18/04/2013 - 22:06

Cao Xuân Toàn - Chỉ huy trưởng tận tụy

 

Gần hai năm làm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, Cao Xuân Toàn luôn tận tụy với nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Sáng Chủ nhật, dù là ngày nghỉ, nhưng Cao Xuân Toàn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Bình Thủy, vẫn tổ chức cho các chiến sĩ dân quân tự vệ phường phát quang, vệ sinh môi trường các tuyến đường ở Khu vực 5. Anh Toàn bộc bạch: “Cùng với thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, chúng tôi luôn xác định, lực lượng quân sự phường phải tích cực đóng góp sức mình xây dựng quê hương, tạo niềm tin yêu với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương… Vì thế, tranh thủ những ngày nghỉ chúng tôi tổ chức lực lượng thực hiện các công trình, phần việc giúp dân”. Anh cùng lực lượng quân sự phường còn tích cực giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố. Như trong năm 2012, trên địa bàn phường xảy ra 2 vụ lốc xoáy làm sập và tốc mái nhiều nhà dân, dù sự việc xảy ra ban đêm nhưng anh và lực lượng quân sự phường có mặt tại hiện trường để giúp dân khắc phục hậu quả kịp thời.

Năm 2006, Toàn tốt nghiệp THPT, rồi nhập ngũ tại Sư đoàn Phòng không Không quân 367, thuộc Quân chủng Phòng không Không quân vào tháng 3-2007. Đầu năm 2009, hoàn thành nghĩa vụ quân sự (NVQS), Toàn tham gia Tiểu đội Dân quân Thường trực phường Bùi Hữu Nghĩa. Trong thời gian làm chiến sĩ tại đây, Toàn luôn gương mẫu trong mọi nhiệm vụ, nên tháng 10-2009 Toàn được Đảng ủy, UBND phường cử đi đào tạo trung cấp quân sự cơ sở tại Trường Quân sự TP Cần Thơ. Hoàn thành khóa đào tạo trở về địa phương, Toàn được Ban CHQS quận Bình Thủy điều động và bổ nhiệm làm Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Bình Thủy. Để nhanh chóng nắm bắt công việc, hằng ngày, khi thực hiện xong nhiệm vụ ở cơ quan, anh xuống địa bàn các khu vực, phối hợp cấp ủy các chi bộ và ban, ngành, đoàn thể khu vực để nắm thông tin địa bàn; thường xuyên học hỏi kinh nghiệm của những cán bộ quân sự đi trước. Nhờ đó, Toàn nắm chắc tình hình, tham mưu cho lãnh đạo và chỉ đạo lực lượng thực hiện tốt các mặt công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Trong công tác tuyển quân, anh nghiên cứu Luật NVQS và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật NVQS để tham mưu cho UBND và Hội đồng NVQS phường thực hiện các bước tuyển chọn thanh niên đúng luật định. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên và người dân về Luật NVQS và trách nhiệm tham gia bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, anh còn tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội đối với gia đình các thanh niên nhập ngũ, tại ngũ… Nhờ vậy, hai năm qua, phường Bình Thủy giao quân đạt chỉ tiêu số lượng và chất lượng trên giao. Năm 2012 phường được UBND thành phố tặng Bằng khen về công tác tuyển quân.

Hai năm qua, anh Toàn đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng huấn luyện cho lực lượng dân quân theo phân cấp. Anh luôn tích cực nghiên cứu nhằm đổi mới phương pháp huấn luyện, như: sử dụng nhiều hình ảnh trực quan sinh động, sử dụng máy trình chiếu vào huấn luyện… Nhờ vậy, kết thúc mỗi khóa huấn luyện của lực lượng dân quân phường 100% chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% đạt khá giỏi. Với vai trò là Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường, hàng đêm, anh có mặt tại cơ quan Ban CHQS phường tham gia cùng các chiến sĩ Tiểu đội Dân quân Thường trực phường tuần tra, canh gác. Qua đó, anh vừa động viên các chiến sĩ hăng hái trong công tác tuần tra, vừa phối hợp xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, trật tự xã hội xảy ra trên địa bàn.

Năm 2012, Ban CHQS phường Bình Thủy đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Riêng Cao Xuân Toàn đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”.

Bài, ảnh: AN NGHỆ

 

Chia sẻ bài viết