Theo Daniel Kusnetzky, một chuyên gia về phần mềm máy ảo của tập đoàn Kusnetzky Group, các nhà cung cấp phần mềm máy ảo đang cạnh tranh khốc liệt để trở thành sự lựa chọn số 1 của người dùng. Không những thế, họ còn không ngừng nỗ lực cải tiến và bổ sung tính năng mới để “giữ chân” người dùng ở lại với “hệ sinh thái” các công cụ và tiện ích bổ sung đặc biệt của họ.
Về cơ bản, phần mềm máy ảo cho phép một bộ phần mềm tạo thành một hệ thống máy tính được đóng gói vào trong một tập tin máy ảo. Do đó, một phần mềm máy ảo có thể chạy một hay nhiều hệ thống ảo trên một máy tính vật lý. Hiện có 2 loại phần mềm máy ảo là: loại 1 chạy trong một môi trường độc lập trên hệ thống vật lý và loại 2 cho phép một hệ thống ảo chạy như một tiến trình của một hệ điều hành khác. Mỗi hệ thống này xử lý các tác vụ giống như một máy tính riêng, mặc dù nó sử dụng một phần “sức mạnh” của một hệ thống vật lý lớn hơn.
Mục tiêu ở đây là đóng gói “hình ảnh” một hệ thống toàn diện và cho phép nó chạy bên cạnh các máy ảo khác trên một máy tính vật lý đơn. Các máy ảo sẽ không quan hệ gì với các máy ảo khác đang cùng chạy trên một máy tính vật lý. Chúng cũng có thể dễ dàng được di chuyển từ một máy tính vật lý này sang máy tính vật lý khác hay từ trung tâm dữ liệu này sang trung tâm dữ liệu khác với độ tin cậy cao, bảo toàn khối công việc, hạn chế tối đa hư hại và ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài.
Phần mềm máy ảo hiện được cung cấp theo hai dạng: sử dụng cho mục đích tổng quát và sử dụng cho mục đích đặc biệt. Ở lĩnh vực phần mềm máy ảo cho mục đích tổng quát có các tên tuổi như: KVM, Microsoft, Xen và VMware. Trong khi đó, ở lĩnh vực phần mềm máy ảo cho mục đích đặc biệt có sự xuất hiện của Bromium và Piston Cloud. Bromium hiện cung cấp vSentry, một phần mềm máy ảo được thiết kế để tách các thành phần của ứng dụng hay chính các ứng dụng nhằm mang lại môi trường quản lý an ninh cao cho các ứng dụng trên máy tính. Piston Cloud thì phát hành Iocane, một phần mềm máy ảo dành cho các tài nguyên máy tính đám mây an toàn bằng cách cung cấp một môi trường máy tính được điều khiển chặt chẽ.
Các phần mềm máy ảo cũng hỗ trợ bộ nhớ vật lý và bộ nhớ ảo ngày một lớn hơn, dung lượng lưu trữ ảo lớn hơn và số lượng cũng như hiệu năng của các thiết bị mạng ngày một cao hơn. Các phần mềm máy ảo hiện nay có thể cho phép các ứng dụng sử dụng 16, 32 hay thậm chí 64 nhân xử lý ảo để cải thiện hiệu năng tổng thể. Nhìn chung, mỗi nhà cung cấp phần mềm máy ảo đều không ngừng nỗ lực kết hợp với các nhà cung cấp ứng dụng và phần cứng để tạo ra một “hệ sinh thái” toàn diện thu hút khách hàng lựa chọn công nghệ của họ trước rất nhiều đối thủ khác.
Tuy nhiên, Daniel Kusnetzky nhận định, các doanh nghiệp hiện thường có các khối công việc được hỗ trợ bởi một số phần mềm máy ảo khác nhau ngay cả khi họ trung thành với một phần mềm máy ảo nào đó. Chính vì vậy, việc nắm được thế mạnh và giới hạn của mỗi phần mềm máy ảo là rất quan trọng vì nó giúp doanh nghiệp lựa chọn được phần mềm máy ảo tốt nhất để đáp ứng yêu cầu của bất kỳ khối công việc nào.
LÊ PHI (Theo Zdnet)