Mắt hai mí, mũi cao, ngực nở nang đang là mục tiêu mà ngày càng đông học sinh - sinh viên ở Trung Quốc hướng đến trong mùa bãi trường năm nay. Theo một nghiên cứu của Hiệp hội Sắc đẹp và Phẫu thuật chỉnh hình Trung Quốc (CMTOBA), 80% khách hàng giải phẫu thẩm mỹ ở Bắc Kinh trong mùa hè này là sinh viên đại học và học sinh cuối cấp. Các em tìm đến dao kéo với hy vọng chỉnh sửa nhan sắc để nâng cao cơ hội nghề nghiệp. CMTOBA dự báo tỷ lệ này sẽ tăng lên 90% trong vài năm tới.
Theo một chuyên gia của CMTOBA, áp lực việc làm không ngừng tăng cộng với tiêu chuẩn về ngoại hình ngày càng cao mà giới chủ đặt ra đối với nhân viên là những nguyên nhân chính khiến giới trẻ Trung Quốc đổ xô đến các thẩm mỹ viện. Tuần qua, Bộ An sinh xã hội và Nguồn nhân lực Trung Quốc cho biết mặc dù thị trường lao động nước này có dấu hiệu khởi sắc trong 6 tháng đầu năm, với 6,38 triệu việc làm mới được tạo ra ở khu vực thành thị, nhưng quốc gia đông dân nhất hành tinh vẫn còn đối mặt với áp lực rất lớn trong việc tạo công ăn việc làm cho người dân. Theo thống kê, tính đến cuối tháng 6, tổng cộng 9,11 triệu thị dân Trung Quốc vẫn còn “ăn không ngồi rồi”.
 |
Một sinh viên đại học đang khám tại Bệnh viện Phẫu thuật Thẩm mỹ Shiguang ở Thượng Hải hôm 26-7. Ảnh: CFP |
“Các em sinh viên tin rằng ngoại hình trông dễ nhìn hơn sẽ gia tăng cơ hội có được việc làm trong bối cảnh khan hiếm việc làm hiện nay. Sắc vóc đẹp sẽ giúp các em tự tin hơn”, chuyên gia tên Xu của CMTOBA cho biết. Trong khi đó, theo nhật báo Southern Metropolis ở Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông), trong 2 năm trở lại đây, lượng sinh viên tìm đến các bác sĩ thẩm mỹ trong thành phố vào dịp hè tăng hơn 10 lần so với những tháng đi học. Bác sĩ Zhong thuộc Bệnh viện Giải phẫu thẩm mỹ Guangmei ở Quảng Châu lý giải tình trạng khách hàng học sinh, sinh viên tăng đột biến kể từ đầu hè đến nay một phần là do nhiều viện thẩm mỹ thu hút giới trẻ bằng các gói khuyến mãi đặc biệt. Hè năm ngoái, Bệnh viện Nhân văn Thâm Quyến tiếp nhận 30 sinh viên đến chỉnh trang sắc đẹp tăng 30% so với ngày thường. Năm nay con số này ước tính tăng lên gấp 10 lần.
Không ít sinh viên cậy nhờ dao kéo đến từ các trường văn hóa nghệ thuật. Một sinh viên khoa múa của Đại học Thâm Quyến cho biết lớp học của cô có 50 người, trong đó 80% đã qua chỉnh sửa nhan sắc. Liu Chen, sinh viên khoa nghệ thuật biểu diễn đã lặn lội từ Thẩm Dương, thủ phủ tỉnh Liêu Ninh, lên Bắc Kinh để nâng cấp “vòng 1” ở Bệnh viện Hữu nghị Trung Nhật. “Khi rời bàn mổ, tôi tin chắc mình sẽ tự tin hơn và đó là chìa khóa giúp tôi thành công khi tham gia thi tuyển diễn viên”, Liu tâm sự. Bác sĩ Zhong cho biết cũng có không ít sinh viên muốn được phẫu thuật để trở thành bản sao của những tài tử nổi tiếng mà họ thần tượng.
Lý giải trào lưu mông má sắc đẹp đang nở rộ trong giới trẻ, một bác sĩ tâm lý ở Bệnh viên Thái Dương Thâm Quyến cho rằng các bậc làm cha làm mẹ cũng góp phần không nhỏ. Nhiều phụ huynh có tư tưởng rất phóng khoáng và cho rằng phẫu thuật có thể con cái họ nâng cao khả năng cạnh tranh trong thị trường lao động khốc liệt như hiện nay. Không chỉ phái nữ mà nam giới cũng chú trọng đến ngoại hình của mình. 10% khách hàng đến khoa thẩm mỹ của Bệnh viện Thái Dương Thâm Quyến là nam sinh.
 |
Mới đây, hai sinh viên ở Hà Bắc đã gây sốc khi xuống đường kêu gọi người dân quyên góp 150.000 NDT (423 triệu đồng) giúp họ tân trang nhan sắc. Ảnh: China Daily |
Trước thực trạng trên, các chuyên gia phát triển nguồn nhân lực Trung Quốc cho rằng “chiếc áo không thể làm nên thầy tu”. Zhang Hui, giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp của Đại học Bắc Kinh nhấn mạnh ngoại hình đẹp không thể bảo đảm việc làm tốt, mà điều đó phải dựa trên trình độ học vấn và năng lực chuyên môn. Tuy nhiên, bất chấp sự cảnh báo của các chuyên gia, nhiều bệnh viện hàng đầu ở Trung Quốc hiện đông nghẹt sinh viên đến “tút” nhan sắc. Điển hình như Bệnh viện Không quân Bắc Kinh 466 từ giữa tháng 6 đến nay đã giải phẫu sắc đẹp cho hơn 200 sinh viên, tăng 24% so với cùng thời gian năm ngoái. Trong khi đó, mùa hè này khoa phẫu thuật chỉnh hình của Bệnh viện Hữu nghị Trung-Nhật trung bình mỗi ngày tiếp nhận hơn 10 sinh viên trong khi ngày thường thì gần như không có đối tượng khách trẻ này. Theo trưởng khoa Ma Haihuan, không chỉ sinh viên mà ngày càng nhiều học sinh tìm đến “nhờ vả” ông. “Các em không còn mang hình của diễn viên điện ảnh đến và đề nghị chỉnh sửa giống y như thần tượng. Thay vào đó, họ nhờ tôi tư vấn xem chỉnh sửa thế nào để hợp với gương mặt của mình nhất”, bác sĩ Ma cho biết thêm.
Theo nhận định của Giáo sư Zhao Wei, chuyên gia giáo dục Đại học Thâm Quyến, xu hướng phẫu thuật thẩm mỹ trong giới trẻ Trung Quốc hiện nay phản ánh quan niệm sai lệch của một bộ phận dân chúng rằng sắc đẹp là bệ phóng mang lại cơ hội, tình yêu và cuộc sống giàu sang.
MAI NGỌC (Theo China Daily)