý những điểm sau: Cần kiểm tra độ nét của màn hình cảm ứng, khả năng nhạy và cảm ứng của tất cả các vùng trên màn hình, độ chạm tay mạnh hay chỉ chạm nhẹ là chương trình có thể hoạt động). Ngoài ra, khi dán lớp bảo vệ lên màn hình (hay gọi là miếng dán màn hình) phải đảm bảo chất lượng. Nếu miếng dán không đảm bảo sẽ ảnh hưởng phần nào đến độ nhạy, độ chính xác của màn hình. Điện thoại cảm ứng dễ bị bám bẩn hơn các loại màn hình thông thường nên người tiêu dùng cần thường xuyên lau chùi bề mặt màn hình bằng khăn mềm, tránh tiếp xúc khi tay bị ướt, dính các vết dầu mỡ...

Bài, ảnh: T.Nhung

Chia sẻ bài viết