22/01/2020 - 08:10

Cần Thơ có thêm Bảo vật quốc gia 

CT)- Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, hiện vật Linga - Yoni gỗ Nhơn Thành đang được lưu giữ tại Bảo tàng TP Cần Thơ đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật quốc gia.

Đây là Linga - Yoni (sinh thực khí nam - nữ) 2 trong 1 bằng gỗ, độc nhất vô nhị, có niên đại khoảng thế kỷ thứ V. Hiện vật được tìm thấy trong quá trình khai quật tại Di tích khảo cổ Văn hóa Óc Eo Nhơn Thành (xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền). Như vậy đến nay Bảo tàng TP Cần Thơ đang lưu giữ 4 Bảo vật quốc gia, trước đó là: Bộ khuôn đúc Nhơn Thành, Tượng gỗ Nhơn Thành, Bình gốm (Kendy) Nhơn Thành, đều thuộc Văn hóa Óc Eo.

Cùng được Thủ tướng công nhận Bảo vật quốc gia đợt này còn có 26 hiện vật, nhóm hiện vật khác.


Bảo vật quốc gia Linga - Yoni Nhơn Thành. Ảnh: A.Thư

Duy Khôi

Chia sẻ bài viết