02/02/2015 - 20:42

Cân phân thiệt - hơn

Với mục đích khai thác hiệu quả giá trị khu "đất vàng" quanh sân vận động (SVĐ) Cần Thơ, tạo nguồn kinh phí ổn định, góp phần duy trì sự phát triển của CLB bóng đá XSKT Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) TP Cần Thơ đang xúc tiến dự án "Quy hoạch 1/500 tổng mặt bằng khai thác, sử dụng mặt bằng khu vực SVĐ Cần Thơ".

Theo báo cáo thực hiện dự án của Sở VH,TT&DL TP Cần Thơ, khu vực bên ngoài SVĐ phía khán đài C sẽ bố trí các ki-ốt lưu động dịch vụ vui chơi trẻ em, dịch vụ ăn uống, công viên cây xanh kết hợp sân chơi trẻ em. Khu vực ngoài khán đài D (góc ngã tư đường Lê Lợi và Trần Văn Khéo) sẽ có các ki- ốt bán hàng di động, bãi giữ xe. Khu vực ngoài khán đài B (góc ngã tư đường Trần Văn Khéo và đường số 9) sẽ khai thác các dịch vụ ăn uống giải khát. Khu vực bên ngoài khán đài A (gần Công ty Viễn thông Viettel và dọc trục đường Lê Lợi) sẽ là công trình khách sạn nghỉ dưỡng, ki-ốt bán dụng cụ thể thao di động, nhà vệ sinh, khu vực cây xanh, bãi giữ xe…

Khu vực bên ngoài khán đài A gần khu hồ bơi Công an và gần Công ty Viễn thông Viettel được dự tính sẽ là công trình khách sạn nghỉ dưỡng cho VĐV.

Thoạt nhìn, có thể thấy dự án đã vẽ ra bức tranh khá hoành tráng cho khu vực ngoài SVĐ. Tuy nhiên, việc bố trí các dịch vụ giải trí, ăn uống, các ki-ốt bán hàng, vui chơi trẻ em di động… khắp xung quanh SVĐ tạo cảm giác nơi đây sẽ trở thành một khu hội chợ thương mại. Xung quanh khu vực SVĐ không đầy nửa cây số là Trường Trung cấp TDTT Cần Thơ, Trường Phổ Thông năng khiếu TDTT Cần Thơ, Trung tâm TDTT TP Cần Thơ - là những nơi huấn luyện, đào tạo VĐV các môn thể thao... Theo dự án, việc bố trí các ki-ốt kinh doanh dụng cụ thể thao, quần áo thể thao nhằm phục vụ VĐV, HLV địa phương và cho các đoàn VĐV đến Cần Thơ thi đấu mua sắm trang phục, dụng cụ thể thao… Điều đó liệu có khả quan khi mà nhiều năm qua các VĐV đều được cấp dụng cụ, trang phục thể thao? Hơn nữa, hằng năm Cần Thơ đăng cai không nhiều giải đấu quốc gia, quốc tế. Theo kế hoạch năm 2015, Cần Thơ chỉ tổ chức thi đấu khoảng 7 giải khu vực, quốc gia. Khách quan mà nói, việc bố trí các ki-ốt như vậy chỉ mang tính thời vụ hoặc chỉ phát huy tác dụng khi đội tuyển bóng đá XSKT Cần Thơ thi đấu trên sân nhà.

Kế hoạch xây dựng khu khách sạn nghỉ dưỡng cho VĐV cũng khó khả thi. Năm 2014, được xem là năm "cao điểm" của thể thao Cần Thơ trong gần 10 năm qua, với việc đăng cai tổ chức 1 giải thể thao khu vực, 9 giải quốc gia và 3 giải quốc tế. Để thuận tiện cho các đoàn di chuyển, Ban tổ chức địa phương thường bố trí các điểm ăn nghỉ gần nhất. Hệ thống khách sạn, nhà nghỉ trong phạm vi khoảng 1km cách khu vực SVĐ đã đáp ứng đầy đủ. Trong các sự kiện thể thao năm qua, chưa từng xảy ra chuyện thiếu chỗ ở cho các đoàn VĐV, kể cả đối với giải U21 quốc tế thu hút gần 100.000 lượt người đến SVĐ Cần Thơ xem thi đấu. Một vấn đề đáng suy ngẫm nữa là, theo quy định của Nhà nước khu đất xung quanh SVĐ chỉ được phép sử dụng xây dựng các công trình phục vụ thể dục thể thao, do đó có cần cân nhắc kỹ việc xây dựng khách sạn nghỉ dưỡng.

Thiết nghĩ, khai thác khu vực ngoài SVĐ là cần thiết nhằm góp phần tạo thêm nguồn thu cho hoạt động của CLB XSKT Cần Thơ. Tuy nhiên, cần cân phân hơn thiệt để đầu tư xây dựng thế nào cho hợp lý, sau khi đưa vào hoạt động phát huy được hiệu quả cao nhất.

Bài, ảnh: Bích Vân

Chia sẻ bài viết