 |
|
Hội cổ động viên Cần Thơ (hình 1) hay nhóm bạn trẻ (hình 2) đều trở nên thưa thớt trên khán đài sân Cần Thơ. |
Bước lên thi đấu giải chuyên nghiệp từ đội bóng làng nhàng ở các giải thấp hơn suốt 20 năm qua, CLB XSKT Cần Thơ gần như phải thay đổi mọi thứ từ công tác chuyên môn đến công tác tổ chức điều hành. Lẽ dĩ nhiên, hình ảnh cổ động viên trên sân Cần Thơ cũng cần có sự thay đổi để trở nên chuyên nghiệp hơn, nhằm tiếp sức cho các cầu thủ đạt mục tiêu trụ hạng thành công ở sân chơi V.League.
Tại buổi lễ mừng công đội bóng Cần Thơ thăng hạng, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, có nhắc đến sân vận động Cần Thơ lâu nay được xem là lớn nhất nước, nhưng các trận bóng đá chưa bao giờ thu hút khán giả đến đầy sân. Chỉ vào các dịp đua xe hay lễ hội, sân Cần Thơ mới có đông người ngồi trên khán đài. Vì vậy, với việc đội bóng Cần Thơ lên V.League, hy vọng số lượng khán giả trên khán đài sẽ được cải thiện vào mỗi dịp diễn ra trận đấu.
Thời gian qua, Ban vận động Hội cổ động viên Cần Thơ đã nỗ lực tổ chức để duy trì một đội ngũ cổ động viên trung thành, tiếp sức cho đội bóng trên sân nhà lẫn một số sân khách. Số cổ động viên thường trực này không nhiều, chỉ khoảng trăm người, thường lọt thỏm giữa khán đài mênh mông của sân vận động Cần Thơ. Mùa giải vừa qua, ở khu vực bảng điểm trên sân Cần Thơ (khán đài C) có thêm một nhóm bạn trẻ được tổ chức, sắp xếp bài bản đến tiếp sức cho đội bóng. Từ 2 mùa giải trước, một đội kèn Tây cũng có mặt ở khán đài B thổi những bài hát hừng hực khí thế. Cả 3 nhóm đều chung mục đích là cổ vũ, động viên tinh thần cầu thủ nhà thi đấu thật tốt trên sân, nhưng mỗi nhóm mỗi kiểu. Ở khán đài A là nhóm đánh trống, chẻng, khán đài B là kèn Tây, còn khán đài C là tiếng hò reo của các bạn trẻ. Lực lượng mỗi nhóm này không nhiều, sân Cần Thơ lại rất rộng, nên trông cổ động viên có vẻ “lẻ loi” trên các khán đài, nhất là mỗi khi đội nhà thi đấu tệ, khán giả ít đến sân. Điều quan trọng hơn là cầu thủ nghĩ sao khi nhìn đồng đội thứ 12 của mình “tụm năm, tụm ba” trên khán đài? Có người nói vui rằng cổ động viên còn chia “phe” nữa, huống hồ cầu thủ trong đội bóng.
Ở các CLB khác, cổ động viên được bố trí ở khán đài B, ngồi chung với khán giả tạo sự cộng hưởng rất lớn khi cổ vũ cầu thủ đội nhà. Có lẽ nhận thấy sự bất hợp lý này, Ban vận động Hội cổ động viên Cần Thơ hiện đang tích cực tìm cách “hợp nhất” các nhóm cổ động viên lại để có thể thành lập Hội cổ động viên chính thức, đồng hành cùng đội bóng tại V.League 2015.
Bài, ảnh: NGUYỄN MINH