18/05/2015 - 20:27

Chăm lo đời sống của đồng bào dân tộc Khmer ở Tam Bình

Gần đây, nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh về kinh tế- xã hội, nên đời sống bà con Khmer trên địa bàn cũng khởi sắc hơn.

Ở Tam Bình có trên 5.500 người dân tộc Khmer, chiếm 3,41% dân số toàn huyện. Bà con Khmer sống tập trung ở xã Loan Mỹ nên tại xã này có 2 chùa Nam tông Khmer là chùa Đại Thọ và chùa Kỳ Son. Hai chùa này có 54 vị sư sãi và có trên 5.524 tín đồ. Ngoài xã Loan Mỹ, bà con Khmer ở Tam Bình sống đan xen cùng dân tộc Kinh, Hoa và các dân tộc anh em khác ở tất cả các xã, thị trấn của huyện Tam Bình. Ông Nguyễn Văn Hóa, Quyền Trưởng phòng Dân tộc huyện Tam Bình, cho biết: “Do Tam Bình là huyện thuần nông nên hầu hết bà con Khmer sống bằng nghề nông. Ngoài ra, có số ít hộ mua bán nhỏ lẻ ở chợ xã Loan Mỹ. Mấy năm gần đây, nhờ địa phương thực hiện chương trình đào tạo nghề, giới thiệu việc làm của Chính phủ nên nhiều lao động ở Tam Bình đi làm công nhân ở khu công nghiệp Hòa Phú, tỉnh Vĩnh Long nên có thu nhập ổn định”.

Điểm trường tiểu học tại ấp Cần Súc vừa được xây kiên cố.  

Ông Hóa cho biết thêm, huyện Tam Bình đã thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đặc thù dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, như: Quyết định số 102 của Chính phủ về việc hỗ trợ trực tiếp cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, huyện đã cấp trực tiếp cho 364 hộ với tổng số tiền gần 100 triệu đồng; xây dựng đường giao thông nông thôn ở xã Loan Mỹ với tổng số vốn là 500 triệu đồng. Đồng thời, thực hiện Quyết định số 29 của Chính phủ về việc hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và vốn phát triển sản xuất đối với hộ nghèo là người dân tộc thiểu số. Theo đó, có 66 hộ được thụ hưởng với số vốn gần 1 tỉ đồng (có 15 hộ vay vốn đất ở, 3 hộ vay chuộc đất, 48 hộ vay vốn sản xuất). Nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, huyện cũng đã triển khai thực hiện chương trình nước sạch phân tán cho 616 hộ ở 5 ấp của xã Loan Mỹ là: Cần Súc, Tổng Hưng, Tổng Hưng B, Bình Hòa, Bình Phú. Ông Thạch Đời, Bí thư kiêm Trưởng ấp Cần Súc, cho biết: “Chỉ tính riêng 2 chương trình 134 và 167 của Chính phủ đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc, ấp Cần Súc đã có 127 hộ được hỗ trợ cất nhà đại đoàn kết. Bà con ổn định chỗ ở nên lo làm ăn để thoát nghèo”.

Trước đây, từ Tỉnh lộ 16 vào trung tâm xã Loan Mỹ đường đi rất khó vì đá bụi đã trôi hết sau những cơn mưa. Đường từ Trà Ôn vào Loan Mỹ cũng không khá hơn vì đường nhỏ hẹp, xuống cấp. Bây giờ, đường được tráng nhựa, muốn vào Loan Mỹ, xe 4 bánh chạy băng băng. Chẳng những vậy, hạ tầng cơ sở cũng có nhiều thay đổi khi trạm y tế, trụ sở UBND xã cũng được xây dựng mới. Ngoài trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, các điểm trường tiểu học cũng được xây dựng kiên cố… Ông Thạch Đời nói thêm: “Bây giờ, đường đến trường dễ đi lắm, trường thì kiên cố nên học sinh ở ấp này không bỏ học nữa”.

Điều thú vị nữa ở Cần Súc chính là việc thành lập đội đua thuyền nam, đua thuyền nữ của ấp. Ông Đời chia sẻ: “Bà con trong ấp cùng nhau hùn lại đóng được một ghe ngo loại nhỏ (20 người) để tập luyện và tham gia thi đấu mỗi vào dịp lễ, Tết của dân tộc Khmer”. Sự đam mê của bà con ấp Cần Súc nói riêng đối với môn đua ghe ngo được thể hiện cụ thể bởi sự tự nguyện cùng nhau góp tiền đóng ghe, tự tập trung để tập luyện và thi đấu. Chị Thạch Thị Chóp, ấp Cần Súc, xã Loan Mỹ, nói: “Gần đến ngày đua ghe là các thành viên của đội tự động tập hợp lại để tập luyện. Ai cũng muốn được vào đội nên đều cố gắng để bơi cho thật tốt”. Theo chị Chóp, tất cả các thành viên của đội đua đều có gia đình nên mất nhiều thời gian chăm lo cho con cái, nhưng không có người nào bỏ tập, bỏ thi dù chỉ một lần. Đội nữ đã vậy, đội nam càng quyết tâm hơn. Anh Thạch Út- Đội trưởng đội đua ghe nam, nói: “Tập đua thuyền không chỉ vừa vui, vừa khỏe mà còn giữ gìn được truyền thống dân tộc nên ai cũng thích. Mọi người cứ mong xã tổ chức thi để tham gia thi đấu vào dịp lễ, Tết”.

Theo ông Thạch Dương, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long, điểm nổi bật trong công tác dân tộc của huyện Tam Bình là xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc ở cơ sở. Hiện nay, cán bộ là người dân tộc Khmer trên địa bàn huyện có 124 người, trong đó, có 52 người là đảng viên. Phòng Dân tộc huyện cũng đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện quy hoạch nguồn cán bộ dân tộc nhiệm kỳ 2015 – 2020 của xã và huyện gồm 27 người. Trong đó, cấp huyện 7 người, cấp xã có 20 người và dự kiến đào tạo chính trị cũng như chuyên môn trong thời gian tới cho 8 người.

Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện Tam Bình ngày càng chuyển biến tốt hơn. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ Khmer nghèo so với mặt bằng chung của huyện còn cao, là một trong những khó khăn của lãnh đạo huyện Tam Bình trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc Khmer trong huyện thời gian tới.

Bài, ảnh: Hà Thanh

Chia sẻ bài viết