21/06/2017 - 13:24

Huyện đảo Phú Quốc

Cần nhiều nguồn lực để tạo sức bật mới

Huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, là một trong ba đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt được Chính phủ tập trung chỉ đạo quyết liệt. Tuy nhiên, để tiến tới thành lập đơn vị hình chính kinh tế đặc biệt, "đảo ngọc" này vẫn cần nhiều nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng.

Huyện Phú Quốc có diện tích tự nhiên gần 59.000ha, trong đó rừng nguyên sinh phủ xanh trên 60% diện tích; với 10 đơn vị hành chính cấp xã, dân số trên 100.000 người. Nhờ sự quan tâm đầu tư phát triển của Trung ương và địa phương, đến nay Phú Quốc đã có một diện mạo mới. 10 năm gần đây, kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng 25%/năm; lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch liên tục tăng và chiếm gần 66% trong cơ cấu GDP của huyện.

Đường trục chính Bắc - Nam Phú Quốc.

Nếu vào năm 2013, có khoảng 430.000 lượt du khách đến Phú Quốc, thì năm 2016, huyện đảo này đón trên 1,4 triệu lượt du khách, trong đó khách quốc tế 201.132 lượt người, tăng 38,5%; tổng doanh thu từ du lịch hơn 8.920 tỉ đồng, tăng 32,4% so năm 2015. Đặc biệt, năm 2017, Chính phủ đã có chủ trương xây dựng Phú Quốc trở thành 1 trong 3 đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt của cả nước. Đây là tín hiệu vui cho các nhà đầu tư cũng như người dân nơi đây.

Phú Quốc là hòn đảo hội đủ các điều kiện về địa lý: có rừng, biển, sông, suối và được ví như nước Việt Nam thu nhỏ. Khí hậu trên đảo mát mẻ quanh năm. Với sự quan tâm đầu tư của Trung ương và địa phương, Phú Quốc đảm bảo các điều kiện cơ bản về kết cấu hạ tầng giao thông, như: sân bay, cảng biển, đường giao thông quanh đảo, điện, nước… tạo điều kiện thuận lợi để Phú Quốc ngày càng phát triển.

Ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, cho biết, vấn đề quan trọng nhất Phú Quốc tập trung giải quyết là môi trường. Trong đó, nổi lên là việc thu gom, xử lý rác thải, nước thải. Đặc biệt, đối với Phú Quốc, việc cấp nước sinh hoạt cho người dân, phục vụ du lịch rất quan trọng nhưng đang gặp khó về vốn đầu tư. Vì vậy, địa phương kiến nghị với Trung ương bổ sung nguồn vốn phù hợp để đầu tư cấp nước cho Phú Quốc, nhất là nước sinh hoạt và nước cho phục vụ du lịch. Hiện nay, Phú Quốc rất cần được quan tâm đầu tư để tập trung hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông các tuyến đường trục, đường nhánh trên đảo.

Tỉnh Kiên Giang đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương khẩn trương xây dựng Đề án thành lập đặc khu hành chính, kinh tế đặc biệt Phú Quốc với định hướng phát triển khác biệt hơn so với các vùng trong khu vực. Từ đây hy vọng rằng, Phú Quốc tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư, du khách trong nước và quốc tế.

PHƯƠNG ANH

Chia sẻ bài viết