08/10/2010 - 08:53

Cái sảy nảy cái ung

Cảnh sát dùng vòi rồng để giải tán người biểu tình phản đối dự án đường sắt ở Stuttgart hồi tuần rồi. Ảnh: AP

Sự phản đối của người dân địa phương đối với một dự án đường sắt ở thành phố Stuttgart, bang Baden-Wurttemberg, Tây Nam nước Đức, đã trở thành vấn đề khiến Thủ tướng Angela Merkel và liên minh trung hữu cầm quyền “đau đầu”.

Sự vụ bắt đầu khi người dân phản đối kịch liệt việc tăng chi phí cho “Dự án đường sắt Stuttgart 21”, được khởi công đầu năm nay, nhất là khi dự án bắt đầu “đụng đến” nhà ga trung tâm ở Stuttgart hồi tháng rồi. Theo thiết kế của dự án, phần lớn nhà ga xe lửa cũ, vốn được xây dựng năm 1928, sẽ bị phá hủy để mở đường ray. Những người đề xuất, trong đó có Thủ tướng Merkel, chính quyền bang Baden-Wurttemberg và công ty đường sắt quốc gia Deutsche Bank AG, cho rằng dự án mới sẽ biến Stuttgart trở thành trạm chính của một trong những tuyến tàu cao tốc dài nhất châu Âu, liên kết nơi này với Paris, Strasbourg, Munich, Vienne, Bratislava và Budapest. Dự án gồm 16 đường hầm cắt ngang nhiều ngọn đồi bao quanh thành phố, 18 cầu mới, 3 nhà ga mới...

Tuy nhiên, những người phản đối nói rằng dự án gây lãng phí lớn tiền của người đóng thuế, trong khi nhà ga trung tâm là một trong những di sản có ý nghĩa văn hóa và lịch sử quan trọng ở Stuttgart. Nghiên cứu của công ty tư vấn giao thông Vieregg & Roessler, theo yêu cầu của đảng Xanh đối lập, cho biết dự án sẽ tiêu tổn ít nhất 10 tỉ euro, cao hơn rất nhiều ước tính ban đầu là 4,1 tỉ euro. Với những người phản đối, “Dự án đường sắt Stuttgart 21” là sự xa xỉ trong lúc người dân đang phải gánh chịu nhiều khoản thuế.

Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy liên minh trung hữu cầm quyền có nguy cơ thất bại trong cuộc bầu cử bang Baden-Wurttemberg vào tháng 3 năm tới, khu vực từng là thành trì của họ nhiều thập niên qua. Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) của bà Merkel đã nắm quyền điều hành bang Baden-Wurttemberg giàu có này từ năm 1953, nhưng hiện tỷ lệ ủng hộ CDU đang giảm nhanh. Theo viện thăm dò dư luận Forsa công bố hôm 6-10, chỉ có 37% số người được hỏi cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho CDU, giảm từ mức 44% trong cuộc bầu cử cấp bang hồi năm 2006. Nếu CDU mất quyền kiểm soát bang này vào tháng 3 năm tới, sức mạnh của các đảng đối lập thiên tả ở Đức tại Thượng viện, nơi 16 bang của Đức có đại diện, sẽ được tăng thêm. Khảo sát cho thấy phe đối lập trung tả sẽ đánh bại liên minh của bà Merkel nếu bầu cử diễn ra thời điểm này. 23% số người được hỏi cho biết sẽ bỏ phiếu cho đảng Xanh, mức cao nhất cho một đảng đối lập ở Stuttgart.

Đúng là cái sảy nảy cái ung!

N. KIỆT (Theo WSJ, Scotsman)

Cảnh sát dùng vòi rồng để giải tán người biểu tình phản đối dự án đường sắt ở Stuttgart hồi tu

Chia sẻ bài viết