24/06/2011 - 08:58

Canh bạc Afghanistan của Obama

Hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố kế hoạch rút 33.000 binh sĩ Mỹ ra khỏi chiến trường Afghanistan, tức nhiều hơn so với lời khuyên của các tướng lĩnh quân đội Mỹ. Cụ thể, ông yêu cầu rút 5.000 quân trong đợt một vào tháng 7 tới, 5.000 lính khác trong đợt hai vào cuối năm nay và 23.000 binh sĩ còn lại sẽ tiếp tục được rút đi vào mùa hè năm sau, hoặc trễ nhất là đến tháng 9-2012.

Giải thích cho quyết định được coi là “táo bạo” nói trên, ông chủ Nhà Trắng tuyên bố: “Chúng ta đã hoàn tất các mục tiêu tại Afghanistan kể từ khi đưa thêm 33.000 quân chi viện với sứ mạng rõ ràng là đánh bại điểm tựa của al-Qaeda, đẩy lùi bước tiến của Taliban và huấn luyện lực lượng an ninh cho Afghanistan để giúp họ tự bảo vệ đất nước của mình”. Ông cũng nói rõ sự rút quân này là phần khởi đầu đi đến kết thúc cuộc chiến kéo dài 10 năm qua ở Afghanistan.

Ông Obama thông báo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ mở hội nghị thượng đỉnh ở Chicago (Mỹ) vào tháng 5 năm tới để lên kế hoạch cho bước kế tiếp trong giai đoạn chuyển đổi ở Afghanistan. Tổng thống Obama thừa nhận sự can dự của Mỹ làm nhiều người chất vấn nước Mỹ trên khắp thế giới, nhiều người muốn thấy nước Mỹ giảm bớt trách nhiệm của người giữ vai trò chính về an ninh toàn cầu.

Mỹ tiến quân vào Afghanistan vài tuần lễ sau khi xảy ra vụ khủng bố ngày 11-9-2001. Các cuộc thăm dò công luận gần đây cho thấy nhiều người Mỹ mệt mỏi với chiến tranh, họ chỉ muốn chính quyền của Tổng thống Obama tập trung giải quyết các quan tâm trong nước, như vấn đề kinh tế. Một số nghị sĩ còn đòi rút quân nhanh hơn, nhưng cũng có người cho rằng rút nhanh quá sẽ hủy hoại tiến bộ đã đạt được tại Afghanistan. Một cuộc tranh luận tương tự cũng xảy ra giữa các cố vấn hàng đầu của Tổng thống Obama.

Phân tích động thái trên của chính quyền Obama, tờ Telegraph của Anh cho rằng đây là toan tính chính trị hơn là dựa vào những đánh giá về tình hình an ninh ở Afghanistan. Báo The Guardian của Anh cũng nhận định đây là một canh bạc của ông Obama, bởi việc cắt giảm quân một mặt sẽ giúp ông tăng thêm cơ hội tái cử tổng thống nhiệm kỳ hai vào năm tới, nhưng mặt khác có thể phá hỏng thành quả an ninh mong manh của Mỹ và đồng minh tại Afghanistan, thậm chí như Telegraph nhận định: “Có thể làm gia tăng bất ổn và nguy cơ nội chiến ở Afghanistan, một lần nữa biến quốc gia này thành căn cứ cho các phần tử Hồi giáo cực đoan chống phương Tây”.

KIẾN HÒA (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết