03/03/2020 - 07:01

Cần Thơ: Hơn 90% học sinh THPT trở lại trường sau đợt nghỉ phòng chống dịch COVID-19  

(CT)- Ngày 2-3, học sinh THPT, học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP Cần Thơ đã nhập học trở lại, sau thời gian tạm nghỉ phòng chống dịch COVID-19.

Giáo viên Trường THPT Trần Đại Nghĩa (quận Cái Răng) hướng dẫn học sinh rửa tay. Ảnh: B.NG

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, đến cuối giờ sáng 2-3, có 24.146/26.308 học sinh THPT đi học, đạt 91,78%. Qua đánh giá, không khí học sinh trở lại học phấn khởi, vui tươi. Các trường chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để học sinh đi học trở lại như đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào trường lớp. Ghi nhận tại một số trường THPT, tâm lý học sinh và phụ huynh đều ổn định khi học trở lại. Các trường đều tổng vệ sinh khuôn viên, vệ sinh các phòng học, chuẩn bị chu đáo nước sát khuẩn và xà phòng rửa tay cho học sinh, giáo viên khi đến trường.

Theo thầy Trịnh Nguyễn Thi Bằng, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Đại Nghĩa, từ 6 giờ sáng ngày 2-3, trường đã phân công cán bộ, giáo viên trực, nhắc nhở, đảm bảo 100% các em rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn khi vào lớp. Trường chuẩn bị máy đo thân nhiệt; khuyến cáo học sinh mang khẩu trang khi đi đến trường... Bùi Dương Phương Thảo, học sinh lớp 10A3 Trường THPT Trần Đại Nghĩa, cho biết: Em yên tâm khi trở về trường học, vì nhà trường chuẩn bị chu đáo các điều kiện học tập, quan tâm sức khỏe... 

Học sinh Trường THPT Thới Lai được đo thân nhiệt khi vào trường.

* Cùng ngày, thông tin từ các trường đại học trên địa bàn: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ... tỷ lệ sinh viên nhập học khá cao. Riêng Trường Đại học Cần Thơ, do 2 tuần đầu (2-3 đến 15-3), sinh viên học theo hình thức trực tuyến nên không tập trung đông về trường. Lãnh đạo Trường ĐH Kỹ thuật- Công nghệ Cần Thơ cho biết, có hơn 90% sinh viên (quy mô của trường hơn 3.000 sinh viên) trở lại học vào ngày đầu tiên. Trường đã tuyên truyền tất cả cán bộ, giảng viên, công nhân viên, sinh viên chủ động phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan chức năng; đồng thời phân công thầy cô theo dõi tình hình sức khỏe của sinh viên để xử lý kịp thời tình huống có thể xảy ra. Ngoài ra, trường đang rà soát kế hoạch học tập, hoạt động giảng dạy để triển khai thực hiện đa dạng hình thức dạy và học phù hợp (như dạy trực tuyến)... Tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, sinh viên trở về trường nhập học yên tâm vì trước đó trường chuẩn bị chu đáo các điều kiện, giải pháp phòng tránh dịch bệnh. Để đảm bảo thời gian cho việc thực hiện chương trình học, Phòng Đào tạo đại học của trường đã điều chỉnh kế hoạch đào tạo đại học học kỳ 2, năm học 2019-2020. Tất cả sinh viên chính quy đi học trở lại từ ngày 2-3; riêng sinh viên vừa làm vừa học năm thứ 1, 3 và 4 bắt đầu học từ ngày 9-3; sinh viên vừa làm vừa học năm thứ 2 học từ ngày 13-4…

Từ ngày 2-3 đến 15-3, Trường Đại học Cần Thơ triển khai dạy và học qua email, e-learning... Trong ảnh: Cán bộ Khoa Công nghệ giảng dạy trực tuyến.

Tin, ảnh: B.KIÊN

Chia sẻ bài viết